​Các điểm bắn pháo hoa và hoạt động chào năm mới tại TP.HCM

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 26/12/2023

TP.HCM - Đầu đường hầm sông Sài Gòn, Công viên Văn hóa Đầm Sen, The Global City là những địa điểm tổ chức bắn pháo hoa đón chào năm mới 2024.

Theo kế hoạch đón chào năm mới của thành phố, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2024, với điểm bắn tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn và điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11. Kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa.

Ngoài ra, chương trình countdown (đếm ngược thời gian) đón chào năm mới 2024 sẽ diễn ra vào tối 31/12, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1). Bên cạnh đó, các chương trình biểu diễn nghệ thuật cũng được tổ chức tại TP Thủ Đức và các quận huyện trong hai đêm 31/12 và 1/1/2024.

Đầu đường hầm sông Sài Gòn

Theo thông lệ, khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) là điểm bắn pháo hoa tầm cao.

1.500 quả tầm cao, 30 giàn tầm thấp, 10 giàn hỏa thuật (loại pháo phát sáng, tạo hiệu ứng ánh sáng và màu sắc nhưng không gây tiếng nổ và an toàn) sẽ được chuẩn bị để sẵn sàng khai hỏa vào 0h ngày 1/1/2024.

​Các điểm bắn pháo hoa và hoạt động chào năm mới tại TP.HCM - Ảnh 1.

Pháo hoa bung nở nhiều màu sắc trên sông Sài Gòn dịp 30/4.

Hàng năm, địa điểm bắn pháo hoa này thường kín người xem. Nếu ngại đông đúc, người dân và du khách có thể ghé các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, điểm vui chơi công cộng gần hai điểm bắn pháo hoa để quan sát.

Công viên Văn hóa Đầm Sen

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật kết hợp countdown nhạc nước sẽ được tổ chức từ 19h đến 00h00 ngày 1/1/2024 tại bờ hồ Đầm Sen, Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11). 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật sẽ được chuẩn bị để mang tới những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn.

Dịp này, giá vé vào cổng không đổi, 140.000 đồng một vé người lớn và 100.000 đồng một vé trẻ em.

Khu đô thị The Global City

Sự kiện đếm ngược và biểu diễn nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa mừng Tết dương lịch cũng sẽ được tổ chức tại khu đô thị The Global City (đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, quận 2, TP Thủ Đức).

​Các điểm bắn pháo hoa và hoạt động chào năm mới tại TP.HCM - Ảnh 2.

Sự kiện đếm ngược 2023 tại The Global City từng quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội và thành công thu hút hàng nghìn người dân. Ảnh: Masterise Homes

Chương trình được tổ chức từ 17h ngày 31/12 đến 0h30 ngày 1/1/2024, với hai khu vực mở cửa miễn phí cho người dân đến xem màn trình diễn pháo hoa.

Theo ban tổ chức, điểm nhấn của sự kiện năm nay là màn bắn pháo hoa với hơn 4.500 ống pháo được bắn trong 15 phút. Pháo hoa được thực hiện trên 100 giàn kỹ thuật: giàn phun hoa, giàn phun viên, giàn nhấp nháy, những mẫu pháo hoa được sản xuất mới nhất. Tầm bắn pháo hoa đảm bảo phục vụ cùng lúc hơn 50.000 khách tham quan, kết hợp với những hiệu ứng âm thanh ánh sáng đặc biệt.

Ngoài ra, phần trình diễn nhạc nước với hệ thống đài phun nước cao hơn 60m, kết hợp công nghệ laser hiện đại cũng hứa hẹn tạo nên khung cảnh ấn tượng. Phần hiệu ứng âm thanh cũng được sáng tạo riêng cho lễ hội.

​Các điểm bắn pháo hoa và hoạt động chào năm mới tại TP.HCM - Ảnh 3.

DJ Tungevaag đến từ Na Uy là gương mặt quen thuộc của Tomorrowland – một siêu lễ hội về nhạc điện tử nổi tiếng trên toàn cầu. Ảnh: Facebook nhân vật

Sự kiện quy tụ dàn sao, ca sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước như: DJ Tungevaag (nhà sản xuất nhạc từ Na Uy, một trong những nghệ sĩ có lượng stream lớn nhất trên Spotify), Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, DJ Bi Lee, ban nhạc Chillies, Rapper Obito, ca sĩ Dương Hoàng Yến, Grey D, rapper Pháo…

​Các điểm bắn pháo hoa và hoạt động chào năm mới tại TP.HCM - Ảnh 4.

Màn trình diễn pháo hoa tại The Global City năm 2023. Ảnh: Masterise Homes

Đây là năm thứ hai The Global City tổ chức sự kiện chào năm mới, với quy mô lớn. Masterise Homes đặt mục tiêu chào đón hơn 50.000 người tham dự, gấp 10 lần sự kiện countdown đầu tiên diễn ra năm 2023. Sự kiện mở bán vé từ 300.000 đồng một người, với view pháo hoa đẹp nhất và tận hưởng trọn vẹn đêm nhạc. Ngoài ra, còn có 2 khu vực mở cửa tự do để người dân có thể đến xem pháo hoa đón năm mới.