Hầm nút giao Thanh Xuân có tổng mức đầu tư hơn 551 tỷ đồng, được thiết kế giúp cho các phương tiện lưu thông theo hai chiều từ Nguyễn Trãi về Trần Phú - Hà Đông và ngược lại. Hầm chui này có chiều dài 980 m, trong đó phần hầm kín khoảng 100 m được thông xe vào đầu tháng 1/2016 sau 18 tháng thi công. Tuyến hầm được trang trí bởi hàng trăm chậu hoa giấy tạo cảnh quan cho hầm chui Thanh Xuân, mang lại bộ mặt hiện đại cho giao thông Thủ đô.
Tuy nhiên, đến nay sau 9 tháng kể từ sau khi thông xe, những cây hoa giấy này bắt đầu còi cọc, phát triển chậm. Thay vào đó là những hàng cỏ mọc um tùm.
Những cây cỏ này mọc vươn ra cả ngoài chậu trồng cây.
Bên cạnh đó, khá nhiều chậu trồng hoa bị nứt toác, vỡ nằm ngổn ngang bên trong đường hầm chui Thanh Xuân.
Nhiều cây hoa giấy lâu ngày không được tưới nước bắt đầu có hiện tượng héo úa dần dần.
Phần đất khô cứng như thế này không lâu nữa sẽ khiến những chậu hoa giấy chết dần chết mòn.
Nhiều cây hoa giấy đã chết khô từ trước đó.
Ước tính phải có hàng chục cây bên trong hầm bị chết.
Những hình ảnh nhếch nhác như thế này gây mất mỹ quan đô thị.
Phía khu vực bên ngoài hầm nhiều chậu cây cũng có hiện tượng đang "chết khát".
Nhiều cây cảnh trong các chậu hoa đều đã chết khô.
Hầm chui Trung Hòa cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Đây là hầm chui được đưa vào hoạt động vào đầu tháng 1/2016, với tổng mức đầu tư của dự án là 1.087 tỷ đồng và là hầm chui hiện đại nhất thủ đô Hà Nội. Tuyến hầm được xây dựng để kết nối giữa dự án cầu cạn cao tốc Vành đai 3 với cao tốc đại lộ Thăng Long.
Tuy nhiên, hiện tại hàng hoa giấy cảnh cũng mọc ngổn ngang, không được chăm sóc.
Thay vào đó cỏ mọc um tùm.
Dường như những chậu hoa lâu ngày không ai chăm sóc nên cỏ cứ thế tha hồ mọc.