Chốt danh sách U22 Việt Nam: Fan đồng loạt gọi tên học trò thầy Park

TRUNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 20:13 14/02/2019

Tối 14/2, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã chốt danh sách đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải U22 Đông Nam Á tại Campuchia. Trong đó, sự vắng mặt đáng tiếc nhất có lẽ là trường hợp của tiền đạo Đinh Thanh Bình, cầu thủ từng được HLV Park Hang-seo triệu tập để chuẩn bị cho Asian Cup 2019.

Tối 14/2, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã chốt danh sách 23 cầu thủ lên đường tham dự giải U22 Đông Nam Á tại Campuchia từ ngày 17/2 tới đây. Lý do khiến cựu thuyền trưởng CLB Hoàng Anh Gia Lai phải đợi tới sát giờ lên đường mới rút danh sách là bởi những trường hợp chấn thương của các cầu thủ. 

Theo đó, hai cầu thủ là Ngô Tùng Quốc và Lê Minh Bình gặp chấn thương và phải tiến hành chụp phim MRI vào chiều 14/2. Vì thế, HLV Quốc Tuấn buộc phải đợi kết luận từ HLV thể lực Willander Fonseca cùng các bác sỹ rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. 

Chốt danh sách U22 Việt Nam: Fan đồng loạt gọi tên học trò thầy Park - Ảnh 1.

Dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng Ngô Tùng Quốc vẫn được điền tên vào danh sách tham dự giải U22 Đông Nam Á của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Ảnh: Trung Hiếu

Cuối cùng, vị thuyền trưởng của U22 Việt Nam vẫn quyết định giữ lại bộ đôi này và gạch tên 2 cầu thủ là Âu Dương Quân và Cao Tấn Hoài khỏi danh sách tham dự giải U22 Đông Nam Á tới đây. 

Ngoài ra, điều đáng chú ý là trong danh sách 23 cầu thủ tham dự giải đấu tại Campuchia không có sự xuất hiện của 3 cầu thủ CLB Viettel là Trương Tiến Anh, Đinh Thanh Bình và Nhâm Mạnh Dũng. Cả ba cầu thủ này đều được đánh giá rất cao về chuyên môn. Đặc biệt là Đinh Thanh Bình từng được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách sang Qatar cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2019 mới đây. 

Lý do của sự vắng mặt đáng tiếc này xuất phát từ việc CLB Viettel đang trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho V.League 2019 nên cả ba phải trở về tập trung cùng toàn đội nên đã không thể tham dự giải đấu tại Campuchia cùng đội tuyển U22 Việt Nam. Ngay sau thông tin trên, rất nhiều fan hâm mộ đã đặt ra câu hỏi về sự vắng mặt của Đinh Thanh Bình, cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất của U22 Việt Nam.

Chốt danh sách U22 Việt Nam: Fan đồng loạt gọi tên học trò thầy Park - Ảnh 2.

Đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải là sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Ảnh: Trung Hiếu

Chốt danh sách U22 Việt Nam: Fan đồng loạt gọi tên học trò thầy Park - Ảnh 3.

Fan đồng loạt gọi tên Đinh Thanh Bình sau khi bản danh sách dự U22 ĐNÁ được công bố.

Dẫu sao, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn có thể tự tin khi đang sở hữu một đội hình kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Trong đó, phần lớn các cầu thủ tham dự giải U22 Đông Nam Á lần này là lứa cầu thủ U19 Việt Nam vừa tham dự VCK U19 Châu Á 2018 vừa qua. Bên cạnh đó, vẫn có sự hiện diện của những cái tên giàu kinh nghiệm như Bùi Tiến Dụng, Phan Thanh Hậu hay Lương Hoàng Nam.

Theo kế hoạch, tới chiều 15/2, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ chính thức lên đường tham dự giải U22 Đông Nam Á. Tại đây, toàn đội sẽ đóng quân tại khách sạn Phnom Penh nằm ở trung tâm thủ đô Campuchia. Khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao với điều kiện ăn ở, hệ thống tập luyện, phòng gym và bể bơi tốt. Khách sạn này cũng chỉ cách SVĐ Olympic khoảng 3km nên rất thuận tiện cho việc di chuyển của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn. 

Danh sách U22 Việt Nam dự giải U22 Đông Nam Á 2019

Thủ môn (3): Y Eli Nie, Dương Tùng Lâm, Phan Văn Biểu

Hậu vệ (8): Ngô Tùng Quốc, Trương Dũ Đạt, Nguyễn Văn Đạt, Dụng Quang Nho, Nguyễn Văn Hạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hùng Thiện Đức, Lê Văn Xuân

Tiền vệ (7): Bùi Tiến Dụng, Trần Bảo Toàn, Tống Anh Tỷ, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Hữu Thắng, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Hoàng Duy.

Tiền đạo (5): Trần Đức Nam, Trần Danh Trung, Trần Thanh Sơn, Lê Xuân Tú, Lê Minh Bình

Lịch thi đấu của đội tuyển U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á: 

NgàyGiờTrận đấuĐịa điểm
17/215h30U22 Việt Nam - U22 PhilippinesNational Olympic Stadium
19/218h30U22 Timor Leste - U22 Việt NamNational Olympic Stadium
21/215h30U22 Việt Nam - U22 Thái LanNational Olympic Stadium
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày