Cầu thủ Nhật Bản tự tin phá lưới Bùi Tiến Dũng

Tiểu Bạch, Theo Trí Thức Trẻ 10:15 19/08/2018

Các cầu thủ Olympic Nhật Bản đặt mục tiêu giành vị trí nhất bảng D, bằng cách hạ Olympic Việt Nam trong 90 phút chiều nay.

Olympic Nhật Bản tại ASIAD 2018 mang lứa cầu thủ U21, nhỏ hơn so với hầu hết các cầu thủ ở các đội bóng khác dự giải. Đây là thành phần nòng cốt để bóng đá Nhật chuẩn bị cho Olympic 2020. Thế nên các cầu thủ đều rất tự tin và hướng đến thành tích tốt ở giải năm nay.

Iwasaki Yuto, cầu thủ lập cú đúp trong trận đấu với Olympic Pakistan tự tin một lần nữa sẽ ghi bàn, dù đó là đối thủ được xem là mạnh hơn so với Nepal hay Pakistan.

Cầu thủ Nhật Bản tự tin phá lưới Bùi Tiến Dũng - Ảnh 1.

Iwasakii Yuto.

"Nếu bạn ghi bàn, mọi người xung quanh sẽ thừa nhận bạn", Yuto chia sẻ trước trận gặp Việt Nam. "Thế nên tôi muốn tiếp tục lập công và có vị trí nhất bảng cho đội".

Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản hiện có cùng 6 điểm và hiệu số bàn thắng thua như nhau. Trong trường hợp 2 đội hòa nhau sẽ phải đá luân lưu để phân định ngôi đầu. Đội nhì bảng sẽ gặp Olympic Malaysia ở vòng knock-out.

HLV của Olympic Nhật Bản, ông Moriyasu Hajime, dành cho Olympic Việt Nam sự tôn trọng, nhưng vẫn đặt mục tiêu cao nhất là thắng lợi.

Cầu thủ Nhật Bản tự tin phá lưới Bùi Tiến Dũng - Ảnh 2.

"Olympic Việt Nam là một tập thể có đẳng cấp cao ở châu Á. Đừng quên rằng họ là những nhà đương kim Á quân U23 Châu Á. Tôi nghĩ đây là một đối thủ vô cùng đáng gờm", HLV Moriyasu nói.

"Nhưng Nhật Bản không quan tâm đến điều đó. Mục tiêu từ đầu của chúng tôi là thắng tất cả các trận, kể cả có gặp Việt Nam".

Trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản diễn ra vào 16h00 ngày 19/8.