Những thứ teen 11 cần chuẩn bị cho hành trình vượt 12

Theo
Chia sẻ

Những sĩ tử 12 vừa hoàn thành xong nhiệm vụ của mình thì các teen 11 lại nơm nớp lo lắng. Thời điểm này là lúc teen 11 cần chuẩn bị rất nhiều thứ cho hành trình vượt vũ môn. Nhưng những gì là quan trọng nhất để chuẩn bị?

Chuẩn bị một ý chí đối đầu với căng thẳng

Học tập, căng thẳng nhất là giai đoạn thi cử. Khi đã là sĩ tử 12, các teen cần làm quen sẵn với tư tưởng bài kiểm tra luôn theo sát mình. Hầu như, ngày nào teen cũng phải giải quyết những bài kiểm tra bất chợt. Ăn cũng thấy kiểm tra, ngủ cũng thấy kiểm tra. Nếu teen không có ý chí vững vàng rất dễ buông xuôi cho… đến đâu thì đến. 

Phúc Kiến (cựu học sinh trường NTN) chia sẻ: “Tớ đã từng chứng kiến cảnh đứa bạn cùng lớp gục ngã khi thầy giám thị vừa bóc đề thi. Có lẽ do quá căng thẳng nên bạn ấy mới ngất xỉu. Hoàn cảnh bạn ấy tội nghiệp lắm, gia đình nghèo nên bạn ấy rất cố gắng học và học rất giỏi. Vậy mà đến giờ phút quan trọng nhất thì lại… ngã ngựa”. 

Không chỉ căng thẳng về mặt học tập, đôi khi sự hi vọng của gia đình, bạn bè, thầy cô cũng khiến teen vô cùng áp lực. Nguyên nhân là khi thấy những người thân yêu hi vọng quá nhiều vào mình, mà mình không thực hiện được sẽ dẫn đến hiện tượng… "stress".


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Một sức khỏe vững vàng để chiến đấu

Sức khỏe là yếu tố vô cùng quan trọng để đương đầu trong giai đoạn khó khăn này. Chẳng ai có thể học tập khi ốm cả. Với khối lượng bài học, bài tập ngày nào cũng chồng chất, nếu teen không đủ sức khỏe, nay ốm, mai đau, thì không thể nào cáng đáng nổi. 

Hay khi học những bài quan trọng, teen bỗng ốm và không còn đủ sức khỏe đến lớp. Nếu có lên lớp cũng chỉ nằm mê mệt mà không thể học tập được. Cứ như thế, thì dù chỉ vài ngày, teen rất có thể sẽ bị bạn bè bỏ xa, khó mà lấy lại căn bản được.  

Không chỉ chuyện ốm đau bệnh tật do thời tiết, teen cần chuẩn bị cho mình cách ăn uống hợp lí. Một chế độ ăn uống đảm bảo vệ sinh và chất dinh dưỡng là rất cần thiết. Nhiều bạn đã gục ngã vì sức khỏe yếu lại không chịu ăn uống. Thiếu ngủ, người gầy còm, hay cảm thấy mệt mỏi và chán ăn là căn bệnh chung của nhiều sĩ tử khi vượt 12. 
 
Đừng để chuyện tình cảm làm xao lãng

Lại có teen ban đầu chuẩn bị rất tốt. Sức khỏe, ý chí tuyệt vời, nhưng những giờ phút quan trọng nhất thì lại vướng vào chuyện tình cảm. Mà đừng nói trong giai đoạn căng thẳng, ngay cả khi bình thường, tình cảm lục đục cũng dễ kéo theo tinh thần teen chán ngán chẳng muốn làm gì nữa. 

Nhất là trong giai đoạn 12, nhiều gia đình quyết định cho con đi nước ngoài thay vì học và thi đại học. Do đó, chuyện đau thương vì chia ly rất thường xảy ra. Nếu không chuẩn bị cho mình một ý chí sáng suốt, thì công sức cố gắng 12 năm trời sẽ mau chóng tan theo mây khói và sự suy sụp cũng kéo dài. 

Đã có rất nhiều sĩ tử buông súng khi dính vào chuyện tình cảm. Bởi vì không chỉ những chuyện chia ly, tiễn biệt, quá mải mê yêu đương cũng chẳng thể tập trung vào chuyện học hành, thi cử. Thực sự, chuyện tình cảm cũng ngốn khá nhiều thời gian của teen. Do đó, teen cần sắp xếp mọi thứ. Hãy bàn bạc với người ấy để cùng tìm ra cách giải quyết và thông cảm cho nhau trong giai đoạn nước rút này. 

Cho mình một mục tiêu để phấn đấu

Cố gắng học nhưng không có mục tiêu cho mình, dần teen sẽ chẳng biết mình đang làm vì điều gì và dễ buông xuôi. Vì thế, ngay từ ban đầu, teen cần xác định cho mình một mục tiêu cuối cùng là gì. 

Như cậu bạn X (cựu học sinh trường MC) là một ví dụ. Thời gian đầu 12, X rất cố gắng và quyết tâm học. Thành tích của cậu bạn không chỉ là nhất nhì lớp, mà còn được nhiều thầy cô tin tưởng, khen ngợi và được thầy hiệu trưởng tuyên dương trước trường. 

Để làm được điều đó, X phải học ngày học đêm. Nhưng đến một thời gian, X bị “bảo hòa” với sách vở. Cậu bạn lại chuyển sang suy nghĩ: “Tại sao mình phải cố gắng như vậy để làm gì? Gia đình có điều kiện, nếu rớt Đại Học thì mình cũng đi du học như chị mình thôi mà?”. Thế là từ đó, cậu bạn trở nên lơ là và sức học giảm sút thậm tệ. 

Nguyên nhân là X không có mục tiêu và không lựa chọn con đường riêng của mình. Cậu bạn chỉ học vì thấy ai cũng phải học. Đến khi nhìn lại, không có mục tiêu và quyết tâm nên trở thành bỏ ngang giữa chừng, lúc trở nên mất phương hướng, không biết nên làm gì và tương lai sẽ ra sao. 

Khi đã đưa ra quyết định thì cần chắc chắn. Chớ vội vàng chọn để rồi năm ba bữa lại thay đổi xoành xoạch. Đây là thời điểm quyết định quan trọng, cũng có thể anh hưởng đến cả đời của teen, vì thế mọi suy nghĩ cần thật kĩ càng. 

Tiếp bước theo con đường mình chọn, hãy cố gắng vì mục tiêu đưa ra, đừng để phải ân hận vì mình chưa kịp chuẩn bị hành trang cho giai đoạn quan trọng này, bạn nhé! 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày