Chương trình thời sự tố iKON gian lận để xếp hạng cao trên BXH

, Theo Trí Thức Trẻ 12:55 22/09/2015

Chương trình truyền hình JTBC News vừa đưa tin về một cuộc điều tra xung quanh vấn đề gian lận trên các BXH và khiến nhiều fan iKON tức giận.

Chương trình truyền hình JTBC News vừa đưa tin về một chủ đề khá nhạy cảm ở Hàn Quốc hiện nay: sajaegi - gian lận trên các BXH nhằm đạt thứ hạng cao. Theo những người làm chương trình, họ đã phát hiện ra hàng nghìn tài khoản MelOn đáng nghi của không chỉ các tân binh mà cả của những idolgroup lâu năm.

Chương trình bắt đầu bằng việc cho biết nhóm nhạc tân binh A, chỉ vừa ra mắt vào giữa tháng 9, đã No.1 trên BXH MelOn chỉ sau một giờ phát hành ca khúc đầu tay. Điều tra 30.000 tài khoản đăng ký là fan của nhóm nhạc A thì đã phát hiện ra ít nhất 1.300 trong số đó bị nghi là tài khoản ma do có số ID giống nhau (chỉ khác số cuối cùng). Phần lớn các tài khoản này chỉ nhấn "Thích" ca khúc mới tung ra của nhóm và cũng chỉ đăng ký là fan của duy nhất nhóm đó. Trong khi đó, những tài khoản bình thường sẽ luôn có nhiều ca khúc khác nhau trong Playlist những ca khúc mà họ từng thích và là fan của nhiều nghệ sỹ khác nhau (không nhất thiết là idolgroup).

150921musicIK1-1746b
JTBC News chỉ làm mờ cho có và không giấu ID của những nghệ sỹ mà mình tố cáo gian lận

JTBC News dường như cũng không muốn giấu giếm danh tính của nhóm nhạc A khi sử dụng MV "My Type" của iKON, chỉ làm mờ một ít, để minh họa cho thông tin trùng khớp với nhóm nói trên. Bìa album (đã làm mờ) và ID của nghệ sỹ A trên URL cũng trùng khớp với của iKON.

JTBC News cũng phát hiện ra một idolgroup khác vừa phát hành ca khúc đánh dấu sự trở lại hồi tháng 7, có tới hơn 20.000 tài khoản đáng nghi đăng ký là fan của nhóm trên MelOn. Một nhóm nhạc kỳ cựu tung ca khúc mới hồi tháng 6 cũng có hơn 40.000 tài khoản đáng nghi trong danh sách fan. Tương tự như iKON, nhóm nhạc bị Kpop fan đưa vào diện tình nghi dựa trên bìa album và ID nghệ sỹ thứ hai là BTOB.

Bản tin đang gây tranh cãi vì chưa đủ bằng chứng xác thực của JTBC News

Đại diện của một công ty giải trí lên tiếng thanh minh: "Nếu muốn giữ một ca khúc trên hàng top lâu lâu một chút thì chúng tôi buộc phải can thiệp. Vì ca khúc sẽ chỉ ở trên vị trí đầu bảng trong vòng chưa tới một ngày". Đại diện từ một công ty khác thì tiết lộ rằng mỗi khi gà nhà chuẩn bị phát hành sản phẩm mới, công ty luôn nhận được ít nhất 5 cuộc gọi từ những công ty chuyên về gian lận trên các BXH: "Chúng tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị từ những công ty sajaegi. Họ nói rằng họ có thể giữ ca khúc trên hàng top suốt một tuần và cung cấp luôn mức giá cho dịch vụ đó. Mỗi khi phát hành album mới, chúng tôi nhận từ 5 đến 10 cuộc gọi như vậy".

Trên Twitter, fan của hai nhóm đều đang rất tức giận, cho rằng JTBC News đã đưa ra cáo buộc vô lý khi chưa có đủ bằng chứng xác đáng.

(Nguồn: AllKpop)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày