Cậu bé nhặt bóng bị đấm vỡ mũi vì ăn mừng khiêu khích đối thủ

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 16:28 21/02/2018

Mất kiểm soát sau khi bị cậu bé nhặt bóng ăn mừng khiêu khích, cầu thủ Jefferson Reis đã lao vào đấm đá túi bụi nạn nhân.

Trong trận đấu trên sân Estadio Pedro Pedrossian tại giải vô địch bang Mato Grosso do Sul mới đây, đội chủ nhà Comercial đã giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước Operaio MS sau pha làm bàn duy nhất của Jo ở phút bù giờ hiệp 2.

Ngay sau bàn thắng đó, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra. Cậu bé nhặt bóng Francisco Tadeu đã có màn ăn mừng quá khích trêu tức đội khách Operaio. Trong phút giây mất kiểm soát, cầu thủ mang áo số 7 của đội khách là Jefferson Reis đã lao vào đấm cậu nhóc túi bụi.

Cậu bé nhặt bóng bị đấm vỡ mũi vì ăn mừng khiêu khích đối thủ - Ảnh 2.

Vụ việc ngay lập tức được các trọng tài can thiệp nhưng với lực lượng khá mỏng, những vị vua áo đen đã không làm chủ được tình hình. Các cầu thủ chủ nhà Comercial đã đuổi theo Jefferson để đòi lại công lý cho cậu bé nhặt bóng.

Cậu bé nhặt bóng bị đấm vỡ mũi vì ăn mừng khiêu khích đối thủ - Ảnh 3.

Trên khán đài, CĐV đội khách cũng tỏ ra khá bất bình khi ném vật thể lạ xuống sân. Francisco, cậu bé nhặt bóng, thuộc đội trẻ của Comercial ngay sau đó đã được đưa lên xe cứu thương để sơ cứu vết thương trên mặt.

Với tính chất có phần nghiêm trọng, lực lượng an ninh đã được huy động để hạ nhiệt những cái đầu nóng cả ở dưới sân lẫn trên khán đài. Sau đó, trọng tài chính đã rút thêm 2 tấm thẻ đỏ giành cho Jeferson Bare và Rodrigo Gral, trong khi đó nhân vật chính Jefferson Reis đã bỏ vào phòng thay đồ.

Cậu bé nhặt bóng bị đấm vỡ mũi vì ăn mừng khiêu khích đối thủ - Ảnh 4.

Trong cùng ngày hôm đó, bóng đá Brazil cũng dậy sóng bởi một trận đấu khác giữa Vitoria- Bahia, cuộc đối đầu được coi là trận derby vùng Salvador.

Trọng tài đã rút ra tới 7 thẻ đỏ trong đó có 5 thẻ dành cho cầu thủ Vitoria và 2 thẻ dành cho cầu thủ dự bị của Bahia. Trước đó, có 2 cầu thủ Bahia đã nhận thẻ đỏ, nâng số thẻ đỏ của trận cầu này lên con số 9.

Cậu bé nhặt bóng bị đấm vỡ mũi vì ăn mừng khiêu khích đối thủ - Ảnh 5.

Với 5 cầu thủ bị đuổi, Vitoria chỉ còn 6 cầu thủ trên sân. Trọng tài buộc phải dừng trận đấu vì không đủ người. Luật của FIFA quy định rõ trận đấu sẽ không được diễn ra nếu mỗi đội có ít hơn 7 cầu thủ trên sân.

Bahia sau đó được xử thắng trận với tỷ số 3-0.