Cặp đôi lệch 10 tuổi bị chê như bố con, nam chính già chát còn nữ chính trắng sáng quá lố

Thành Vũ, Theo Phunuso 12:00 20/08/2023

Cặp đôi này bị chê như bố con, nam chính đã quá già để đóng vai vương gia trẻ trung.

Tối 19/8, dự án cổ trang Chước Chước Phong Lưu đã lên sóng sau bao ngày khiến khán giả chờ đợi. Màn kết hợp của bộ đôi Phùng Thiệu Phong - Cảnh Điềm từng gây hoang mang thông qua những hình ảnh hậu trường, và giờ đây "ấn tượng" này của khán giả không hề vơi bớt đi khi phim ra mắt chính thức. Tạo hình và "phản ứng hóa học" của cả hai diễn viên thậm chí bị truyền thông chê bai hết lời.

Cặp đôi lệch 10 tuổi bị chê như bố con, nam chính già chát còn nữ chính trắng sáng quá lố - Ảnh 1.

Theo Sohu, Phùng Thiệu Phong cho thấy nét già nua khi đóng vai nam chính Lưu Diễn. Công bằng thì khi lên phim, dáng vẻ của Phùng Thiệu Phong đã bớt già hơn so với ảnh hậu trường, thế nhưng đó cũng là nhờ cả chụp lớp "cà ảnh". Ở những cảnh khuất sáng, nét "thời gian" của nam diễn viên lộ ra thấy rõ. Trang Sohu đánh giá Phùng Thiệu Phong đã quá tuổi để đóng phim cổ trang ngôn tình, chứ đừng nói đến vai vương gia đôi mươi trẻ tuổi.

Cặp đôi lệch 10 tuổi bị chê như bố con, nam chính già chát còn nữ chính trắng sáng quá lố - Ảnh 2.
Cặp đôi lệch 10 tuổi bị chê như bố con, nam chính già chát còn nữ chính trắng sáng quá lố - Ảnh 3.

Phùng Thiệu Phong quá già

Mặt khác, "mỹ nhân đẹp nhất Bắc Kinh" Cảnh Điềm cũng không tránh khỏi chỉ trích. Nữ diễn viên đóng vai tiểu thư Chước Hoa, không phủ nhận là xinh đẹp và khả ái. Tuy nhiên nhiều khán giả nhận ra Cảnh Điềm cũng bị "cà ảnh" quá lố, khiến cô trông trắng bất thường và thiếu tự nhiên. Chuyển sang nữ phụ Vương Lệ Khôn, người xem có thể thấy rõ sự khác biệt, khi da mặt của Vương Lệ Khôn trông tự nhiên hơn rất nhiều.

Cặp đôi lệch 10 tuổi bị chê như bố con, nam chính già chát còn nữ chính trắng sáng quá lố - Ảnh 4.
Cặp đôi lệch 10 tuổi bị chê như bố con, nam chính già chát còn nữ chính trắng sáng quá lố - Ảnh 5.

Bộ lọc hình ảnh của nữ chính và nữ phụ khác hoàn toàn

Việc các nhân vật bị "cà ảnh" quá mức trong Chước Chước Phong Lưu không dừng lại ở cặp đôi chính. Trong một số cảnh phim, nhân vật bị hắt sáng kì quặc như bị đèn huỳnh quang chiếu vào, đặc biệt là khi bối cảnh chỉ có đèn lồng leo lắt lửa.

Cặp đôi lệch 10 tuổi bị chê như bố con, nam chính già chát còn nữ chính trắng sáng quá lố - Ảnh 6.
Cặp đôi lệch 10 tuổi bị chê như bố con, nam chính già chát còn nữ chính trắng sáng quá lố - Ảnh 7.

Nhiều cảnh bị hắt sáng khiến nhân vật trông như "bóng đèn"

Chưa dừng lại ở đó, diễn xuất của Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm cũng thiếu ăn ý, gượng ép và giống bố con hơn là 2 nhân vật độ tuổi thanh xuân đang yêu nhau. Khoảnh khắc Chước Hoa khen Lưu Diễn là "vương gia đẹp trai" khiến QQ phải lên tiếng phê bình vì quá "ảo".

Cặp đôi lệch 10 tuổi bị chê như bố con, nam chính già chát còn nữ chính trắng sáng quá lố - Ảnh 8.

Chước Chước Phong Lưu kể về thân phận phụ nữ trong xã hội cũ, trong đó Chước Hoa là tiểu thư mạnh mẽ, muốn vượt khỏi định kiến để trở thành vị quan văn võ song toàn trong triều. Trong quá trình phấn đấu, cô gặp gỡ vương gia Lưu Diễn, cũng là người nhìn thấy và khâm phục tài năng của cô, không ít lần tạo điều kiện để cô phát huy năng lực của mình. Dự án lên sóng Tencent và bước đầu nhận được sự chú ý không tệ từ người xem, lọt vào top 5 phim chiếu mạng được xem nhiều trong ngày theo Vlinkage thống kê.