Cảm ơn HLV Hữu Thắng vì đã loại Tuấn Anh

Lê Thương (Từ Yangon - Myanmar), Theo Trí Thức Trẻ 07:29 19/11/2016

Tiếc nuối khi Tuấn Anh bị loại vào phút chót và không thể tham dự AFF Cup 2016. Nhưng có lẽ tiền vệ người Thái Bình cần phải cảm ơn quyết định này của HLV Hữu Thắng.

Cái gối 2 lần đánh gục giấc mơ của Tuấn Anh 

Mới 21 tuổi, nhưng tiền vệ tài năng người Thái Bình đã trải qua những cảm xúc đau đớn của nghiệp cầu thủ. Không chỉ 1 lần mà tới tận 2 lần những giấc mơ của Tuấn Anh đã bị đánh gục bởi cái gối bị đau của mình. 

Hồi 17 tuổi, Tuấn Anh được HLV Wenger khen ngợi và là cầu thủ duy nhất được ông chấm để giới thiệu sang thi đấu ở châu Âu cho đội bóng nổi tiếng Hy Lạp - Olympiakos. Giấc mơ trời Âu của cầu thủ mới bước vào sự nghiệp "quần đùi, áo số" đang tưởng như sẽ trở thành sự thật thì đúng lúc quan trọng nhất anh lại bị đứt dây chằng gối và buộc phải đi khắp nơi điều trị trong quãng thời gian dài. 

Cảm ơn HLV Hữu Thắng vì đã loại Tuấn Anh - Ảnh 1.

Và bây giờ, khi mà Tuấn Anh đã bắt đầu thể hiện được mình ở ĐTQG từ trận đấu với Triều Tiên và tràn trề giấc mơ cùng ĐT Việt Nam chinh phục AFF Cup, cái gối một lần nữa phá tan giấc mơ của anh. Oái oăm hơn là khi mà mọi chuyện tưởng như tốt đẹp, thì chỉ vài ngày trước khi lên đường sang Myanmar, Tuấn Anh đã bị tái phát và mức độ chấn thương nặng hơn buộc anh không thể tham dự giải đấu quốc tế chính thức đầu tiên trong màu áo ĐTQG. 

Hai lần giấc mơ của chàng cầu thủ trẻ tưởng như rất gần lại bị đánh gục một cách nghiệt ngã vì cái gối, và người ta cũng không chắc được đây có phải lần cuối cùng hay không, đến chừng nào tiền vệ này được điều trị dứt điểm. 

Tuấn Anh cần cảm ơn HLV Hữu Thắng 

Khi chứng kiến Tuấn Anh xuất hiện trên sân tập chiều 17/11 với nụ cười rất tươi trên môi, nhiều người hâm mộ hy vọng vào khả năng Tuấn Anh sẽ được HLV Hữu Thắng giữ lại để thi đấu ở AFF Cup. Nhiều người nghĩ rằng, HLV Hữu Thắng sẽ chờ đợi Tuấn Anh đến khi ĐT Việt Nam lọt vào bán kết và lúc đó tiền vệ người Thái Bình có thể kịp hồi phục. 

Cảm ơn HLV Hữu Thắng vì đã loại Tuấn Anh - Ảnh 2.

Tuấn Anh cần học hỏi Công Vinh, người chấp nhận 1 năm không bóng đá để điều trị dứt điểm chấn thương của mình.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm Tuấn Anh trở về nước sau trận đấu với Triều Tiên, cầu thủ đang thuộc biên chế của Yokohama FC đã hiểu hơn ai hết chấn thương khó có thể giúp anh tham dự AFF Cup. Những cầu thủ chuyên nghiệp đều hiểu, chấn thương gối nó ảnh hưởng lớn như thế nào đến sự nghiệp của một cầu thủ. Rất nhiều cầu thủ ở Việt Nam đã phải tiêu tan cả sự nghiệp chỉ vì chấn thương gối. 

Dù đã được chữa trị trước đây, nhưng cái gối vẫn khiến Tuấn Anh dù là một cầu thủ trẻ cũng rất ngại trong các pha tranh chấp, cũng như những đường chuyền dài hoặc các pha sút xa được cầu thủ này thực hiện hết sức khó khăn. 

Cảm ơn HLV Hữu Thắng vì đã loại Tuấn Anh - Ảnh 3.

Cơ hội cho Tuấn Anh vẫn còn rất nhiều và điều quan trọng hơn cả với anh là làm sao để mỗi lần ra sân không còn bị cái gối ám ảnh.

Khác với chấn thương khác, khi bị chấn thương gối, các cầu thủ rất khó biết được mức độ nghiêm trọng như thế nào, khi họ vẫn có thể "nhịn đau" để vào sân thi đấu, đến khi không thể chạy nổi. Chính vì thế, nếu như vì thành tích và mạo hiểm, HLV Hữu Thắng vẫn có thể "cố đấm ăn xôi" để giữ Tuấn Anh ở lại. Thế nhưng, nếu như điều ấy xảy ra, thì người bị hại chính là cầu thủ người Thái Bình khi việc tiếp tục căng sức và cố gắng sẽ có thể khiến anh tiêu tan cả sự nghiệp. 

Cần nhớ rằng, một trong những nguyên nhân khiến Tuấn Anh đến bây giờ sau 4 năm điều trị chấn thương đầu gối vẫn chưa thể thi đấu với 100% trạng thái tốt nhất là do anh đã bị cày ải quá nhiều. Sau khi mới trở lại chấn thương Tuấn Anh phải cày ải hơn 40 trận ở các giải trẻ và giao hữu trong năm 2014 và đến năm 2015 con số tăng lên chóng mặt trong đó 25/26 trận ở giải V.League, Tuấn Anh đều thi đấu trọn vẹn cả 90 phút. 

Cảm ơn HLV Hữu Thắng vì đã loại Tuấn Anh - Ảnh 4.

HLV Hữu Thắng có thể giữ Tuấn Anh ở lại để chờ đến vòng bán kết, nhưng quyết định loại Tuấn Anh là để cầu thủ này không đánh mất cả sự nghiệp phía trước của mình.

Cầu thủ người Thái Bình gần như không có thời gian để cho cái gối trở lại trạng thái như khi chưa bị chấn thương, và nếu như tiếp tục "cắn răng" ở giải đấu này thay vì đi mổ để điều trị dứt điểm, anh sẽ trả giá rất đất. 

Bài học kinh nghiệm của Công Vinh là điều Tuấn Anh cần nhìn vào khi tiền đạo xứ Nghệ đã chấp nhận 1 năm không bóng đá để dứt điểm chấn thương của mình, và khi hồi phục, Công Vinh chơi bóng như chưa từng dính phải chấn thương nào cả. 

Thế nên, Tuấn Anh có lẽ cần phải cảm ơn HLV Hữu Thắng khi đã quyết định loại anh khỏi AFF Cup. Cầu thủ người Thái Bình năm nay 21 tuổi, và tương lai bóng đá còn dài. Điều quan trọng hơn cả với Tuấn Anh là tìm cách chữa trị dứt điểm để cái gối không còn là nỗi ám ảnh mỗi khi anh ra sân.