Chủ tịch Beckham không mặn mà, thương vụ bạc tỷ với ngôi sao Việt kiều của CLB Việt Nam đổ bể phút chót

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 13:16 22/02/2020

Tiền vệ Lee Nguyễn chính thức ở lại Inter Miami FC, không gia nhập CLB TPHCM như kỳ vọng.

Thông tin được xác nhận vào sáng 22/2, chỉ cách thời gian thị trường chuyển nhượng của V.League đóng cửa khoảng 7 giờ đồng hồ.

Trước đó 1 ngày, CLB TPHCM đã đưa ra lời đề nghị 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng) tới CLB của nước Mỹ. Tuy nhiên, do Giải bóng đá nhà nghề Mỹ - MLS đang cận kề ngày khởi tranh (1/3) nên Inter Miami không muốn nhả Lee Nguyễn. Dù đã 34 tuổi nhưng tiền vệ mang hai dòng máu Mỹ - Việt vẫn còn đủ thể lực và giàu kinh nghiệm để phục vụ đội bóng.

Inter Miami FC không đồng ý bán Lee Nguyễn cho CLB TPHCM. Ảnh: MLS. 

Khi theo đuổi Lee Nguyễn, CLB TPHCM chỉ đưa ra mức giá 800.000 – 850.000 USD (khoảng 20 tỷ đồng). Tuy nhiên, phía Inter Miami không muốn thấp hơn 1 triệu USD. CLB TPHCM sau đó quyết tâm chi lên 1 triệu USD nhưng lời đề nghị được cho là muộn màng.

Như vậy, CLB TPHCM đành tạm hài lòng với những bản hợp đồng như Công Phượng, Huy Toàn, Bùi Tiến Dũng,… cùng các ngoại binh đã ký để chinh chiến trên 3 mặt trận là V.League, AFC Cup và Cúp quốc gia 2020.

Lee Nguyễn từng về Việt Nam thi đấu cho HAGL giai đoạn 2009 – 2010. Sau đó, anh chuyển đến CLB Bình Dương các năm 2010, 2011. Tuy nhiên, vấn đề hoà nhập văn hoá bóng đá ở quê cha gặp khó khăn khiến anh không thành công.

Chủ tịch Beckham không mặn mà, thương vụ bạc tỷ với ngôi sao Việt kiều của CLB Việt Nam đổ bể phút chót - Ảnh 2.

Lee Nguyễn từng về chơi cho HAGL. Ảnh: Chụp màn hình.

Cuối cùng, Lee Nguyễn quyết định quay trở lại Mỹ. Cầu thủ từng trưởng thành ở lò đào tạo trẻ danh tiếng của PSV Eindhoven (Hà Lan) lấy lại phong độ đỉnh cao, chơi rất hay trong màu áo New England Revolution để cạnh tranh chức vô địch Giải bóng đá nhà nghề Mỹ - MLS. Giá trị của anh tăng lên 2 triệu USD (khoảng 46 tỷ đồng) chỉ sau 2 năm trở lại Mỹ.

Lee Nguyễn cũng từng được gọi lên đội tuyển Mỹ, thi đấu 9 trận. Một thời gian, cầu thủ này còn được xem là ngôi sao lớn của bóng đá Mỹ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày