Cesc Fabregas giải nghệ, trở thành HLV ở tuổi 36

A PHI, Theo Tiền Phong 10:31 02/07/2023

Tiền vệ tài hoa người Tây Ban Nha, Cesc Fabregas đã quyết định chia tay sự nghiệp cầu thủ để chuyển sang làm HLV ở tuổi 36. Anh sẽ dẫn dắt đội dự bị của CLB Como từ mùa hè này.

Cesc Fabregas giải nghệ, trở thành HLV ở tuổi 36 - Ảnh 1.

Fabregas không nghỉ ngơi mà bắt tay ngay vào công việc huấn luyện

Tối qua, Cesc Fabregas đăng đàn thông báo anh chính thức treo giày để chuyển sang sự nghiệp huấn luyện. Tiền vệ 36 tuổi này viết trên trang cá nhân: “Thật buồn khi đã đến lúc tôi phải giã từ sự nghiệp. Từ những ngày đầu tiên ở Barcelona, Arsenal, rồi lại Barcelona, Chelsea, Monaco và Como, tôi sẽ trân trọng tất cả. Cũng như vậy, tôi sẽ không bao giờ quên mọi danh hiệu đã giành được trên hành trình của mình, từ những chiếc cúp nhỏ nhất cho đến EURO và World Cup”.

Cesc Fabregas sinh năm 1987, là sản phẩm của lò đào tạo lừng danh La Masia. Tiền vệ này là học viên cùng khóa với Lionel Messi, nhưng anh chờ cơ hội ra mắt đội một Barcelona mà chuyển sang Arsenal từ năm 16 tuổi.

Tại Arsenal, Fabregas nổi lên từ rất sớm và trở thành niềm hy vọng lớn nhất của CLB này trong giai đoạn họ “thắt lưng, buộc bụng” vì xây dựng sân vận động mới. Tuy nhiên, cũng vì chính sách của Arsenal, Fabregas không gặt hái được thành công nào đáng kể tại Emirates ngoài 1 chức vô địch FA Cup. Năm 2011, anh quyết định trở lại Barcelona tìm kiếm các danh hiệu lớn.

Cùng Barca, Fabregas đoạt La Liga, Cúp nhà vua, Siêu cúp Tây Ban Nha, siêu cúp Châu Âu và Club World Cup. Dù vậy, màn trình diễn của anh tại Camp Nou thường xuyên gây ra tranh cãi. Người hâm mộ Barca cho rằng Fabregas không phù hợp với triết lý của họ, cho dù tiền vệ này vẫn ghi bàn khá đều đặn.

Năm 2014, Fabregas không thể chịu đựng thêm và chấp nhận trở lại Anh khoác áo Chelsea. Tại đây, anh một lần nữa bùng nổ, chứng minh đẳng cấp khi giúp Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh 2 lần vào các năm 2015 và 2017. Năm 2019, Fabregas chia tay The Blues chuyển sang Monaco theo dạng tự do.

Ở CLB Pháp, Fabregas không còn cống hiến quá nhiều vì chấn thương dai dẳng. Mùa giải 2021/22, anh thậm chí chỉ có vỏn vẹn 5 lần ra sân trên mọi đấu trường. Chính vì vậy, tiền vệ này chấp nhận gia nhập CLB chơi ở Serie B, Como để tìm lại niềm vui chơi bóng. Tuy nhiên, anh cũng chỉ thi đấu thêm 1 mùa giải vừa qua trước khi giải nghệ.

Ở cấp độ quốc tế, Fabregas ra mắt tuyển Tây Ban Nha từ năm 2006, khi mới 19 tuổi. Tiền vệ này có tổng cộng 110 trận đấu cho La Roja, ghi 15 bàn và kiến tạo 35 bàn. Anh góp công giúp Tây Ban Nha vô địch EURO 2 lần và lên đỉnh tại World Cup 2010.