Nhưng để trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp với mức lương cao ngất ngưởng thì chỉ đam mê thôi vẫn chưa đủ!
Quảng cáo là một trong những ngành công nghiệp không khói của Việt Nam đang đứng trước những cơ hội phát triển mạnh mẽ. Theo
Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, ngành công nghiệp quảng cáo Việt Nam đạt doanh thu gần 1 tỷ USD trong năm 2010. Cả nước hiện có hơn 7.000 công ty quảng cáo, truyền thông, PR, tổ chức sự kiện. Đây chính là mảnh đất màu mỡ cho nghề Thiết kế đồ họa và Mỹ thuật Đa phương tiện. Chính vì thế mà các nghề trong lĩnh vực này bỗng trở nên “hot” trên thị trường tuyển dụng trong nhiều năm gần đây. Các trung tâm, khóa học đào tạo Thiết kế đồ họa cũng ồ ạt mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực quá lớn. Tuy nhiên do nhiều chương trình đào tạo vẫn còn thiếu thực tiễn, quá đặt nặng lý thuyết cũng như môi trường học chưa thể phát huy hết được khả năng của người học khiến cho thị trường vẫn còn “khát” nhân lực chất lượng cao.
Lương cao ngất ngưởngChuyện một designer đầu quân tại một công ty với mức lương từ 400-1.500USD/tháng cộng thêm với những công việc freelance (việc làm tự do) với thu nhập hơn 2.000USD/tháng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, để đạt được điều đó còn đòi hỏi nhiều yếu tố ở một người thiết kế chứ không chỉ sáng tạo là đủ.
Rất nhiều nhà tuyển dụng “săn lùng” nhân viên Thiết kế đồ họa với mức lương không thể hấp dẫn hơn, nhưng không phải lúc nào cũng tìm được mặc dù nhân lực ngành này hiện tại đã khá nhiều. Lý do là yêu cầu của nhà tuyển dụng đặt ra ngày càng cao mà không phải sinh viên nào cũng đáp ứng được. Thậm chí nhiều người thiết kế giỏi cũng chưa chắc “lọt vào mắt xanh” của họ do tác phong không phù hợp.
Sáng tạo phải chăng là đủ Nghề “design” thuộc vào nhóm nghề kỹ năng, điều đó có nghĩa là để trở thành chuyên viên giỏi, bạn cần có tay nghề thành thạo. Như vậy, ngoài việc đi học, bạn cần được luyện tập hoặc làm việc để tích lũy kinh nghiệm và nâng cao “tay nghề”. Nhưng đừng vội cho rằng cứ thành thạo các phần mềm đồ họa là đủ. Thực tế cho thấy người thiết kế giỏi cần hội tụ nhiều kỹ năng khác như khả năng tổ chức, quản lý thời gian, nhanh nhạy nắm bắt sự kiện, thông thạo về marketing và tận dụng được sức mạnh của những mảng khác nhau trong thiết kế. Đã giỏi chuyên môn, bạn còn cần có thêm kỹ năng PR bản thân, sự năng động và kết nối được với mạng lưới rộng lớn của ngành thiết kế.
Theo Ông
Phạm Lê Đức Ngân – giám đốc trường Mỹ thuật Đa phương tiện FPT Arena HCM:
“Đã gọi quảng cáo là một ngành công nghiệp thì designer bây giờ cũng phải có tác phong công nghiệp để thích ứng với nhịp chảy rất năng động của ngành này cũng như yêu cầu của nhiều công ty thiết kế quảng cáo. Ở FPT Arena, chúng tôi không chỉ đào tạo mà còn cung cấp nhân lực cho Tập đoàn FPT. Do đó đào tạo thực tiễn, truyền tải cho sinh viên những kỹ năng vững chắc là quan trọng nhất. Ngoài những kiến thức chuyên ngành về mỹ thuật, thiết kế quảng cáo, thiết kế web, kỹ xảo phim ảnh, 3D Animation... chúng tôi còn cung cấp thêm những kỹ năng về quản lý thời gian, làm việc nhóm, quản lý nhóm và các dự án (team leader), thuyết phục, làm việc với khách hàng thông qua 4 project lớn của 4 học kỳ. Các sân chơi chuyên ngành lớn như triển lãm Cứ Làm Đi, talkshow design cùng rất nhiều hoạt động khác, đã trở thành truyền thống của FPT Arena trong hơn 7 năm, giúp cho sinh viên thể hiện khả năng, sự tự tin và năng động. Thông qua đó, FPT Arena kết nối với mạng lưới những nhà thiết kế và đơn vị tuyển dụng. Chỉ được sống trong những môi trường như vậy thì sinh viên mới sáng tạo được hết mức và rèn tác phong công nghiệp thích hợp. Với mối quan hệ hơn 1.000 nhà tuyển dụng uy tín của trường, sinh viên của chúng tôi luôn được quan tâm và “săn đón” ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường”.Những giấc mơ thành hiện thựcĐể trở thành một designer giỏi với công việc hấp dẫn và mức lương cao tuy nói là khó nhưng không đồng nghĩa với không thể làm được, quan trọng là bạn dám làm, dám thử thách.
