Chơi ác như "Running Man": Biến Jennie (Black Pink) cool ngầu thành "đứa trẻ" khóc lóc thảm thương

Bùi Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 16/07/2018

Bao nhiêu thần thái sang chảnh của Jennie đều đã bị "Running Man" mang đi mà không thể trở lại.

"Running Man" đã từng không ít lần đẩy khách mời vào những thử thách cực kì khó nhằn và phản ứng "chịu trận" của các khách mời thì vô cùng đa dạng. Nhưng chắc hẳn Jennie (Black Pink) phải là người có biểu cảm "dữ dội" nhất.

Jennie bình thường nhìn ngầu như thế. Vậy mà gặp ma cũng sợ đến mức bật khóc

Mới đây khi tham gia vào chương trình, cô nàng đã phải vào nhà ma để thực hiện nhiệm vụ. Những tưởng rằng với một nữ rapper mạnh mẽ như Jennie thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Ai ngờ khí chất sang chảnh, phong thái trình diễn cực chất của cô nàng đều bay biến sạch. Thay vào đó là hình ảnh một đứa trẻ liên tục kêu gào, lớn tiếng gọi mẹ vì sợ; nước mắt thì rơi không ngừng, khóc lóc đến là thương.

Chơi ác như Running Man: Biến Jennie (Black Pink) cool ngầu thành đứa trẻ khóc lóc thảm thương - Ảnh 2.

Jennie đã lựa chọn vào nhà ma với nở nụ cười tươi rói hồn nhiên

Chơi ác như Running Man: Biến Jennie (Black Pink) cool ngầu thành đứa trẻ khóc lóc thảm thương - Ảnh 3.

Nhưng nhanh chóng lộ nguyên hình bản chất nhát cáy bám dính lấy Kwang Soo, núp sau lưng không rời. Ngay sau đó thì liên tiếp những tiếng thét, tiếng khóc vang lên không ngừng

Chơi ác như Running Man: Biến Jennie (Black Pink) cool ngầu thành đứa trẻ khóc lóc thảm thương - Ảnh 4.

Nhìn khuôn mặt méo xệch đi vì sợ này có ai nhận ra Jennie cool ngầu ngày thường chứ!

Chơi ác như Running Man: Biến Jennie (Black Pink) cool ngầu thành đứa trẻ khóc lóc thảm thương - Ảnh 5.

Nhưng không việc gì phải lo vì mất hình tượng hết, mọi người chỉ thấy cả một bầu trời đáng yêu ở Jennie mà thôi