Chương trình tuyển chọn sống còn "Produce": Năm nào cũng gây tranh cãi vì sự bất công về vị trí center

Gia Hân, Theo Helino 23:04 16/12/2018

Sự không nhất quán trong lời nói của các nhà sản xuất "Produce" đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối.

I.O.I: Jeon Somi - Kim Do Yeon - Jung Chae Yeon

Xinh đẹp, tự tin, hát hay, nhảy giỏi lại có sẵn lực lượng fan hùng hậu từ show tuyển chọn các thành viên cho TWICE – SIXTEEN, không quá khó hiểu khi "bông hồng lai" Jeon Somi được xướng tên ở vị trí thứ nhất và giành được đặc quyền trở thành center của nhóm tại "Produce 101" mùa đầu tiên.

Chương trình tuyển chọn sống còn Produce: Năm nào cũng gây tranh cãi vì sự bất công về vị trí center - Ảnh 1.

Sau khi debut cùng I.O.I, Somi thu hút một lượng người hâm mộ không nhỏ, kể cả trong và ngoài nước. Cơ hội xuất hiện trên truyền hình của cô nàng cũng nhiều hơn các thành viên cùng nhóm

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Mnet giữ đúng lời hứa của mình, ngay khi MV đầu tay mang tên "Dream Girls" được đăng tải đông đảo fan của Jeon Somi đã rất bức xúc khi thấy cô không được ở vị trí trung tâm của MV, thay vào đó là hai thành viên Chae Yeon và Do Yeon.

Chương trình tuyển chọn sống còn Produce: Năm nào cũng gây tranh cãi vì sự bất công về vị trí center - Ảnh 2.

MV đầu tay "Dream Girls" của nhóm với phần vị trí trung tâm của Do Yeon chứ không phải Somi – thực tập sinh đứng đầu)

Chương trình tuyển chọn sống còn Produce: Năm nào cũng gây tranh cãi vì sự bất công về vị trí center - Ảnh 3.

Trong "Very Very Very", Somi là center nhưng lại đứng ngoài cùng?

Theo như mô hình của chương trình, cô gái nào giữ vị trí đầu tiên sẽ mặc định trở thành gương mặt trung tâm cho các hoạt động sau này của I.O.I. Do đó, việc Somi không được đứng giữa trong "Dream Girls" đã khiến nhiều cư dân mạng bất bình, nhất là với những người đã bỏ công sức bình chọn cho Somi. 90% số bình luận trên Pann đều chỉ trích cách làm việc của YMC Entertainment:

"Nữ hoàng ending" Chae Yeon và "Tiểu Jeon Ji Hyun" Kim Do Yeon là 2 thành viên được ưu ái thay phiên làm center cùng với Somi

Wanna One: Kang Daniel - Ong Seong Woo - Hwang Min Hyun

Kang Daniel, Jisung và 3 thực tập sinh khác của MMO tham gia "Produce 101" chỉ vì muốn quay chương trình thực tế. Không ngờ, may mắn và nỗ lực đã khiến họ thành công. Không những vậy, từ một thực tập sinh chỉ được nhảy phụ họa cho các tiền bối, "center quốc dân" Kang Daniel đã leo hạng thành công suốt 11 tập phát sóng của chương trình, giành lấy chiếc ghế cao nhất của chương trình và trở thành hiện tượng như hiện nay.

Chương trình tuyển chọn sống còn Produce: Năm nào cũng gây tranh cãi vì sự bất công về vị trí center - Ảnh 5.

Vì quá hot, Kang Daniel thậm chí còn gây ra một căn bệnh lạ tên là "bệnh Kang Daniel": Có dấu hiệu như để tóc mái chữ C, mặc đồ thể thao tím, mồm liên tục nhai kẹo dẻo, nhảy theo điệu vuốt đùi của Kang Daniel trong bài hát "Open Up" (điệu nhảy hot lên qua "Produce 101"), gọi tất cả mọi người là "nhóc con" (komengah), nói giọng Seoul theo ngữ âm của người dân Busan...

Nổi tiếng là vậy, nhưng Kang Daniel vẫn bị các nhà sản xuất cho ra xuất cho ra rìa khi phải chia sẻ vị trí center với Hwang Min Hyun. Đỉnh điểm của sự bất công là khi phần ấn tượng nhất trong "Energetic" - vũ đạo đàn piano ở phần đầu lại được giao cho Hwang Min Hyun chứ không phải Kang Daniel.

Chương trình tuyển chọn sống còn Produce: Năm nào cũng gây tranh cãi vì sự bất công về vị trí center - Ảnh 6.

