Chung kết "Tiếng nói Xanh" lần đầu tiên: Khi học sinh tranh biện về giải quyết thách thức môi trường

Thiên An, Theo Phụ nữ mới 16:00 25/03/2024

Các bạn học sinh có nhiều ý tưởng về việc xây dựng môi trường xanh, tương lai xanh hay ho lắm đấy.

Khi nói đến việc bảo vệ môi trường, chúng ta thường nghĩ đến những nhà khoa học có kinh nghiệm, các chính trị gia nắm quyền lực, hay những nhà hoạt động xã hội giàu lòng nhiệt huyết. Tuy nhiên, có một nhóm người đang ngày càng chứng minh rằng họ cũng có thể là những người tiên phong trong lĩnh vực này - đó chính là thế hệ trẻ. Cuộc thi “Tiếng nói Xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh - Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) phát động và tổ chức, dành cho học sinh tại các trường THPT trên toàn quốc là một minh chứng rõ ràng cho điều này.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi bổ ích để thế hệ trẻ thể hiện bản lĩnh, tư duy sáng tạo cũng như hoàn thiện kỹ năng hùng biện, tranh biện mà còn là nơi giúp các bạn học sinh có cơ hội tìm hiểu và nói lên những suy nghĩ, ý tưởng của mình về vấn đề bảo vệ môi trường, hướng tới tương lai xanh.

Chung kết Tiếng nói Xanh lần đầu tiên: Khi học sinh tranh biện về giải quyết thách thức môi trường - Ảnh 1.

Trải qua hơn 5 tháng khởi tranh, vòng chung kết và lễ trao giải cuộc thi "Tiếng nói Xanh" đã diễn ra vào tối 24/3

Với chủ đề hướng tới sự phát triển bền vững, nội dung hùng biện, tranh biện của cuộc thi “Tiếng nói Xanh” mùa đầu tiên dựa trên 10 chương trình hành động trọng điểm của Quỹ Vì Tương lai xanh, bao gồm: di chuyển xanh, năng lượng xanh, văn phòng xanh, tiêu dùng xanh, môi trường xanh, vườn đô thị xanh, du lịch xanh, giáo dục xanh, y tế xanh và thể thao xanh. Với tổng giải thưởng lên đến hơn 18.5 tỷ VNĐ từ Quỹ Vì Tương Lai Xanh của Vingroup, các đội chiến thắng không chỉ nhận được sự ghi nhận xứng đáng mà còn có cơ hội biến ý tưởng của mình thành hiện thực.

Tối 24/3, chung kết và Lễ trao giải cuộc thi đã chính thức diễn ra. Tham gia tranh tài tại vòng chung kết là 4 đội thi đại diện cho 2 bảng thi tiếng Việt và tiếng Anh. Trong đó, bảng tiếng Việt là cuộc đối đầu giữa đội thi Nấm Cao, gồm bạn Đỗ Phúc Nhật Minh - Ngô Trí Dũng (Trường Vinschool Smart City, Hà Nội) và đội Mầm Chồi Lá của bạn Lê Đinh Bảo Ngọc cùng bạn Võ Thế Dũng (Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên). Nếu như Nấm Cao chọn trình bày ý tưởng sử dụng hai nhiên liệu thô là bã cà phê và siêu nấm “Fungal Mycelia” để tổng hợp thành một chất liệu mới thay thế chất liệu da tự nhiên và da PU để sản xuất nội thất ô tô thì hai đại diện đến từ Phú Yên lại giới thiệu ý tưởng “GREEN ROOFS - Mái nhà xanh” hứa hẹn biến hóa những mái nhà bê tông u ám thành những “lá phổi xanh” cho thành phố bằng cách bao phủ một phần hoặc toàn bộ mái nhà bằng thực vật.

Chung kết Tiếng nói Xanh lần đầu tiên: Khi học sinh tranh biện về giải quyết thách thức môi trường - Ảnh 2.

