Chồng tâm thần siết cổ vợ đến chết ở Điện Biên

Vũ Lợi, Theo VOV 18:06 28/09/2023

Trên địa bàn phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, khiến một phụ nữ tử vong.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 11h30’, tại số nhà 74, tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Thời điểm này, trong căn nhà trên có bà Đào Thị L (sinh năm 1958) và một người cháu trai học lớp 7. Chồng của bà L là ông Nguyễn Trung T (sinh năm 1958) đã dùng tay siết cổ bà L đến chết.

Chồng tâm thần siết cổ vợ đến chết ở Điện Biên - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Sau khi sát hại bà L, ông T tiếp tục dùng vũ lực vật lộn, bóp cổ hòng giết tiếp người cháu trai. May mắn, sau khi vật lộn một lúc thì người cháu trai đã đẩy ngã ông T và thoát thân ra ngoài. Ngay sau đó hung thủ đã bị người dân và cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ.

Theo nhiều nhân chứng tại hiện trường và người thân gia đình cho biết: Ông T là người bị tâm thần, có hồ sơ bệnh án từ 20 năm nay. Vợ chồng ông sống tại thôn 4, xã Pom Lót, huyện Điện Biên. Trong sáng xảy ra án mạng, bà L lên trông nhà và trông các cháu cho con trai. Ông T đi bộ từ xã Pom Lót lên thành phố Điện Biên Phủ; đã được người nhà đi tìm nhưng không thấy. Đến thời điểm trên thì xảy ra án mạng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên điều tra làm rõ.