Cảnh trái ngược ở TP.HCM: Dưới những tòa cao ốc là "khu ổ chuột" chắp vá, chênh vênh

Phạm Trang - Ảnh: Viết Thanh, Theo Phụ nữ Việt Nam 09:51 22/04/2024

Những khu nhà xập xệ được dựng tạm bợ bằng tôn hay các tấm gỗ, cọc cũ đã tồn tại ven các con kênh chạy dọc TP.HCM rất nhiều năm qua. Chúng không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan, môi trường của thành phố mà còn đe doạ trực tiếp đến tính mạng người dân nơi đây.

Cảnh trái ngược ở TP.HCM: Dưới những tòa cao ốc là khu ổ chuột chắp vá, chênh vênh - Ảnh 1.

Những con kênh rạch từng là dấu ấn, niềm tự hào một thời của người dân TP.HCM. Tuy nhiên, dòng nước kênh ô nhiễm, những căn nhà lụp xụp tạm bợ ven sông lại ngày một trở thành những vệt đen trong bức tranh đô thị phồn hoa nơi đây.

Ven bờ kênh Đôi, có thể hàng loạt ngôi nhà được "chắp vá" bằng các tấm tôn, nhiều chỗ đã bị hoen gỉ

Cảnh trái ngược ở TP.HCM: Dưới những tòa cao ốc là khu ổ chuột chắp vá, chênh vênh - Ảnh 3.

Những ngôi nhà ven kênh chủ yếu là tự phát với diện tích nhỏ, không có giấy tờ sử dụng đất đai. Thậm chí nhiều hộ không có đủ tiện nghi căn bản như điện, nước...

Cảnh trái ngược ở TP.HCM: Dưới những tòa cao ốc là khu ổ chuột chắp vá, chênh vênh - Ảnh 4.

Không chỉ vậy, chất thải do những hộ gia đình ven kênh thải ra trực tiếp cũng khiến môi trường ô nhiễm nghiêm trọng

Cảnh trái ngược ở TP.HCM: Dưới những tòa cao ốc là khu ổ chuột chắp vá, chênh vênh - Ảnh 5.

Những xóm nhỏ tạm bợ ven kênh

Khu vực ven rạch Cầu Bông cũng trong tình trạng tương tự

Cảnh trái ngược ở TP.HCM: Dưới những tòa cao ốc là khu ổ chuột chắp vá, chênh vênh - Ảnh 7.

Một ngôi "nhà" chênh vênh bên bờ kênh, tưởng chừng có thể sập bất cứ lúc nào

Đối lập với những toà cao ốc, những công trình hiện đại, đồ sộ của thành phố lớn nhất Việt Nam thì ven rạch Văn Thánh vẫn là khu "ổ chuột" tạm bợ

Cảnh trái ngược ở TP.HCM: Dưới những tòa cao ốc là khu ổ chuột chắp vá, chênh vênh - Ảnh 10.

Đặc biệt vào mỗi thời điểm triều cường và mùa mưa tới, nguy cơ xảy ra sạt lở, mất an toàn là điều khó tránh

Cảnh trái ngược ở TP.HCM: Dưới những tòa cao ốc là khu ổ chuột chắp vá, chênh vênh - Ảnh 11.

Từ năm 1993, TP.HCM thực hiện việc di dời nhà ven và trên kênh rạch nhằm cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị nhưng tiến trình di dời vẫn diễn ra rất chậm

Cảnh trái ngược ở TP.HCM: Dưới những tòa cao ốc là khu ổ chuột chắp vá, chênh vênh - Ảnh 13.

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành việc di dời 6.500 căn nhà trên, ven kênh rạch với nhu cầu vốn dự kiến 18.073 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay Thành phố mới di dời được khoảng 2.867 căn. Còn trong giai đoạn 1993 - 2020, Thành phố mới di dời được 38.185 trên tổng số hơn 65.000 nhà cần di dời.