Chỉ cần 1s liếc qua chiếc điện thoại đang dùng, các chuyên gia có thể biết bạn là người như thế nào?

J, Theo Trí Thức Trẻ 09:26 24/11/2016

Chiếc điện thoại bạn đang dùng thuộc loại gì? iPhone hay Android? Câu trả lời sẽ cho bạn biết mình là người như thế nào.

Điện thoại di động thời nay có thể nói là "muôn hình vạn trạng", với vô vàn các thương hiệu lớn nhỏ mỗi năm cho ra đời hàng loạt mẫu sản phẩm khác nhau, đều đặn như... lợn đẻ con vậy.

Tuy nhiên, thị trường smartphone dù đa dạng, nhưng trên thực tế có thể quy về trận chiến giữa 2 loại thôi: iPhone với hệ điều hành iOs của Apple, và điện thoại dùng hệ điều hành Android của Google.

Chỉ cần 1s liếc qua chiếc điện thoại đang dùng, các chuyên gia có thể biết bạn là người như thế nào? - Ảnh 1.

Trận chiến có thể quy về một mối: iPhone vs Android

Và theo như một nghiên cứu mới nhất của ĐH Lincoln và ĐH Lancaster (Mỹ), việc bạn lựa chọn điện thoại như thế nào có thể tiết lộ tính cách của bạn.

Cụ thể, các chuyên gia đã thực hiện nghiên cứu trên hàng trăm người, về mối quan hệ giữa bản thân họ và chiếc điện thoại. Kết quả, họ nhận thấy rằng người dùng Android có xu hướng lớn tuổi hơn, chủ yếu là nam giới. Những người này nếu so với người dùng hãng "trái táo cắn dở" thì trung thực và dễ thoả hiệp hơn. Họ không hay phá luật, cũng không hứng thú với sự hào nhoáng giàu sang và địa vị xã hội.

Chỉ cần 1s liếc qua chiếc điện thoại đang dùng, các chuyên gia có thể biết bạn là người như thế nào? - Ảnh 2.

Ngược lại, người dùng iPhone thường là giới trẻ, có tỉ lệ người dùng là nữ nhiều hơn gấp đôi. Họ coi chiếc điện thoại như một công cụ để chứng tỏ địa vị, nhưng cũng chẳng quan tâm đến chuyện buộc phải sở hữu một thiết bị mà số đông đang hứng thú.

Chỉ cần 1s liếc qua chiếc điện thoại đang dùng, các chuyên gia có thể biết bạn là người như thế nào? - Ảnh 3.

Đây có thể coi là nghiên cứu đầu tiên cho thấy mối quan hệ giữa tính cách và chiếc điện thoại mọi người đang dùng. Theo tiến sĩ Ellis - người đứng đầu nghiên cứu: "Dù có các chức năng gần như tương đồng, nhưng chiến dịch marketing của các bên thì không, và đây là yếu tố làm nên sự khác biệt của người dùng".

"Tuy nhiên, ý tưởng này chưa bao giờ được nghiên cứu cụ thể" - ông chia sẻ. 

Trong thí nghiệm của mình, các chuyên gia tâm lý xây dựng một chương trình máy tính, cho phép dự đoán loại smartphone đang dùng dựa trên sự khác biệt giữa người dùng iPhone và Android. "Sự khác biệt lớn nhất là người dùng iPhone cho thấy đức tính trung thực ở tỉ lệ thấp, nhưng có xu hướng cảm xúc lớn hơn." Ellis cho biết. 

Chỉ cần 1s liếc qua chiếc điện thoại đang dùng, các chuyên gia có thể biết bạn là người như thế nào? - Ảnh 4.

Còn theo Heather Shaw - đồng tác giả nghiên cứu: "Không thể phủ nhận rằng smartphone ngày nay là một bản sao của người dùng, chỉ khác là nó nhỏ, và nó là một chiếc máy. Đó là lý do chẳng ai thích người khác tí toáy vào điện thoại của mình, vì nó tiết lộ quá nhiều điều về bản thân"

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking.

Nguồn: Daily Mail