Chàng trai mắc ung thư đại trực tràng khi còn trẻ, một trong những nguyên nhân đến từ sở thích ăn thịt nướng vào tối muộn

Gà, Theo Helino 17:00 23/05/2019

Biết món ăn này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại như vậy thì chắc chắn bạn sẽ muốn thay đổi thói quen ăn uống của mình để cải thiện sức khỏe tốt hơn.

Thịt nướng là một trong những món ăn được giới trẻ vô cùng ưa chuộng nhưng nó cũng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ung thư mà ít người ngờ tới. Theo đó, tại Bệnh viện Số 2 ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã vừa tiếp nhận một ca bệnh nhân mắc ung thư đại trực tràng, và nguyên nhân đến từ món ăn quen thuộc này.

Chàng trai mắc ung thư đại trực tràng khi còn trẻ, một trong những nguyên nhân đến từ sở thích ăn thịt nướng vào tối muộn - Ảnh 1.

Người này tên Tiểu Lâm (25 tuổi), hiện đang làm nhân viên văn phòng. Do tính chất công việc thường phải đi tiếp khách nhiều nên anh chàng này có thói quen ăn tối rất muộn. Món ăn mà Tiểu Lâm yêu thích nhất và thường ăn vào lúc tối khuya là thịt xiên nướng phủ sốt ớt cay nóng.

Chàng trai mắc ung thư đại trực tràng khi còn trẻ, một trong những nguyên nhân đến từ sở thích ăn thịt nướng vào tối muộn - Ảnh 2.

Cho tới tháng 3/2019, Tiểu Lâm phải vào bệnh viện kiểm tra vì thường gặp phải những cơn đau bụng xuất hiện hàng ngày. Kết quả xét nghiệm cho thấy, Tiểu Lâm có một khối u lớn trong ruột nên cần phải nội soi để kiểm tra kỹ hơn. Sau khi nội soi, Tiểu Lâm được bác sĩ thông báo đã mắc bệnh ung thư đại trực tràng nên cần phải tiến hành phẫu thuật để loại bỏ khối u ngay, tiếp đó mới làm hóa trị.

Chàng trai mắc ung thư đại trực tràng khi còn trẻ, một trong những nguyên nhân đến từ sở thích ăn thịt nướng vào tối muộn - Ảnh 3.

Bác sĩ điều trị cũng cho biết, chính từ thói quen ăn thịt nướng thường xuyên vào tối muộn đã khiến Tiểu Lâm mắc bệnh ung thư đại trực tràng khi tuổi còn rất trẻ. Ngoài ra, việc phải chịu những áp lực từ cuộc sống hay công việc, kết hợp cùng một chế độ ăn uống không đúng giờ, đúng bữa cũng làm tăng cao nguy cơ mắc bệnh.

Chàng trai mắc ung thư đại trực tràng khi còn trẻ, một trong những nguyên nhân đến từ sở thích ăn thịt nướng vào tối muộn - Ảnh 4.

Qua đây, bác sĩ chia sẻ thêm về căn bệnh này như sau:

Ung thư đại trực tràng thường âm thầm phát triển trong cơ thể rất lâu, phải mất tới 7 - 8 năm để các tế bào ung thư phát triển thành khối u với đường kính khoảng 1cm. Và sau đó, sẽ mất thêm 3 - 5 năm nữa để cơ thể xuất hiện những triệu chứng lâm sàng của bệnh.

Trong giai đoạn đầu, người bệnh sẽ chưa cảm thấy có gì bất thường. Cho tới khi bệnh phát tác mạnh và tiến triển đến giai đoạn xấu thì người bệnh sẽ gặp phải hiện tượng đau nhức bụng và tiêu chảy liên tục. Điều này cũng chỉ ra rằng, đường ruột đang làm việc kém nên chức năng bài tiết không ổn định. Ngay khi gặp phải hiện tượng này, bạn nên chủ động đi khám và điều trị bệnh sớm.

Chàng trai mắc ung thư đại trực tràng khi còn trẻ, một trong những nguyên nhân đến từ sở thích ăn thịt nướng vào tối muộn - Ảnh 5.

Các bác sĩ cũng khuyên rằng, bạn nên chủ động đi nội soi đại tràng mỗi năm một lần để biết rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình qua từng năm. Bên cạnh đó, hãy chú ý cắt giảm việc tiêu thụ nhiều thịt đỏ và nên ăn nhiều đồ sử dụng phương pháp luộc, hấp. Tránh ngồi lì một chỗ thường xuyên và nên dành thời gian tập luyện mỗi ngày để đẩy lùi nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Source (Nguồn): Sina