Ca sĩ Vpop nói gì về ý định từng muốn bỏ nghề vì gặp biến cố?

Mai Mon, Theo Trí Thức Trẻ 10:11 26/07/2018

Cẩm Ly, Quang Vinh, Hà Anh Tuấn, Trọng Hiếu, Bảo Thy... là những nghệ sĩ Vpop từng có ý định muốn bỏ nghề vì áp lực cuộc sống riêng hay do nghề nghiệp tạo ra.

Cẩm Ly từng muốn bỏ nghề vì Minh Tuyết sang nước ngoài gầy dựng sự nghiệp riêng

Thời điểm cách đây hơn 20 năm, Minh Tuyết - Cẩm Ly từng là một cặp chị em song ca gắn bó, nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ phía khán giả. Một thời gian sau, hai người bắt đầu tách riêng solo và ghi dấu ấn cá nhân rõ nét hơn trong lòng người hâm mộ. Trong chương trình "Tuyệt đỉnh song ca", Cẩm Ly lần đầu hé lộ những khó khăn sau khi em gái quyết định sang nước ngoài gầy dựng sự nghiệp riêng, thậm chí tới mức muốn bỏ nghề.

"Khi song ca, một người rời đi rồi giống như mình mất điểm tựa. Cả quá trình, tôi muốn bỏ nghề nhưng vì sự khuyến khích của mọi người nên mới đứng lại từ đầu, phải đi những bước đầu tiên của mình.Tôi không muốn Tuyết đi nhưng mình lớn, mỗi người đều có hướng đi riêng. Tôi không có quyền bắt buộc em mình theo mình suốt để bảo bọc như thế. Và cũng rất vui khi hai chị em tách ra nhưng bây giờ cũng có chỗ đứng ổn định tương đối", Cẩm Ly chia sẻ. 

Ca sĩ Vpop nói gì về ý định từng muốn bỏ nghề vì gặp biến cố? - Ảnh 1.

Chị em Cẩm Ly, Minh Tuyết.

Trọng Hiếu từng muốn bỏ nghề vì bị ép hát nhép

Bước ra từ chương trình Vietnam Idol 2015 với vị trí Quán quân, Trọng Hiếu gây ấn tượng với khán giả nhờ giọng hát nội lực cùng năng lượng dồi dào mỗi khi trình diễn trên sân khấu. Sau hơn 2 năm hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, nam ca sĩ đã sở hữu một số ca khúc được yêu mến cùng lượng fan ổn định. Tuy nhiên, ít người biết, trong thời gian đó, Trọng Hiếu từng có ý định muốn bỏ nghề vì bị ép hát nhép. 

Chia sẻ cụ thể về điều này, Trọng Hiếu cho biết: "Có những lúc tôi muốn từ giã con đường ca hát. Chuyện này không xa đâu, chỉ trong năm vừa qua thôi, nhưng đã có những người bạn thân thiết chìa tay ra cùng tôi, tiếp sức cho mình để đứng vững được với nghề. Tôi quyết đi nghề hát thì bản thân sẽ có những quy chuẩn riêng của mình, có thể quy chuẩn đó không hợp với nhiều người thì đành chịu. Ví dụ như với việc hát nhép, tôi không bao giờ chấp nhận bởi khi hát luôn cần tương tác với khán giả, với cảm xúc thật của mình" - Trọng Hiếu chia sẻ.

Ca sĩ Vpop nói gì về ý định từng muốn bỏ nghề vì gặp biến cố? - Ảnh 2.

Trọng Hiếu

Bùi Anh Tuấn từng định bỏ nghề vì áp lực scandal

Tuy không chạm tới danh hiệu Quán quân nhưng Bùi Anh Tuấn lại là một trong những thí sinh nổi bật nhất trong trong chương trình "Giọng hát Việt 2012". Ngay sau cuộc thi, trò cưng của Hà Hồ đã có ngay hit riêng cùng tình cảm yêu mến đặc biệt của khán giả dành cho giọng hát tình cảm, cao vút. Tuy nhiên, đó cũng vô tình trở thành áp lực khiến Bùi Anh Tuấn tuột dốc, liên tiếp gặp scandal không đáng có trong bước đầu sự nghiệp.

Thời điểm liên tiếp vấp phải scandal, Bùi Anh Tuấn chia sẻ bản thân từng rơi vào trạng thái tuyệt vọng, không chỉ muốn bỏ nghề mà còn nghĩ đến chuyện tự tử."Đã có lúc tôi viết trên Facebook rằng không muốn đi hát nữa, không phải vì muốn dừng ca hát mà chỉ là khoảnh khắc bất chợt nghe lại những bài hát mà mình thu âm, tự dưng có cảm giác sao tệ thế, không như mình muốn. Với suy nghĩ của một thằng trẻ con ngỗ ngược, luôn làm theo cảm xúc, tôi tự hỏi sao mình không rút lui để cho người khác cơ hội?", Bùi Anh Tuấn chia sẻ.

