Cần học bao nhiêu từ vựng để nói tiếng Anh như người bản xứ?

Huỳnh Đức, Theo Trí thức trẻ 07:52 15/08/2023

Hiện nay, có rất nhiều tranh cãi xung quanh việc học bao nhiêu từ vựng tiếng Anh để trở thành master (bậc thầy) của ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới này.

Cần học bao nhiêu từ vựng để có thể giao tiếp tiếng Anh hàng ngày là câu hỏi mà rất nhiều người học tiếng Anh quan tâm. Đến hiện nay, vẫn có rất nhiều tranh cãi cung quanh vấn đề này. Có nghiên cứu cho rằng những người bản ngữ có trình độ học vấn cao có vốn từ vựng khoảng 10.000 từ, trong khi nghiên cứu khác lại nhận định một người nói tiếng Anh bình thường học xong trung học đã biết 35.000 từ một cách "dễ dàng".

Dù cho ra kết quả khác nhau nhưng cả các số liệu trên đều không sai vì mỗi nghiên cứu sẽ có phương pháp luận, phạm vi và cách đo lường khác nhau. Tuy nhiên, bản chất của việc xác định số lượng từ vựng cần học ở mỗi trình độ không đồng nghĩa với việc bạn chỉ cần học thuộc số từ vựng được đề xuất và rồi tự kết thúc quá trình học tiếng Anh của mình mà phải luôn duy trì tiếp thu hàng ngày.

Cần học bao nhiêu từ vựng để nói tiếng Anh như người bản xứ? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cần học bao nhiêu từ vựng?

Ở phần này, tờ optilingo đã dựa vào cách tiếp cận của Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR), để đánh giá khả năng tích trữ ngôn ngữ ở từng trình người độ học ngoại ngữ cụ thể (từ A1 - C2). Cho những ai chưa biết, CEFR là một hướng dẫn hiện hành được sử dụng trong việc học ngoại ngữ trên khắp Châu Âu.

Hội đồng Châu Âu đã tạo ra nó như một phần chính của dự án có tên là "Học ngôn ngữ để trở thành công dân châu Âu" từ năm 1989 đến 1996. Mục đích chính của nó là cung cấp một phương pháp học, dạy và đánh giá áp dụng cho tất cả các ngôn ngữ ở Châu Âu.

Còn tờ fluentu lại ước tính từ vựng ở mỗi cấp độ người học bằng cách sau:

Người mới bắt đầu học: 250-500 từ. Chỉ sau khoảng một tuần học, bạn sẽ có thể trò chuyện về những thứ cơ bản trong cuộc sống thường nhật. Trong hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới, 500 từ sẽ là quá đủ để bạn đi du lịch và giới thiệu về những thứ giản đơn xung quanh.

Giao tiếp: 1.000 - 3.000 từ. Với khoảng 1.000 từ trong hầu hết các ngôn ngữ, bạn sẽ có thể hỏi han mọi người về tình hình của họ, giao tiếp trong các tình huống phức tạp hơn trong cuộc sống như: mua sắm, phương tiện giao thông công cộng...

Nâng cao: 4.000 - 10.000 từ. Khi bạn vượt qua mốc 3.000 từ vựng tiếng Anh, bạn có thể giao tiếp tốt những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày và chuyển sang học các từ vựng chuyên ngành có tính trừu tượng và phức tạp hơn. Tại thời điểm này, bạn sẽ có thể đạt đến cấp độ C2 trong Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) ở hầu hết các ngôn ngữ.

Thông thạo: Hơn 10.000 từ. Với khoảng 10.000 từ, bạn đã đạt đến trình độ từ vựng tiệm cận với người bản ngữ.

Bản địa: 10.000-30.000 từ và hơn thế nữa. Với trình độ này, có thể nói bạn đã có thể giao tiếp như người bản ngữ. Bởi theo ước tính một người nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ trung bình dao động từ 10.000 đến 65.000+. Tất nhiên, bạn cần lưu ý rằng các ngôn ngữ khác nhau có lượng từ khác nhau.

Cần học bao nhiêu từ vựng để nói tiếng Anh như người bản xứ? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Học đúng từ theo đúng thứ tự

Một cách tuyệt vời để tăng tốc việc học ngôn ngữ của bạn là ưu tiên những từ cần học trước, thay vì cố gắng nhồi nhét các từ "đao to búa lớn" hay nhiều từ mới càng nhanh càng tốt.

