Chào đời được vài ngày, bé gái bị tổn thương não nghiêm trọng bởi hành vi bạo hành của nữ y tá đang mang bầu

Imacho, Theo Helino 18:10 08/11/2019

Đoạn clip ghi lại hành vi của nữ y tá đối với đứa bé chỉ mới vài ngày tuổi khiến dư luận Hàn Quốc không khỏi phẫn nộ.

Trong tập phát sóng vào ngày 6/11 vừa qua, chương trình True story của đài MBC thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả khi đưa tin về vụ bạo hành bé gái chỉ mới 5 ngày tuổi xảy ra ở 1 bệnh viện phụ sản Busan. Đoạn clip ghi lại hành động bạo lực của nữ y tá gây phẫn nộ tột độ.

Chào đời được vài ngày, bé gái bị tổn thương não nghiêm trọng bởi hành vi bạo hành của nữ y tá đang mang bầu - Ảnh 1.

Ngày 15/10, bé gái chào đời khỏe mạnh tại Busan. Được biết, bố mẹ em kết hôn với nhau 7 năm mới có con nên đứa trẻ này không khác gì "báu vật" của gia đình. Vậy nhưng, đột ngột vài ngày sau, bé gái có dấu hiệu khó thở, phải chuyển sang bệnh viện tuyến trên để cấp cứu. Đứa trẻ bị chẩn đoán có vết nứt trong hộp sọ làm ảnh hưởng đến não bộ.

Vì cảm thấy chuyện này vô cùng kì lạ nên bố của bé gái kia mới yêu cầu bệnh viện Busan cung cấp clip trích xuất từ camera an ninh. Lúc này, cả nhà anh không tránh khỏi cảm giác sốc nặng khi nhìn thấy hành động của nữ y tá đối với con gái chỉ mới 5 ngày tuổi của mình.

Theo đoạn clip ngắn được True story tiết lộ, nữ y tá nhấc bổng bé gái rồi quăng lên giường 2 lần. Người này nắm 2 chân khiến đầu bé chúi xuống đất trước khi ẵm em chỉ bằng một tay, phong thái hờ hững, như đang cầm con búp bê hay món đồ chơi nào đó.

Chào đời được vài ngày, bé gái bị tổn thương não nghiêm trọng bởi hành vi bạo hành của nữ y tá đang mang bầu - Ảnh 2.
Chào đời được vài ngày, bé gái bị tổn thương não nghiêm trọng bởi hành vi bạo hành của nữ y tá đang mang bầu - Ảnh 3.

Vì muốn đòi lại công bằng cho con gái, bố đứa trẻ đã đệ đơn kiến nghị lên Nhà Xanh, yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra và trừng phạt kẻ có tội thật thích đáng. Về phía bé gái kia vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Nếu như chuyện không may xảy ra, em có thể sẽ phải sống với những khuyết tật trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Chào đời được vài ngày, bé gái bị tổn thương não nghiêm trọng bởi hành vi bạo hành của nữ y tá đang mang bầu - Ảnh 4.

Sau khi nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, cảnh sát lập tức bắt giữ nữ y tá kia nhưng người này chối tội: "Tôi không liên quan đến việc đứa trẻ bị tổn thương não. Tôi không có làm chuyện đó". Theo tin đồn trên mạng xã hội, nữ y tá này hiện cũng đang mang thai. Hiện người này vẫn đang bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

(Nguồn: Insight)