Góc thống kê: U23 châu Á 2020 là giải đấu tệ nhất của HLV Park Hang-seo từ khi bén duyên với bóng đá Việt Nam

PHỤNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 23:06 16/01/2020

Kể từ khi nhận chức HLV của Việt Nam, ông Park Hang-seo chưa từng phải ngậm ngùi rời giải đấu sớm như ở VCK U23 châu Á.

Highlights U23 Việt Nam 1-2 U23 CHDCND Triều Tiên.

"Phơi áo" 1-2 trước U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam chính thức bị loại ngay từ chiến dịch vòng bảng VCK U23 châu Á, giải đấu mà chúng ta từng viết lên câu truyện cổ tích năm 2018. Đây là thất bại không một CĐV Việt Nam nào mong muốn nhưng đã phản ánh đúng màn trình diễn trên sân của các cầu thủ. Có lẽ sau một thời gian "cày ải" quá nhiều các mặt trận, những ngôi sao lớn như Nguyễn Quang Hải đã bị quá tải.

Thất bại ở giải đấu năm nay cũng đánh một nốt trầm trên bản nhạc đang lên của bóng đá Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo. Kể từ khi vị chiến lược gia người Hàn Quốc được bổ nhiệm vào ghế nóng, chưa bao giờ đoàn quân cờ đỏ sao vàng bị loại ngay từ vòng bảng.

Góc thống kê: U23 châu Á 2020 là giải đấu tệ nhất của HLV Park Hang-seo từ khi bén duyên với bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

Kể từ khi nắm quyền ở Việt Nam, đây là thất bại cay đắng nhất ông Park phải nhận.

Góc thống kê: U23 châu Á 2020 là giải đấu tệ nhất của HLV Park Hang-seo từ khi bén duyên với bóng đá Việt Nam - Ảnh 3.

Thầy Park thất thần, lặng người khi Việt Nam bị gỡ hòa.

Cụ thể từ năm 2017 đến nay, thầy Park dẫn dắt các cấp độ đội tuyển Việt Nam tham dự 5 giải đấu lớn, bao gồm VCK U23 châu Á 2018, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020. Trong đó, HLV Park Hang-seo đã đưa tuyển U23 Việt Nam lập nên kỳ tích, lọt vào chung kết với Uzbekistan năm 2018, vô địch AFF Cup, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và vô địch SEA Games 2019.

VCK U23 châu Á tổ chức trên đất Thái Lan là giải đấu lớn thứ 5 HLV Park dẫn dắt cầu thủ Việt Nam. Đáng tiếc là trong lần trở lại sân chơi này ông và học trò bị loại ngay từ chiến dịch vòng bảng.

Góc thống kê: U23 châu Á 2020 là giải đấu tệ nhất của HLV Park Hang-seo từ khi bén duyên với bóng đá Việt Nam - Ảnh 4.

U23 Việt Nam đang dẫn trước thì Tiến Dũng mắc sai lầm sơ đẳng, "biếu" cho đối thủ 1 bàn thắng.

Góc thống kê: U23 châu Á 2020 là giải đấu tệ nhất của HLV Park Hang-seo từ khi bén duyên với bóng đá Việt Nam - Ảnh 5.

Trước khi trận đấu kết thúc, U23 Triều Tiên còn có thêm một bàn thắng nữa từ chấm phạt đền.

Góc thống kê: U23 châu Á 2020 là giải đấu tệ nhất của HLV Park Hang-seo từ khi bén duyên với bóng đá Việt Nam - Ảnh 6.

Thất bại càng trở nên cay đắng khi Đình Trọng phải nhận một thẻ đỏ gián tiếp.

Góc thống kê: U23 châu Á 2020 là giải đấu tệ nhất của HLV Park Hang-seo từ khi bén duyên với bóng đá Việt Nam - Ảnh 7.

Công bằng mà nói, U23 Việt Nam đã chơi không tốt tại giải đấu năm nay.