Chả ai khổ như DHS những ngày đầu du học: Suốt ngày làm bạn với mỳ tôm, đồ ăn nhanh

Mạnh Quân, Theo Helino 18:49 06/04/2018

Nếu vượt qua được những ngày đầu tiên vô cùng khó khăn với những cú shock văn hóa, shock ngôn ngữ, shock ẩm thực... thì bạn sẽ có những ngày tháng du học thật ý nghĩa.

Những ngày tháng đầu tiên của cuộc đời du học là những ngày tháng khó khăn nhất đối với du học sinh. Shock văn hóa, shock ngôn ngữ, không phù hợp đồ ăn... và hàng tỉ tỉ thứ khác khiến những ngày này trở thành cơn ác mộng mà nhiều người không chịu được phải bỏ về nước.

Người ta nói rằng "Nếu bạn từ chối đồ ăn, bỏ qua phong tục và lảng tránh người lạ, bạn không nên đi du học". Nhưng nếu ai biết được cái cảm giác ăn những thứ mà mình không biết nó là gì và còn có vị là lạ thì sẽ hiểu tại sao những ngày đầu mới sang du học sinh nào cũng làm bạn với mì tôm.

Bữa ăn đầu tiên chắc chắn không phải là món gì cao sang để khám phá nền ẩm thực của họ mà đơn giản chỉ là mì tôm và mì tôm

Chả ai khổ như DHS những ngày đầu du học: Suốt ngày làm bạn với mỳ tôm, đồ ăn nhanh - Ảnh 1.

Trước ngày lên đường đi du học, kiểu gì mẹ cũng nhét cho mấy gói mì tôm vào vali

Chả ai khổ như DHS những ngày đầu du học: Suốt ngày làm bạn với mỳ tôm, đồ ăn nhanh - Ảnh 2.

Sang chảnh hơn tý thì có thêm trứng, rau...

Chả ai khổ như DHS những ngày đầu du học: Suốt ngày làm bạn với mỳ tôm, đồ ăn nhanh - Ảnh 3.

Hoặc mỗi mì tôm không cũng đủ ngon rồi

Chả ai khổ như DHS những ngày đầu du học: Suốt ngày làm bạn với mỳ tôm, đồ ăn nhanh - Ảnh 4.

Những gói mỳ tôm theo du học sinh đi khắp thế giới

Chả ai khổ như DHS những ngày đầu du học: Suốt ngày làm bạn với mỳ tôm, đồ ăn nhanh - Ảnh 5.

Thường mỗi du học sinh sẽ phải gặm mỳ tôm vài tuần đầu tiên nếu không thể làm quen ngay với đồ ăn bản địa

Chả ai khổ như DHS những ngày đầu du học: Suốt ngày làm bạn với mỳ tôm, đồ ăn nhanh - Ảnh 6.

Một bát mỳ đầy đủ gia vị, rau thịt như thế này thì còn gì bằng

Chả ai khổ như DHS những ngày đầu du học: Suốt ngày làm bạn với mỳ tôm, đồ ăn nhanh - Ảnh 7.

1001 cách chế biến mỳ tôm

Chả ai khổ như DHS những ngày đầu du học: Suốt ngày làm bạn với mỳ tôm, đồ ăn nhanh - Ảnh 8.

Có thứ gì cũng cho hết vào bát mỳ để nhìn cho nó phong phú

Chả ai khổ như DHS những ngày đầu du học: Suốt ngày làm bạn với mỳ tôm, đồ ăn nhanh - Ảnh 9.

Hết mỳ tôm thì chuyển qua thức ăn nhanh vậy

Chả ai khổ như DHS những ngày đầu du học: Suốt ngày làm bạn với mỳ tôm, đồ ăn nhanh - Ảnh 10.

Pizza không phải là một lựa chọn tồi trong những ngày này

Chả ai khổ như DHS những ngày đầu du học: Suốt ngày làm bạn với mỳ tôm, đồ ăn nhanh - Ảnh 11.

Cố gắng quá sức để nấu ăn thì chỉ nhận được thành quả như này thôi

Chả ai khổ như DHS những ngày đầu du học: Suốt ngày làm bạn với mỳ tôm, đồ ăn nhanh - Ảnh 12.

Đến những chiếc chân gà cũng phản chủ

Chả ai khổ như DHS những ngày đầu du học: Suốt ngày làm bạn với mỳ tôm, đồ ăn nhanh - Ảnh 13.

Cũng nên là rủ cả nhóm bạn đi ăn một bữa gì đó ra trò sau những ngày tháng làm bạn với mỳ tôm

Chả ai khổ như DHS những ngày đầu du học: Suốt ngày làm bạn với mỳ tôm, đồ ăn nhanh - Ảnh 14.

Cả nhóm ăn thì nấu một nồi mỳ to như này luôn

Chả ai khổ như DHS những ngày đầu du học: Suốt ngày làm bạn với mỳ tôm, đồ ăn nhanh - Ảnh 15.

Đi Tây nhưng mắm tôm vẫn là thứ không thể thiếu

Chả ai khổ như DHS những ngày đầu du học: Suốt ngày làm bạn với mỳ tôm, đồ ăn nhanh - Ảnh 16.