Cầu thủ Man City di chuyển cực nhọc nhất đợt tập trung tuyển quốc gia

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 10:29 07/10/2017

15 cầu thủ Man City phải di chuyển quãng đường hơn 170.000 km trong đợt trở về thi đấu cho các đội tuyển quốc gia.

Khi Ngoại hạng Anh trở lại vào cuối tuần sau, nếu Man City không có kết quả tốt nhất cũng không có gì lạ. Bởi lẽ các cầu thủ mất rất nhiều sức cho việc thi đấu và di chuyển một quãng đường dài để trở về quê rồi quay lại Anh.

Cầu thủ Man City di chuyển cực nhọc nhất đợt tập trung tuyển quốc gia - Ảnh 1.

Theo thống kê, có 15 cầu thủ Man City phải làm nghĩa vụ quốc gia vào đầu tháng 10, để đá vòng loại World Cup 2018. Tổng quãng đường mà số cầu thủ này phải di chuyển là hơn 170.000 km.

Không có CLB nào ở Anh có cầu thủ phải di chuyển nhiều hơn Man City trong đợt tập trung này. Đội xếp thứ hai, Liverpool, cũng có khoảng 15 người được gọi lên tuyển nhưng chỉ di chuyển khoảng 114.000 km. Liverpool và Man City có các trụ cột hầu hết là cầu thủ Nam Mỹ, đến từ Brazil hay Argentina.

Cầu thủ Man City di chuyển cực nhọc nhất đợt tập trung tuyển quốc gia - Ảnh 2.

Thống kê quãng đường di chuyển của cầu thủ 6 CLB hàng đầu Premier League. (Đơn vị tính: dặm)

Man Utd có 14 cầu thủ tập trung tuyển quốc gia, có tổng quãng đường di chuyển là 103.000 km. Trong đó cá nhân phải di chuyển nhiều nhất Ngoại hạng Anh là Antonio Valencia với 25.000 km.

Cuối tuần sau, Liverpool sẽ chạm trán Man Utd trong trận derby nước Anh.