Nếu không theo dõi "Produce 101" mùa 2 thì khi nhìn vào hình ảnh này chắc hẳn ai cũng nghĩ Hwang Min Hyun mới là center của Wanna One

Bên cạnh đó, việc Kang Daniel làm center cho bài "Never" và "Hands on me" thay vì giữ center cũ là Minhyun và Bae JinYoung lại càng khiến các fan buồn nhiều hơn, bởi đáng ra, Daniel phải được xếp ở vị trí center của bài hát ra mắt chứ không phải là những bài hát cũ. Vì vậy, Mnet một lần nữa lại là tâm điểm chỉ trích trên Asiae, Naver vì không thực hiện đúng lời hứa của mình: [+2963,-85] "Lời hứa hẹn trao vị trí center cho Kang Daniel – người giành vị trí đầu tiên giờ đã đi về đâu?", [+2788,-72] "Mnet giỡn chơi đấy à. Nhận tin nhắn tính phí cho đã từ khán giả rồi thì giờ làm gì đây, haha. Đang coi thường khán giả đấy hả?", [+1366,-20] "Lừa đảo"...

Chương trình tuyển chọn sống còn Produce: Năm nào cũng gây tranh cãi vì sự bất công về vị trí center - Ảnh 7.

Lợi đâu không thấy, Min Hyun bỗng nhiên trở thành mục tiêu của người hâm mộ Kang Daniel

IZ*ONE: Jang Won Young - Sakura - Yuri

Jang Won Young chính là mỹ nhân nổi bật nhất "Produce 48". Sở hữu gương mặt đẹp ngọt ngào và được ví như búp bê, vóc dáng lại chuẩn chỉnh, đặc biệt là đôi chân dài miên man, Jang Won Young nhanh chóng trở thành hiện tượng. Cư dân mạng xứ Hàn thậm chí còn ca ngợi cô nàng là xinh đẹp vượt chuẩn mực nữ thần, lấn át cả các thần tượng nữ đã ra mắt hiện nay.

Chương trình tuyển chọn sống còn Produce: Năm nào cũng gây tranh cãi vì sự bất công về vị trí center - Ảnh 8.
Chương trình tuyển chọn sống còn Produce: Năm nào cũng gây tranh cãi vì sự bất công về vị trí center - Ảnh 9.

Jang Won Young cũng có phần kết thúc "đốn tim" người hâm mộ không kém gì Chae Yeon

Kênh chính thức của IZ*ONE từng tiết lộ video vũ đạo cho ca khúc "Pick me" - bài hát chủ đề của "Produce 48". Như hai mùa trước, thực tập sinh giành danh hiệu quán quân chắc chắn sẽ đứng ở vị trí trung tâm trong toàn bộ bài hát. Vậy nhưng, Jang Won Young không chỉ kế thừa đoạn kết "thần thánh" của tiền bối Chae Yeon mà còn kế thừa cả "vận xui" của center các mùa trước! Cụ thể, "Pick Me" lần này có những 3 center chứ không phải chỉ 1 center như các mùa trước.

Chương trình tuyển chọn sống còn Produce: Năm nào cũng gây tranh cãi vì sự bất công về vị trí center - Ảnh 10.

Ở bản "Pick Me" này, không chỉ có Won Young mà chủ nhân của hạng 2 và 3 là Sakura, Jo Yuri cũng được đứng ở vị trí center

Một số fan cho rằng,"Pick Me" chỉ nên để một center duy nhất là Jang Won Young. Đó cũng là quyền lợi lớn nhất của người chiến thắng và sẽ quá bất công khi Won Young đột nhiên phải san sẻ điều này cho hai thành viên khác. 

Fan của Sakura và Yuri lại ra sức bảo vệ thần tượng. Họ khẳng định đây là cách sắp xếp của công ty chứ không liên quan đến Sakura và Yuri. Việc để Sakura làm center là hoàn toàn hợp lý vì khung chương trình "Produce 48" là một nửa thực tập sinh Hàn, một nửa thực tập sinh Nhật. Đồng thời xoay đội hình cũng là cách để "Pick Me" bớt nhàm chán khi tất cả các thành viên chỉ đứng im ở một vị trí như 2 phiên bản của 2 mùa trước.

Mnet và định nghĩa center chính, center phụ không hồi kết!

Chương trình tuyển chọn sống còn Produce: Năm nào cũng gây tranh cãi vì sự bất công về vị trí center - Ảnh 12.

Biểu cảm của bạn khi nhận ra mình giành chiến thắng cao nhất nhưng lại không phải là center duy nhất