Ca sĩ Vpop nói gì về ý định từng muốn bỏ nghề vì gặp biến cố? - Ảnh 3.

Bùi Anh Tuấn

Hà Anh Tuấn từng muốn bỏ nghề vì không tìm được tiếng nói chung với khán giả

Hơn 11 năm sự nghiệp kể từ Sao Mai 2006, Hà Anh Tuấn đã có chỗ đứng riêng trong lòng người hâm mộ với các liveshow cháy vé cùng dự án âm nhạc như "See - Sing Share", "Fragile",... được ủng hộ nhiệt tình. Tuy vậy, trên con đường sáng tạo nghệ thuật, người nghệ sĩ này lại từng có thời gian trầm cảm, muốn bỏ hát vì chẳng thấy có giá trị gì hay ho để đi theo nữa cả.

"Ban đầu tôi làm "See - Sing - Share" hoàn toàn chỉ vì mục đích tìm lại cảm xúc của mình. Sau khoảng thời gian tôi bị cạn kiệt về cảm xúc âm nhạc. Việc đứng trên sân khấu hát, kiếm tiền, chạy show... khiến tôi cảm thấy mình bị khô khan. Từng có lúc tôi định bỏ hát vì cảm thấy chán quá. Đôi khi trên con đường đi chinh phục giá trị, tác phẩm mới, tôi cảm thấy mình cô đơn. Ngày xưa tôi cứ nghĩ khán giả luôn đói khát những giá trị mới, chấp nhận những thử thách trong việc thưởng thức nên tôi vẫn kiên trì làm những hướng đi mới. Nhưng rồi tôi nhận ra, kết quả không đúng như tôi kỳ vọng và số đông công chúng không ủng hộ hướng mình đang đi", Hà Anh Tuấn tâm sự. 

Ca sĩ Vpop nói gì về ý định từng muốn bỏ nghề vì gặp biến cố? - Ảnh 4.

Hà Anh Tuấn

Quang Vinh từng muốn bỏ nghề vì biến cố gia đình

Hoạt động trong làng giải trí từ năm 11 tuổi, Quang Vinh nhanh chóng ghi dấu trong lòng người hâm mộ với một ngoại hình thư sinh và giọng hát ấm áp. Đến một thời điểm, khi những sản phẩm âm nhạc không còn được mặn mà thì hình ảnh "hoàng tử sơn ca" dần trở nên cũ kỹ, những bản hit lác đác dần. Quang Vinh khi đó còn gặp biến cố lớn về cuộc sống riêng tới mức muốn bỏ nghề.

"Sự nghiệp của tôi bị gián đoạn là bởi lúc đó tôi muốn bỏ nghề. Tôi mất đi người thân, cuộc chia tay của bố mẹ khiến gia đình tôi rơi vào khủng hoảng. Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi không có khoảnh khắc nào yên bình. Bố mẹ ly dị, mỗi thành viên trong gia đình ly tán, ai nấy đều tự tìm cho mình một cái phao để trụ lại sống tiếp. Mất điểm tựa, tôi chọn cách đi du lịch, thư giãn, sắp xếp lại tinh thần", Quang Vinh tâm sự trong chương trình "Chuyện tối nay với Thành".

Ca sĩ Vpop nói gì về ý định từng muốn bỏ nghề vì gặp biến cố? - Ảnh 5.

Quang Vinh

Bảo Thy muốn bỏ nghề vì bị fan cuồng ép uống rượu, doạ đánh

 Những năm 2007 – 2010 là thời kì đỉnh cao trong sự nghiệp của Bảo Thy. Thành công vượt ngoài mong đợi và bước lên trên đỉnh cao của sự nghiệp, thì giai đoạn năm 2011, giọng ca "Em sai" bất ngờ tuột dốc và xảy ra nhiều biến cố tới mức có ý định bỏ nghề.

"Thời điểm đó tôi xảy ra một việc đó là khi đi diễn bị người ta ép uống rượu. Vì tôi không chịu uống nên người đó nhào lên sân khấu và muốn đánh tôi. Thậm chí khi tôi đi diễn tại quán bar, họ còn cho người đến quán đứng rất đông và làm khó để không cho tôi diễn. Sau đêm đó, tôi đã khóc rất nhiều. Vừa về đến khách sạn, tôi gọi điện cho mẹ và nói mẹ ơi con muốn nghỉ hát. Lần đầu con thấy sợ công việc của mình. Trước giờ con chỉ nghĩ là chỉ cần làm việc con thích, làm việc con yêu là được nhưng mà đôi khi có những chuyện xảy ra mà khán giả không biết được" – Bảo Thy nhớ lại.

Ca sĩ Vpop nói gì về ý định từng muốn bỏ nghề vì gặp biến cố? - Ảnh 6.

Bảo Thy