Chelsea thẳng tay "hạ sát" những đội chiếu dưới

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 10:21 04/01/2017

Đoàn quân của HLV Antonio Conte giành trung bình 2,8 điểm khi đối đầu với 10 đội ở nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Chelsea của Conte mùa này đứng trước nhiều kỷ lục của giải Ngoại hạng. The Blues đang có chuỗi 13 trận thắng liên tiếp, nhiều nhất lịch sử (chia sẻ thành tích với Arsenal). Chelsea giành 49 điểm sau 19 vòng và trên đường lập kỷ lục nhà vô địch với nhiều điểm nhất giải.

Chelsea thẳng tay hạ sát những đội chiếu dưới - Ảnh 1.

Có nhiều lý do làm nên thành công của Chelsea. Trong đó là việc đoàn quân của Conte luôn tận dụng tối đa điểm số khi gặp các đội bóng yếu. Khi gặp 10 đội xếp ở nửa dưới bảng điểm, Chelsea thắng 9 trận và chỉ hòa một trận. Trung bình họ kiếm 2,8 điểm mỗi trận.

Đây là thành tích chỉ có Tottenham mới sánh bằng. Nhưng "Gà trống" có thành tích đối đầu rất tệ với các đội mạnh. Còn Liverpool, đội bóng có thành tích đối đầu tốt nhất với các đội tốp 6 lại tắt điện khi gặp đối thủ yếu hơn.

Trong khi đó, Chelsea gặp đội mạnh hay yếu đều chơi với phong độ cao nhất.

CLBSố trậnThắngHòaThuaĐiểm
Chelsea1091028
Tottenham1091028
Arsenal1082026
Man City1191128
Liverpool1182126
Man Utd1173124






Man City cũng có 28 điểm khi gặp các đội tốp 10 từ dưới tính lên nhưng họ cần 11 trận. Trung bình, mỗi trận Man City chỉ kiếm được 2,5 điểm.

Nếu cứ tiếp tục phong độ này với các đội chiếu dưới, Chelsea sẽ tích lũy rất nhiều điểm số để lên ngôi vô địch.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày