Chiêu trò tinh quái nhằm qua mắt công an của gã hàng xóm phóng hoả đốt nhà khiến 5 mẹ con tử vong ở Sài Gòn

Văn Tiên, Theo Nhịp Sống Việt 21:21 23/01/2020

Chỉ vì bực tức chuyện lối đi chung và muốn mua lại nhà của bà Huệ, Phước đã phóng hỏa khiến 5 người tử vong. Sau khi gây án, Phước dùng nhiều chiêu trò, tung tin đồn nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Liên quan đến vụ việc 5 người trong một gia đình ở Sài Gòn tử vong vào rạng sáng 27 Tết, Công an TP.HCM cho biết đã tạm thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Phước (tự Hiền, SN 1982) để làm rõ về hành vi phóng hỏa đốt nhà hàng xóm.

Theo đó, Phước và gia đình bà Lê Thị Huệ (SN 1950) là hàng xóm đã hàng chục năm nay, sinh sống tại hẻm 567 đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM).

Hàng xóm phóng hỏa khiến gia đình 5 người ở Sài Gòn tử vong dùng nhiều chiêu qua mắt công an vì tranh chấp lối đi chung - Ảnh 1.

Vụ việc 5 người chết cháy vào 27 Tết ở quận 9, TP.HCM thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trước đây, căn nhà bà Huệ đang ở là đất đai của gia đình Phước. Sau khi bà Huệ đi kinh tế mới về thì được nhà Phước cho ở nhờ, sau đó cũng đã bán lại phần đất này cho bà Huệ theo dạng vừa bán vừa cho.

Vì 2 nhà có một lối đi chung khoảng 1,1m (đây là đất của Phước) nhưng nó là lối đi duy nhất dẫn vào nhà bà Huệ nên khoảng 5 năm trước, cả 2 gia đình cũng đã xảy ra tranh chấp, sau đó được hòa giải thành công.

Thời gian gần đây, các con của bà Huệ đưa bạn bè về ăn nhậu, để xe choáng lối đi dù Phước đã nhiều lần nhắc nhở vẫn không được khiến Phước bực tức. Đồng thời, Phước cũng từng ngỏ ý với bà Huệ muốn mua lại căn nhà nhưng bà Huệ không đồng ý.

Mâu thuẫn về lối đi chung khiến Phước phóng hỏa nhằm đe dọa bán nhà đã khiến 5 người tử vong.

Với ý định phóng hỏa để đe dọa bà Huệ, buộc bà phải bán nhà nên rạng sáng 21/1/2020, Phước dùng xăng tẩm vào nùi giẻ rồi đứng bên nhà mình bật quẹt châm lửa ném qua chỗ 4 chiếc xe máy của gia đình bà Huệ đang dựng trước nhà. Phước cũng không ngờ lửa cháy lớn và gây ra thảm họa làm chết cả 5 người.

Sau khi gây án, để đánh lạc hướng công an, Phước đã mặc áo mưa rồi chạy khỏi hiện trường. Trả lời trinh sát lý do mặc áo mưa bỏ chạy, Phước nói do khu vực này nhiều nhà dân gắn camera nên phải mặc áo mưa để không bị phát hiện.

Hàng xóm phóng hỏa khiến gia đình 5 người ở Sài Gòn tử vong dùng nhiều chiêu qua mắt công an vì tranh chấp lối đi chung - Ảnh 3.

Đại tá Trang Viết Thanh - Trưởng Công an quận 9 kể lại quá trình điều tra vụ hỏa hoạn buộc Phước cúi đầu nhận tội.

Tiếp theo, Phước vẫn bình thản ở nhà, đi chợ rồi về ở trong nhà như một người hàng xóm, hiếu kỳ ra hiện trường để theo dõi vụ việc. Biết được bà Huệ có cờ bạc và vay mượn nợ xã hội đen, từng bị nhóm này đến nhà hù dọa nên Phước phao tin đồn vụ việc là do chính các đối tượng cho vay nợ gây ra khiến dư luận hoang mang, đánh lạc hướng điều tra của công an.

Hàng xóm phóng hỏa khiến gia đình 5 người ở Sài Gòn tử vong dùng nhiều chiêu qua mắt công an vì tranh chấp lối đi chung - Ảnh 4.

Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM biểu dương các đơn vị chức năng đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân vụ cháy 5 người chết.

Mặc dù vụ việc không có nhiều manh mối, phải điều tra theo 2 hướng cháy nổ do sự cố và có người cố ý nhưng bằng phương pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an quận 9 và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khoanh vùng, đấu tranh tư tưởng suốt 5 tiếng buộc Phước phải cúi đầu nhận tội.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày