Chi 600 triệu/năm đưa mèo đi thi "hoa hậu": Lời khủng sau khi đạt giải, nhưng dễ vỡ mộng nếu không biết điều này

Loan Tô, Theo Phụ nữ Số 09:09 19/01/2024

Nghề nuôi mèo xuất khẩu ra nước ngoài đem lại thu nhập khủng cho nhiều người năm 2023.

Trong khi đa số ai cũng trải nghiệm tình trạng thu nhập rót nhỏ giọt của năm 2023, thậm chí nhiều người còn phải ''gồng lỗ". Thế nhưng người kinh doanh mèo chia sẻ rằng họ không chịu quá nhiều ảnh hưởng trong việc làm ăn của năm nay.

Mèo bán ổn định, thậm chí xuất khẩu ra nước ngoài

Chị Vũ Thuỳ Dung (31 tuổi, sống tại Hà Nội), đang là Breeder (nhà nhân giống) chủ trại mèo Monster Dioris Cattery tại Đình Bảng, Từ Sơn chia sẻ: ''Kinh tế suy thoái thì khách hàng cũng thận trọng hơn trong việc chi tiêu, số lượng khách hàng tìm mua mèo giá trị cao cũng ít. Tuy nhiên trong năm 2023 số lượng mèo trung bình mỗi tháng xuất ra từ trại mình là 3-5 bé, trong đó mình đã bán hơn 15 bé ra nước ngoài.

Mức giá chung trên thị trường quốc tế đối với những chú mèo có mã màu bình thường khoảng 3000-4000$ (khoảng 73 triệu - 98 triệu đồng) và giá từ 7000-15000$ (khoảng 171 - 368 triệu đồng) cho những chú mèo có gen hiếm và màu hiếm''.

Chi 600 triệu/năm đưa mèo đi thi hoa hậu: Lời khủng sau khi đạt giải, nhưng dễ vỡ mộng nếu không biết điều này - Ảnh 1.

Chị Vũ Thuỳ Dung,

Hiện nay có đa dạng giống mèo mới du nhập vào Việt Nam với các mức giá khác nhau. Đối với giống mèo Maine Coon giá bán ra thị trường giao động từ 15- 200 triệu đồng hoặc hơn tuỳ theo từng cá thể mèo, nguồn gen và hình thức chăm nuôi.

Chủ trại mèo Monster Dioris Cattery tiết lộ, trung bình chi phí bỏ ra cho việc chăm sóc mèo khoảng 60 triệu đồng/tháng (cho 50 con mèo) chưa tính chi phí chữa bệnh phát sinh.

Cho mèo đi show để nâng giá

Chị Dung chia sẻ đầu tư cho mèo đi show trong và ngoài nước khoảng 600 triệu/năm. Đổi lại khi những chú mèo của họ đạt giải tức giá trị của chú mèo đó được nâng cao gấp nhiều lần.

''Mỗi lần đi show các nước là một cơ hội để giao lưu và quảng bá mèo Việt Nam tới bạn bè và khách hàng quốc tế. Những thành tích mà các chú mèo dành được sẽ khẳng định được chất lượng con giống từ đó nâng cao giá trị mèo từ trại mèo của mình.

Trong năm 2023 vừa qua team mình đã đưa các bé mèo ra các đấu trường quốc tế dự những Cat show lớn nhất của WCF (Liên đoàn mèo thế giới) tại Ba lan, Lithuania, Moscow, St.Petersburg, Thái Lan và Philippines. Và nhà mình đã có hai bạn mèo các giải như top 3 và top 11 Maine Coon Thế Giới, Nhà vô địch Châu Âu của WCF, Nhà vô địch thế giới của WCF (danh hiệu cao nhất của hiệp hội WCF)...''.

Chi 600 triệu/năm đưa mèo đi thi hoa hậu: Lời khủng sau khi đạt giải, nhưng dễ vỡ mộng nếu không biết điều này - Ảnh 2.

Những chú mèo được đầu tư đưa ra nước ngoài dự thi nhằm tăng giá trị.

Chi 600 triệu/năm đưa mèo đi thi hoa hậu: Lời khủng sau khi đạt giải, nhưng dễ vỡ mộng nếu không biết điều này - Ảnh 3.

Theo chủ trại mèo đánh giá, nghề kinh doanh mèo đang có khả năng phát triển không hề thua kém các lĩnh vực khác. ''Nếu mỗi nhà nhân giống trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, nâng cấp tiêu chuẩn cơ sở chăm nuôi thì trong tương lai nghề kinh doanh mèo của Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển rực rỡ không thua kém các nước như Thái Lan, Malaysia…''.

Cẩn thận ''vỡ mộng"

Mặc dù việc xuất khẩu mèo mang lại thu nhập khủng nhưng đổi lại rủi ro cũng khá cao. Chị Dung cho biết: ''Nếu muốn xuất khẩu được thì cũng phải có các kiến thức, kinh nghiệm dày dặn để thực hiện các khâu chẳng hạn như tiêm vaccin phòng dại trước ngày bay, chuẩn bị giấy tờ xuất cảnh, kiểm dịch thú y, tìm đường bay thích hợp vì có khi phải bay quá cảnh qua 1-2 nước trung gian, thuê người bay kèm mèo để đảm bảo không có sự cố xảy ra khi vận chuyển…

Chi 600 triệu/năm đưa mèo đi thi hoa hậu: Lời khủng sau khi đạt giải, nhưng dễ vỡ mộng nếu không biết điều này - Ảnh 5.

Việc kinh doanh mèo để tăng giá trị cũng rất khó, cần phải chú ý tiêm phòng bệnh truyền nhiễm ở mèo, xổ giun và nhỏ gáy định kì, phải được sống trong môi trường có nhiệt độ và độ ẩm phù hợp với từng giai đoạn phát triển, đảm bảo chế độ ăn đủ các vi chất cần thiết, grooming đúng cách…''.

Ngoài ra, để những chú mèo hiếm có mức định giá cao thì người nuôi thường phải gửi mẫu test gen ra nước ngoài giám định và xác định giá trị của mèo.

Chi 600 triệu/năm đưa mèo đi thi hoa hậu: Lời khủng sau khi đạt giải, nhưng dễ vỡ mộng nếu không biết điều này - Ảnh 6.

Trại mèo của chị Dung được thành lập 3 năm và đã xuất khẩu mèo ngay sau năm đầu tiên.

Vì vậy nếu thấy ''miếng hời'' mà vội đổi lĩnh vực kinh doanh, những người ''mới vào nghề'' có thể gặp trường hợp đã thu nhập ảm đạm giờ càng thua lỗ nặng. ''Thường những người nhân giống tự phát là do nhìn vào lợi nhuận khi các bạn mua mèo về để sinh sản. Đa phần các bạn không tính kỹ đến kinh phí ban đầu, chi phí duy trì và điều kiện hạ tầng để đảm bảo cho nuôi sinh sản chuyên nghiệp. Thiếu kinh nghiệm chăm sóc thì mèo sẽ bệnh, sẽ xấu, giá thành giảm, đầu ra khó… và không thể đạt được mục tiêu ban đầu khi các bạn đi mua mèo đặt ra'' - Chị Dung nói thêm.