CĐV Thái Lan "nổi điên", truyền thông muốn HLV Worrawoot từ chức

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 21/08/2018

Báo chí, người hâm mộ Thái Lan đã rất thất vọng khi đội nhà bị loại khỏi ASIAD 2018 ngay vòng bảng và muốn HLV Worrawoot bị sa thải ngay lập tức.

Được đánh giá là đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, nhưng Olympic Thái Lan lại không thể nối gót những đại diện khác như Việt Nam, Malaysia hay Indonesia để tiến vào vòng knock-out.  

Sau 3 lượt trận, đoàn quân của HLV Worrawoot Srimaka chỉ có được 2 điểm với hiệu số -1, đứng ở vị trí thứ 3 bảng B. Chứng kiến lối chơi bạc nhược của đội nhà, người hâm mộ Thái Lan đã tạo ra một làn sóng chỉ trích.

CĐV Thái Lan nổi điên, truyền thông muốn HLV Worrawoot từ chức - Ảnh 1.

Sau 24 năm, Olympic Thái Lan lại bị loại từ vòng bảng ASIAD

Trên các diễn đàn bóng đá Thái Lan, rất nhiều bình luận cay đắng, yêu cầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan sa thải ngay HLV Worrawoot Srimaka. Sự yếu kém của cựu tiền đạo này là nguyên nhân chính khiến đội nhà liên tục thất bại ở các giải trẻ.

Càng thất vọng hơn, từ vị thế của nền bóng đá độc tôn khu vực, Thái Lan lần lượt nhìn các đối thủ trực tiếp vượt mặt. Tại giải U23 châu Á, khi Malaysia và Việt Nam tạo nên những cột mốc lịch sử thì đội bóng xứ sở chùa vàng bị loại, nhận 7 bàn thua và chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Không chỉ có người hâm mộ, truyền thông Thái Lan cũng rất chán nản với màn thể hiện của đội bóng nước nhà. Những bài phân tích, lật lại lịch sử các giải trẻ hay mổ xẻ khả năng của HLV Worrawoot Srimaka được đăng tải liên tục.

Tờ Siamsport thất vọng thống kê lại và đây là lần đầu tiên sau 24 năm, Olympic Thái Lan bị loại từ vòng bảng. Gần nhất đội bóng này phải xách vali về nước sớm như vậy là ở ASIAD 1994 tại Hiroshima, Nhật Bản.

CĐV Thái Lan nổi điên, truyền thông muốn HLV Worrawoot từ chức - Ảnh 2.

Chủ tịch Somyos Pumpanmuang úp mở về tương lai HLV Worrawoot Srimaka

Tác giả bài viết nhận định, dù chưa chính thức mất ghế, nhưng viễn cảnh HLV Worrawoot Srimaka tiếp tục tại vị gần như không còn. Sự kiên nhẫn của những nhà làm bóng đá dành cho thuyền trưởng sinh năm 1971 cạn kiệt và chắc chắn họ sẽ thực hiện một cuộc cách mạng mạnh mẽ.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Somyos Pumpanmuang cũng úp mở khẳng định, khi xem xét báo cáo tổng kết từ BHL Olympic Thái Lan, họ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai HLV Worrawoot Srimaka.

Đích thân cựu tiền đạo 47 tuổi thừa nhận, đội hình không có cầu thủ nào trên 23 tuổi khiến Thái Lan gặp nhiều khó khăn. Sự yếu kém về kinh nghiệm trận mạc, trình độ giữa nhân tố chính và dự bị quá chênh lệch, ảnh hưởng đến tham vọng giành vé đi tiếp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày