Cách các cung Hoàng Đạo cư xử đối với những kẻ mà họ ghét

Fly209, Theo Trí Thức Trẻ 00:33 04/03/2017

Khi không ưa ai đó, mỗi cung Hoàng Đạo sẽ có một cách cư xử khác nhau.

Có vô vàn lý do để người ta ghét nhau thì cũng có vô số cách hành xử khi bạn ghét ai đó. Vậy đối với những người mình không ưa, các cung Hoàng đạo có cách ứng xử như nào?

Nhóm 1. Bằng mặt nhưng không bằng lòng: Sư Tử, Kim Ngưu, Song Ngư, Cự Giải.

Cách các cung Hoàng Đạo cư xử đối với những kẻ mà họ ghét - Ảnh 1.

Dù họ có ghét bạn tới đâu, thì những cung Hoàng đạo này vẫn có thể kiềm chế mà cư xử với bạn như thường. Một là họ không đủ mạnh mẽ để có thể mạnh dạn tỏ thái độ với bạn vì luôn sống theo phương châm dĩ hòa vi quý.

Hai là họ là những diễn viên đa tài, muốn đóng kịch với bạn xem bạn đối xử với mọi người xung quanh như nào. Trước những hành động của bạn, họ có thể đang cười thầm và nghĩ trong đầu "tôi biết tuốt nhưng tôi không thèm nói". Và hẳn là sau lưng bạn, họ đã lập hội những người không thích bạn từ lâu rồi.


Nhóm 2. Coi bạn như người vô hình: Xử Nữ, Song Tử, Thiên Bình, Ma Kết, Bọ Cạp.

Cách các cung Hoàng Đạo cư xử đối với những kẻ mà họ ghét - Ảnh 3.

Với những cung Hoàng đạo này, ghét ai thì tốt nhất là tránh xa nhau ra cho đỡ rước bực vào thân. Càng quan tâm tới những người mình ghét càng tốn thời gian của chính mình, vậy nên tốt nhất là cứ lờ đi cho xong.

Nếu họ không ưa bạn thì sự tồn tại của bạn đối với họ không có ý nghĩa gì hết, họ coi bạn như người vô hình và họ thực hiện ba không: tai không nghe, mắt không thấy, miệng không nói. Dửng dưng và thờ ơ là cách ứng xử  khiến những người họ ghét tức điên lên.


Nhóm 3: Coi bạn như kẻ thù, điên lên là biết tay nhau ngay: Nhân Mã, Bảo Bình, Bạch Dương.

Cách các cung Hoàng Đạo cư xử đối với những kẻ mà họ ghét - Ảnh 5.

Những cung Hoàng đạo này khá nóng tính. Họ không giỏi giả vờ. Khi họ thích ai, ghét ai là biểu hiện ngay hết trên mặt. Đã không có cảm tình hay khó chịu với một ai đó, họ sẵn sàng thể hiện sự công kích của bản thân với đối phương bất kỳ lúc nào.

Họ không thể giả vờ hòa nhã, càng không thể lờ đi sự có mặt của bạn vì với họ, sự tồn tại của bạn đã khiến họ cảm thấy không thoải mái. Trong lúc này, tốt nhất là bạn nên tránh xa họ, đừng có lại gần hay đối kháng với họ, bởi chỉ cần họ bực mình là họ sẵn sàng dùng hành động để giải quyết vấn đề.