Cảnh sát yêu cầu cấp lệnh bắt giữ người phụ nữ đầu tiên tố cáo Park Yoochun tấn công tình dục

Hoàng Kim, Theo Trí Thức Trẻ 16:01 04/08/2016

Cảnh sát Hàn Quốc đã yêu cầu cấp lệnh bắt giữ sơ bộ cô A - người phụ nữ đầu tiên tố cáo Park Yoochun tấn công tình dục.

Vào ngày 4/8 hôm nay, Cục Cảnh sát quận Gangnam tiết lộ đã xin lệnh bắt giữ sơ bộ cô A - người phụ nữ đầu tiên tố cáo Park Yoochun tấn công tình dục và bạn trai, anh họ của cô A vì tội tống tiền. Trước đó, nam ca sĩ đã đâm đơn kiện hai người phụ nữ đầu tiên vì tội vu khống và đe dọa.

Một nguồn tin từ phía cảnh sát cho biết: "Chúng tôi đã yêu cầu lệnh bắt giữ vì sau khi xem xét thì đây là một tội không hề nhỏ mà khá là nghiêm trọng. Việc lệnh bắt giữ có được chấp thuận hay bác bỏ sẽ được quyết định vào ngày mai". Và theo đó, cảnh sát sẽ gửi tài liệu được phát hiện về vụ việc này lên văn phòng công tố viên.

Cảnh sát yêu cầu cấp lệnh bắt giữ người phụ nữ đầu tiên tố cáo Park Yoochun tấn công tình dục - Ảnh 1.

Người phụ nữ đầu tiên tố cáo Park Yoochun tấn công tình dục vào ngày 10/6. Sau đó nam ca sĩ đã tiếp tục bị 3 người phụ nữ khác tố cáo tấn công tình dục. Cảnh sát bắt tay vào điều tra và rất nhiều dữ kiện mới của vụ án được đưa ra, Park Yoochun cuối cùng đã được xử trắng án trước cáo buộc tấn công tình dục vì thiếu chứng cứ. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã bị cảnh sát cáo buộc không giam giữ vì tội gạ gẫm mại dâm với một trong những người phụ nữ tố cáo anh. Không chỉ thế, những thắc mắc của công chúng xung quanh việc có sự tham gia của thế lực xã hội đen cũng chưa được giải đáp.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc này.

Nguồn: Soompi