Ca sĩ Thái Bảo - “Hoa xương rồng hát tình ca”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 14/05/2021

Với giọng hát đầy nội lực cũng như khả năng biến hóa đa dạng, ca sĩ Thái Bảo đã chinh phục ban giám khảo khi hai tuần liên tiếp đoạt giải nhất trong chương trình “Hãy nghe tôi hát” 2021 phát sóng vào tối thứ 5 hàng tuần trên Đài THVL1…

Sinh năm 1990, tại vùng đất nắng gió Ninh Thuận, cô cựu sinh viên Trường Đại học Văn hóa TP.HCM Thái Bảo đã từng trải qua nhiều biến cố thăng trầm trong cuộc sống. Tuy nhiên, với sự phấn đấu vươn lên không mệt mỏi, như những bông hoa xương rồng trên cát của vùng đất Ninh Thuận nơi cô đã sinh ra và lớn lên, Thái Bảo hiện tại đã gặt hái được những thành công nhất định trong lĩnh vực âm nhạc với nickname thân mật "Hoa xương rồng hát tình ca".

Ca sĩ Thái Bảo - “Hoa xương rồng hát tình ca” - Ảnh 1.

Ca sĩ Thái Bảo - "Hoa xương rồng hát tình ca"

Thái Bảo gây ấn tượng khi giành giải Á quân cuộc thi hát "Ai sẽ thành sao 2019". Hơn một năm sau đó, Thái Bảo đã không tham gia bất kỳ chương trình game show hay cuộc thi nào khác dù có nhiều lời mời. Trong thời gian ấy, Thái Bảo xuất hiện dày đặc trong các show diễn sân khấu, các lễ hội lớn cũng như nhiều chương trình nghệ thuật thiện nguyện. Bên cạnh đó, Thái Bảo cũng dành thời gian ôn luyện kiến thức, cô học thêm về kỹ năng thanh nhạc nâng cao, học nhạc cụ, đặc biệt là hoàn thành xong khóa học Thạc sĩ Quản lý văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

Được sự hỗ trợ của thạc sĩ - đạo diễn Hoàng Duẩn, đạo diễn Ngô Minh Trọng, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc và ca nhạc sĩ Phan Lữ Châu Hoàng, Thái Bảo đã phát hành 2 MV với 2 màu sắc khác nhau được khán giả rất yêu mến.

MV "Trăng rơi vào đơn côi" (sáng tác Võ Hoài Phúc) là thể loại nhạc ballad buồn, lãng mạn với bối cảnh dàn dựng mang đậm chất Châu Âu cổ kính. Còn với MV "Yêu nhau kẻo lỡ thanh xuân" (sáng tác Phan Lữ Châu Hoàng) thì Thái Bảo gây bất ngờ với một phong cách remix trẻ trung hơn, hiện đại, cô hóa thân thành một bà lão xì-tin, rất yêu đời…

Tham gia chương trình "Hãy nghe tôi hát" mùa thứ 5 - 2021 do Đài truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio sản xuất với thành phần giám khảo là các danh ca nổi tiếng như: Thái Châu, Giao Linh, Phương Dung, Ngọc Sơn, Phi Nhung, Ngọc Ánh, Chế Thanh… Thái Bảo cho biết cô thật sự hạnh phúc vì được tham gia biểu diễn trước dàn giám khảo đầy tài năng, những góp ý của họ là những bài học rất quý giá mà không phải trường lớp nào cũng có được…

Ca sĩ Thái Bảo - “Hoa xương rồng hát tình ca” - Ảnh 2.

Thái Bảo trình bày ca khúc "Chuyện thường tình thế thôi"

Trải qua 3 vòng loại, Thái Bảo may mắn nhận được 2 giải nhất tuần liên tiếp của hai ca sĩ chủ đề là: Danh ca Ngọc Ánh và danh ca Ngọc Sơn với những điểm 10 tuyệt đối từ các giám khảo.

Với chủ đề danh ca Ngọc Ánh phát sóng tối 29.4, Thái Bảo đã chọn ca khúc "Chuyện thường tình thế thôi" (sáng tác Lê Quang). Giám khảo Thái Châu cho biết anh rất hài lòng về giọng hát và đánh giá cao sự thể hiện của Thái Bảo tại vòng thi này. Anh cảm nhận được sự đong đầy tình yêu và nhắm mắt nghe như thấm từng câu chữ. Ca sĩ Ngọc Ánh khen Thái Bảo có kỹ thuật tốt khi kéo dài 2 câu hát và thỏ thẻ từng câu từng chữ, giọng hát quá tốt, giọng hát sáng trưng, nhưng cô lại chưa thấy ca khúc chạm vào tim mình vì thiếu đi sự từng trải.

Về phần nhận xét của giám khảo MC Minh Đức, anh cho rằng Thái Bảo thực ra "đã chạm và chạm rất mạnh vào trái tim Ngọc Ánh rồi" vì sự xúc động chực trào rơi nước mắt của cô chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Ca sĩ Thái Bảo - “Hoa xương rồng hát tình ca” - Ảnh 3.

Thái Bảo nhận giải nhất tuần thứ 2 chủ đề danh ca Ngọc Ánh

Với cơn mưa lời khen từ giám khảo, Thái Bảo nhận về 3 điểm 10 tuyệt đối, giành giải nhất tuần thứ 2 đầy thuyết phục.

Ca sĩ Thái Bảo - “Hoa xương rồng hát tình ca” - Ảnh 4.

Thái Bảo trình bày ca khúc "10 năm tình cũ"

Với chủ đề danh ca Ngọc Sơn, phát sóng tối qua, 13.5, Thái Bảo đã mang đến một ca khúc rất nổi tiếng "10 năm tình cũ" của nhạc sĩ Trần Quảng Nam. Qua sự dàn dựng táo bạo của đạo diễn "triệu view" Huỳnh Phúc Thanh Nhân, Thái Bảo đã hóa thân thành một hồn ma uất hận sau 10 năm gặp lại người yêu ngày xưa đã vì sự hèn nhát mà bỏ cô lại, để cô bị giết và hãm hiếp cho đến chết vì bọn cướp vàng man rợ.

Ca sĩ Thái Bảo - “Hoa xương rồng hát tình ca” - Ảnh 5.

Thái Bảo nhận giải nhất tuần thứ 3 chủ đề danh ca Ngọc Sơn

Danh ca Thái Châu đánh giá cao Thái Bảo đã khéo léo thành công trong việc làm mới ca khúc và mang được dấu ấn riêng biệt. Cách hát của cô đã đem tới một phiên bản hiện đại, mới mẻ và đầy trẻ trung nhưng không kém phần nức nở, tình cảm. Giám khảo Ngọc Sơn thì ví Thái Bảo là một viên ngọc đẹp sẽ tỏa sáng trong tương lai. Với Thanh Hoa, nữ giám khảo thú nhận đã mải mê say đắm ngắm Thái Bảo hát và rất thích phần cao trào bộc lộ được cá tính trong giọng hát của thí sinh. Cô và giám khảo Thái Châu cùng gửi đến Thái Bảo điểm số 9,75 cho phần thể hiện ấn tượng này. Sở hữu điểm 10 duy nhất từ giám khảo Ngọc Sơn đã giúp Thái Bảo lần thứ hai liên tiếp giành chiến thắng nhất tuần.

Xem phần thi của Thái Bảo tại đây.