Lê Thanh Tùng, một designer có tiếng trong làng thiết kế với biệt danh
Crazy Monkey với ước mơ
“nâng cao trình độ đạt đến tầm quốc tế, có thể sánh ngang với các tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực quảng cáo thế giới”. Và
Tùng đã chứng minh được đó không hề là giấc mơ hão qua giải nhất cuộc thi
Vietnam Young Lions 2010, đại diện Việt Nam tranh tài tại
Cannes, Top 5 bài thi xuất sắc của
IAS - Hall of Fame Award Singapore,
Art Director tại công ty quảng cáo truyền thông
Lowe, tác giả của nhiều mẫu quảng cáo như
OMO Tết,
Vfresh,
Vinamilk...
Lê Thanh Tùng tại liên hoan phim Cannes (Pháp).
Nhờ rất nhiều giải thưởng và các tác phẩm cực "chất" đấy đã giúp tên tuổi anh chàng trở nên đáng giá trong ngành quảng cáo. Có ai biết được rằng
Lê Thanh Tùng đã từng trượt Đại học Mỹ thuật dù đã được tiếp cận với đồ họa từ năm lớp 10. Chính nhờ sự nỗ lực của bản thân cộng với việc được sống trong môi trường “đúng chất” khi bắt đầu nhập học tại
FPT Arena mà anh chàng “khỉ dại” này đã tìm ra con đường mới tươi sáng hơn cho mình.
Tùng chia sẻ: “
Chính FPT – Arena là nơi trao cho Tùng giải thưởng đầu tiên và chỉ cho Tùng những giải thưởng tiếp theo. Một năm sau Tùng thi lại đại học và đỗ chỉ như một cách chứng minh “tôi có thể” ”. Và những cái tên như
Đỗ Duy Tùng,
Phan Nha Trang,
Vũ Phương,... đều là những người đam mê, dám rẽ nhánh, từ bỏ giảng đường đại học để theo con đường Thiết kế đồ họa, theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp. Theo học tại
FPT Arena, họ đã trang bị cho tên tuổi của mình rất nhiều giải thưởng, nhiều hoạt động và luôn được nhà tuyển dụng “săn lùng”.
Từ đó cho thấy, để bắt đầu ước mơ trở thành nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, bạn hãy chọn cho mình một môi trường thật tốt để phát triển bản thân. Nếu quyết định học tại một nơi nào đó, hãy tìm hiểu thật kĩ vì đấy sẽ là nơi để bạn trải nghiệm, tìm kiếm cơ hội, kết nối và thử thách bản thân mình với nghề này.
Đến nay, một trong những đơn vị uy tín và chuyên nghiệp trong lĩnh vực đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện (multimedia) là
FPT – Arena (thuộc Đại học FPT). Với hơn 7 năm đào tạo nhân lực cho ngành thiết kế quảng cáo, bên cạnh việc đảm bảo chất lượng dạy, trang bị kỹ năng làm việc thực tiễn cho sinh viên,
FPT Arena còn là mảnh đất của những cuộc thi, sân chơi và các hoạt động thiết kế lớn giúp sinh viên được thể hiện, khắng định và thử thách bản thân. Với hơn 1.000 mối quan hệ với các nhà tuyển dụng uy tín,
FPT Arena đảm bảo việc làm cho hàng ngàn sinh viên của mình sau khi tốt nghiệp.
Sản phẩm của học viên Nguyễn Đức Phương - SV FPT Arena (truyền hình VTV).
Trường FPT Arena.
Thông tin liên hệ:
Trường Mỹ thuật Đa phương tiện FPT Arena Hà Nội: Tầng 4, Viện Cơ học, 264 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. ĐT 04.37629680
Tầng 5, tòa nhà Hesco, km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT 04.62850448
Email: fpt-arena@fpt.com.vn
Hồ Chí Minh: Tầng 3, CMC Plaza, 79B Lý Thường Kiệt, P.8, Tân Bình, HCM / 08.62935101
174 Đường D1, P.25, Bình Thạnh (cạnh trường THPT Hồng Đức) / 08.36019211
Email: arena@fpt.com.vn
Website:
www.arena.edu.vn