Một
cuộc khảo sát tiến hành với 500 giáo viên trung học cơ
sở mới đây được thực hiện bởi nhà xuất bản
Pearson đã tiết lộ: các giáo viên cho rằng việc đưa
các tiểu thuyết cổ điển vào chương trình học sẽ
khiến các học sinh cảm thấy không hứng thú, đặc biệt
là các nam sinh sẽ thấy rất buồn ngủ.

Các
giáo viên thích dạy những truyện ngắn thay vì những
cuốn tiểu thuyết dài, vì “chỉ có những nam sinh mắc
chứng mất ngủ mới có thể ngồi đọc liên tiếp hơn
100 trang sách”. Các cậu con trai vốn quá quen với việc
chơi games và xem TV nên mức độ tập trung giảm hẳn, vì
vậy việc đọc tiểu thuyết cổ điển sẽ khiến các
nam sinh sợ hãi và có thể từ bỏ hẳn thói quen đọc
sách. Tiểu thuyết của Jane Austen và các tác phẩm của
Shakespeare như “Macbeth”, “Giấc mộng đêm hè” có thể
coi là ví dụ điển hình.
Theo
như cuộc khảo sát với các học sinh nam thì 25% có thể
bỏ ngay không đọc sách sau trang thứ nhất, 22% sẽ cố
gắng đọc 50 trang, 24% sẽ ngừng đọc ngay sau khi hoàn
thành 100 trang, chỉ có khoảng 29% là cảm thấy hứng thú
muốn đọc tiếp phần còn lại.