Đầu tiên hãy tập trung vào việc học những từ có lợi cho bạn nhất. Ví dụ, trong tiếng Anh, khoảng 95% các cuộc hội thoại hàng ngày rút ra từ một kho 3.000 từ vựng thông dụng. Chúng ta học 3.000 từ vựng thông dụng nhất trong tiếng Anh trước sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc nhồi nhét 3.000 từ một cách ngẫu nhiên.

Điều đó cũng đúng với một nghiên cứu của Đại học Oxford. Theo đó, 3000 từ vựng chính là số lượng từ tối thiểu mà bạn cần đạt được để có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Những từ vựng này bắt đầu từ những từ đơn giản cho đến những từ vựng khó hơn, nhiều âm tiết hơn và được sắp xếp theo từng trình độ trong tiếng Anh.

Bằng cách bắt đầu với danh sách các từ vựng đó, bạn có thể nói được về những vấn đề trong đời sống hàng ngày. Tóm lại, mới bắt đầu học tiếng Anh, bạn hãy đảm bảo rằng mình đã học những điều cơ bản trước khi tiếp tục phát triển lên những thứ nâng cao.

Nguyên tắc Pareto

Vilfredo Federico Damaso Pareto là một triết gia và kỹ sư người Ý nổi tiếng với việc phát triển ra quy tắc 80/20 (được đặt theo tên ông). Nguyên tắc Pareto nói rằng, 80% kết quả đến từ 20% nguyên nhân, được áp dụng một cách tổng quát để học một ngôn ngữ mới. Tóm lại, đối với người học ngôn ngữ, nguyên tắc Pareto chỉ ra phần lớn tiến bộ của bạn sẽ đến từ việc học có mục tiêu.

Tức là bạn sẽ tiến bộ nhanh nhất nếu bạn bắt đầu bằng cách dành thời gian học những gì bạn có thể sử dụng ngay. Thay vào đó, nếu bạn cố học những từ vựng và cách sử dụng chúng được liệt kê trong cuốn từ điển dài hàng trăm thậm chí hàng nghìn trang với sự sắp xếp lẫn lộn giữa khó và dễ theo thứ tự bảng chữ cái, dường như bạn rất khó đạt được mục tiêu.

Ví dụ, trong tiếng Anh, động từ "murder" thường có nghĩa là "giết". Đó là một từ người ta thường gặp trong các bản tin thời sự. Một định nghĩa khác của từ "murder" là "một đàn quạ" (a murder of crows) - theo từ điển Cambridge. Định nghĩa thứ hai này không phổ biến đối với người bản ngữ, chứ đừng nói đến người sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2.

Sẽ hiệu quả hơn khi mới bắt đầu học từ vựng, chúng ta tập trung vào định nghĩa phổ biến nhất - những định nghĩa mà bạn có thể sẽ cần đến trong các cuộc trò chuyện thông thường. Sau đó, với kinh nghiệm, bạn sẽ tự nhiên thẩm thấu được nhiều hơn khi nghe những từ được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau. Theo cách đó, thông qua việc tiếp xúc với ngôn ngữ theo thời gian, bạn sẽ đồng hóa ngôn ngữ và học nó một cách tự nhiên.

Nếu bạn tập trung vào việc học những từ mà bạn sẽ sử dụng nhiều nhất và học những định nghĩa hữu ích nhất, bạn có thể học ngôn ngữ hiệu quả hơn nhiều so với việc bạn cố gắng học mọi thứ một cách ngẫu nhiên.

Cần học bao nhiêu từ vựng để nói tiếng Anh như người bản xứ? - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Tóm lại, việc tìm câu trả lời cho câu hỏi học bao nhiêu từ vựng để giỏi ngoại ngữ không quan trọng bằng việc bạn nỗ lực theo đuổi mục tiêu của bản thân. Hãy dành thời gian và công sức của bạn vào đúng nơi đúng chỗ, học "đúng, trúng" còn hơn là học nhiều nhưng lan man. Sự kết hợp giữa học tập có mục tiêu và đồng hóa ngôn ngữ bằng kinh nghiệm là cách tốt và hiệu quả nhất để thành thạo một ngôn ngữ mới.

Theo Optilingo, Fluentu