Cái tên bị ghét nhất Người Vợ Cuối Cùng: Thoại "xàm" còn hay dỗi hờn, tưởng giúp nhưng toàn hại nữ chính

Thành Vũ, Theo Phụ Nữ Mới 20:07 08/11/2023

Giữ vai trò quan trọng trong Người Vợ Cuối Cùng nhưng nhân vật này bị khán giả ghét vì được xây dựng gây ức chế.

Người Vợ Cuối Cùng vẫn đang có hành trình "công phá" doanh thu khá thuận lợi ngoài rạp, hiện đứng đầu phòng vé với con số gần 50 tỷ đồng sau xấp xỉ 1 tuần chiếu. Tuy vậy, chất lượng của tác phẩm lần này do Victor Vũ "cầm trịch" nhận nhiều bình luận trái chiều từ khán giả, trong đó có nhiều chi tiết và nhân vật không gây ấn tượng tích cực. Đơn cử như cái tên đang được đánh giá là đáng ghét nhất phim này.

Cái tên bị ghét nhất Người Vợ Cuối Cùng: Thoại xàm còn hay dỗi hờn, tưởng giúp nhưng toàn hại nữ chính - Ảnh 1.

Nhân (Thuận Nguyễn) đang bị ghét

Cụ thể nhiều khán giả sau khi xem phim đã bày tỏ sự bức xúc dành cho cách xây dựng nhân vật nam chính Nhân trong Người Vợ Cuối Cùng, do Thuận Nguyễn thể hiện. Là cái tên quan trọng trong hành trình giải thoát bản thân của Linh (Kaity Nguyễn), Nhân lại có nhiều tình tiết vô lý, kém duyên và báo hại nữ chính lâm vào tình thế khổ đau hơn. Hiện tại, không ít cư dân mạng đang "ném đá" nhân vật này trên khắp MXH.

Một fanpage nhận xét:

"Sở dĩ mình đùa là 'tưởng quan tri huyện là phản diện, hóa ra nam chính mới là phản diện', là bởi vì xem phim thì ghét tri huyện 1, nhưng ghét nam chính 10. Chưa thấy cái phim nào mà mình muốn chửi nam chính nhiều như này.

Người đâu vừa vô dụng bất tài, miệng lúc nào cũng ra rả 'anh thương em, 'anh bảo vệ em' nhưng cả phim toàn thấy báo nữ chính, lại còn bày đặt dỗi để nữ chính phải dỗ như trẻ con, bày cả trò 'con ơi ra kia đếm từ 1 đến 100 rồi xong mẹ gọi nhé'. Đã thế còn vụng trộm bất chấp cả việc hai đứa đang ở trong phủ tri huyện và có thể khiến nữ chính bị gặp nguy hiểm. Lại còn phun được câu an ủi: Nhà anh làm gì có người sắp chết!

Tính ra thì nữ chính trong mắt anh cũng chả khác nữ chính trong mắt tri huyện là mấy, đều là thứ công cụ để các anh trai sở hữu. Nhưng mà ít ra Táo Kinh Tế còn có cơm bỏ vào miệng nữ chính, có tiền cứu mẹ nữ chính. Anh trai này thì rủ nữ chính ăn cắp tiền đi trốn, với cái thành tích khởi nghiệp thất bại như anh rồi định làm gì nuôi nhau đến cuối đời?".

Cái tên bị ghét nhất Người Vợ Cuối Cùng: Thoại xàm còn hay dỗi hờn, tưởng giúp nhưng toàn hại nữ chính - Ảnh 2.
Cái tên bị ghét nhất Người Vợ Cuối Cùng: Thoại xàm còn hay dỗi hờn, tưởng giúp nhưng toàn hại nữ chính - Ảnh 3.

Khán giả chê Nhân của Người Vợ Cuối Cùng

Có ý kiến cho rằng Nhân là nhân vật đáng ghét nhất Người Vợ Cuối Cùng, đầu tiên là vì những câu thoại "xàm". Chẳng hạn như khi sang nhà cho đồ và thăm mẹ Linh đang ốm, khi được Linh hỏi đưa đồ cho nhà cô rồi lấy gì mà dùng, Nhân đáp: "Nhà anh làm gì có người sắp chết?!". Hoặc có phân đoạn vào thời khắc gặp lại nhau, lúc anh liên tục dồn ép hỏi Linh chuyện gì đã xảy ra. Sau khi Linh đã bộc bạch tất cả, Nhân lại có những câu thoại "lạnh tanh", có ý dỗi hờn như "Em chọn đúng mà", "Sao đến giờ lại kể với anh?"...

Bản tính hay hờn, "hơn thua" của Nhân cũng là điều khiến người xem ngán ngẩm. Chi tiết Nhân quá nóng tính, buộc Linh phải tìm cách "hạ hỏa" anh chàng bằng cách... bắt anh ra ngoài đếm từ 1 đến 100 bị chê bai kỳ quặc, như mẹ đang dạy con hơn là người yêu với nhau.

Cái tên bị ghét nhất Người Vợ Cuối Cùng: Thoại xàm còn hay dỗi hờn, tưởng giúp nhưng toàn hại nữ chính - Ảnh 4.
Cái tên bị ghét nhất Người Vợ Cuối Cùng: Thoại xàm còn hay dỗi hờn, tưởng giúp nhưng toàn hại nữ chính - Ảnh 5.

Chưa dừng lại ở đó, Nhân còn bị chê là người thiếu lý trí, "não yêu đương", vì vậy mà có nhiều khoảnh khắc báo hại nữ chính Linh. Chàng nam chính của Người Vợ Cuối Cùng từng có cảnh nóng khá thừa thãi với Linh ngay trong chính nhà của quan tri huyện (chồng Linh), mà không ý thức được chuyện này sẽ khiến cả 2 gặp họa nếu lộ ra. Nhân cũng khiến "game" khó hơn khi tự tay giết chết tên Thiện Lương (Anh Dũng), khiến anh và Linh tội chồng chất tội.

Cái tên bị ghét nhất Người Vợ Cuối Cùng: Thoại xàm còn hay dỗi hờn, tưởng giúp nhưng toàn hại nữ chính - Ảnh 6.

Kết lại, Nhân là một kẻ bất tài, không có tài sản "lận lưng", không có gì đảm bảo cho tương lai của mình và người mình yêu. Sau cùng, tình yêu dồn dập nhưng thiếu tính toán của anh đã khiến Linh liên tục gặp bế tắc, dẫn đến cái kết mất mạng. Nhân suy cho cùng cũng là một thân phận nam nhi thời cũ, muốn có được nữ nhân mình thích trong tay theo cách cực đoan, thiếu suy nghĩ không khác lắm so với quan tri huyện, nhưng anh nghèo hơn, bất lực hơn nên thua trong cuộc chiến này.

Thêm vào đó, diễn xuất của Thuận Nguyễn trong Người Vợ Cuối Cùng còn là yếu tố khiến nhân vật Nhân không chiếm được thiện cảm của khán giả. Anh không có nhiều "phản ứng hóa học" bùng nổ cùng Kaity Nguyễn, lại chìm nghỉm giữa dàn sao đầy kinh nghiệm như Quang Thắng, Kim Oanh hay Quốc Huy.