2 thành viên của đội Mầm Chồi Lá với ý tưởng về “mái nhà xanh” độc đáo

Chung kết Tiếng nói Xanh lần đầu tiên: Khi học sinh tranh biện về giải quyết thách thức môi trường - Ảnh 3.

Trong khi đó, 2 chàng trai Nấm Cao lại trình bày về đề xuất biến bã cà phê và nấm sò thành da PU

Tại bảng tiếng Việt, người xem được chứng kiến màn hùng biện và tranh biện đầy kịch tính của 4 cô gái Phạm Ngân Hà - Nguyễn Ngọc Linh (Vinschool Smart City, Hà Nội) đại diện cho đội The Storm và Phạm Bằng An (Trường THPT chuyên Ngoại Ngữ, Hà Nội) - Nguyễn Trần Minh Khuê (Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội) đến từ đội LifeSphere. Đội The Storm mang đến cuộc thi ý tưởng biến rơm rạ thành những sản phẩm có giá trị. Nguyên liệu này sẽ được dùng làm bát đĩa ăn một lần có thể phân hủy hoàn toàn hoặc làm giấy, bao bì thân thiện với môi trường. Còn đội LifeSphere đề xuất ý tưởng “Nano-Pods- Innovative Solution” – mô hình phòng khám di động xanh. Các phòng khám di động sẽ được trang bị công nghệ khám bệnh từ xa, cho phép người dân được các chuyên gia tư vấn trực tiếp.

Chung kết Tiếng nói Xanh lần đầu tiên: Khi học sinh tranh biện về giải quyết thách thức môi trường - Ảnh 4.

2 đại diện đội The Storm

Chung kết Tiếng nói Xanh lần đầu tiên: Khi học sinh tranh biện về giải quyết thách thức môi trường - Ảnh 5.

Đối đầu với họ là nữ sinh Phạm Bằng (Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Hà Nội)

Chung kết Tiếng nói Xanh lần đầu tiên: Khi học sinh tranh biện về giải quyết thách thức môi trường - Ảnh 6.

Và Nguyễn Trần Minh Khuê (Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội) - tức đội LifeSphere

Kết quả chung cuộc, 2 giải nhất đã được trao cho đội Nấm Cao (bảng tiếng Việt) và LifeSphere (bảng tiếng Anh) với giải thưởng trị giá 3,4 tỉ đồng, bao gồm 100 triệu đồng, học bổng toàn phần cho chương trình cử nhân 4 năm tại Trường Đại học VinUni…

Chung kết Tiếng nói Xanh lần đầu tiên: Khi học sinh tranh biện về giải quyết thách thức môi trường - Ảnh 7.

Đội Nấm Cao

Chung kết Tiếng nói Xanh lần đầu tiên: Khi học sinh tranh biện về giải quyết thách thức môi trường - Ảnh 8.

Đội LifeSphere

Trong bối cảnh hiện nay, việc sử dụng vật liệu hữu cơ và tự nhiên trong các ngành công nghiệp đang trở thành xu hướng phổ biến. Và đây chính là lúc mà các tài năng trẻ của Việt Nam đã chứng minh rằng họ cũng có thể góp phần làm nên thay đổi. Từ việc tái chế bã cà phê và nấm để tạo ra vật liệu mới cho nội thất ô tô đến việc đề xuất mô hình Mái xanh giúp giảm thiểu nhiệt độ đô thị - mỗi ý tưởng đều mở ra một hướng đi mới cho một tương lai xanh và bền vững.

Qua những sự kiện như “Tiếng nói Xanh”, chúng ta có thể thấy rõ tiếng nói của tuổi trẻ không chỉ rộn rã trong các cuộc thi hùng biện mà còn vang vọng vào tương lai, mang theo thông điệp môi trường mạnh mẽ và đầy hy vọng. Hãy cùng chúng tôi theo dõi và ủng hộ những bước đi xanh này, vì một tương lai mà ở đó, hành tinh của chúng ta được bảo vệ và nâng niu bởi bàn tay và trí tuệ của thế hệ trẻ.