Cạnh tranh mạnh ở khối ngành Y - Dược, Sư phạm
Sự cạnh tranh tại các khối ngành không giảm, có phần tăng lên vì các thí sinh (TS) đã thực tế hơn khi nhận định về lực học của mình.
Ngành Y - Dược: Tỷ lệ “chọi” cao nhất là 1/50,8
So với mặt bằng chung thì hồ sơ đăng ký dự thi vào các ngành Y - Dược năm nay tăng chứ không giảm như các ngành khác, cho thấy sức hút của các ngành này vẫn cao đối với thí sinh.
Đại học Y Hà Nội năm nào cũng có điểm chuẩn cao từ 21 - 25,5 điểm nhưng hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) vào trường năm nay vẫn không giảm. Trường nhận được 15.931 hồ sơ ĐKDT (tăng tới 50% so với năm trước) trên tổng số 1.000 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” vào trường năm nay khoảng 1/16.
ĐH Y Hải Phòng nhận được 10.167 hồ sơ ĐKDT, trong khi đó chỉ tiêu vào trường năm nay là 640. Theo đó, tỷ lệ “chọi” vào trường khá cao là 1/15,8 (năm trước là 1/11). Điểm chuẩn của trường từ 16 - 22,5 điểm.
Đại học Dược Hà Nội năm nay nhận được 2.500 hồ sơ ĐKDT trong khi chỉ tiêu là 550, như vậy tỷ lệ “chọi” là 1/4, (tương đương năm 2009). Tuy nhiên, mức điểm chuẩn của trường này hàng năm khá cao từ 24 - 25,5 điểm. Do vậy, tỷ lệ cạnh tranh vào trường này tuy chỉ 1/4,5 nhưng đó là sự cạnh tranh khốc liệt.
Đối với khu vực phía Nam, hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường Y - Dược cũng cao không kém. Trường ĐH Y - Dược TPHCM năm nay nhận được 21.906 hồ sơ, tăng hơn so với năm trước. Ngành có tỷ lệ “chọi” cao nhất là Điều dưỡng 1/50,8; Kỹ thuật hình ảnh 1/26,4; Xét nghiệm 1/21,72; Gây mê hồi sức là 1/17,68..., thấp nhất là ngành Bác sĩ y học dự phòng 1/3,6.

Ngành Sư phạm: Tỷ lệ “chọi” dễ thở hơn
ĐH Sư phạm Hà Nội năm nay nhận được khoảng gần 17.000 hồ sơ ĐKDT, trong khi đó chỉ tiêu vào trường là 2.700. Như vậy, tỷ lệ “chọi” vào trường năm nay vào khoảng 1/6,2 (tương đương với năm 2009 ). Trong số 2.700 chỉ tiêu, trường dành 325 chỉ tiêu cho đào tạo theo địa chỉ. Điểm chuẩn cao nhất vào trường năm 2009 là 23 và thấp nhất là 15.
Theo ông Nguyễn Ngọc Lâm, trưởng phòng đào tạo ĐH Sư phạm Hà Nội II, trường năm nay nhận được 10.000 hồ sơ ĐKDT, giảm hơn 1.000. Tổng chỉ tiêu vào trường năm nay là 2.000, tỷ lệ “chọi” vào trường so với năm trước giảm đi đôi chút là 1/5, năm 2009 tỷ lệ “chọi” là 1/5,7. Điểm chuẩn cao nhất vào trường năm 2009 là 23,5 và thấp nhất là 14.
ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh năm nay nhận được 3.966 hồ sơ ĐKDT trên 1.380 chỉ tiêu, tỷ lệ “chọi” vào trường năm nay là 1/2,8 cao hơn so với năm trước. Mức điểm chuẩn vào trường năm 2009 là 13 điểm.
Còn đối với khu vực phía Nam, với ĐH Sư phạm TPHCM, tỷ lệ "chọi" năm nay không cao, có phần giảm hơn năm trước một chút nhưng không đáng kể (năm 2009 tỷ lệ “chọi” là 1/8). Ở từng ngành, tỷ lệ “chọi ” cao nhất là 1/10, thấp nhất là 1.
Ngành có tỷ lệ "chọi" thấp là Sư phạm Giáo dục chính trị: 1/1,66 (166 HS/100 CT); Sư phạm Sử - Giáo dục quốc phòng: 1/1,96 (98 HS/50 CT); Sư phạm song ngữ Nga - Anh: 1/0,57 (17 HS/30 CT); Sư phạm Tiếng Pháp: 1/0,87 (26 HS/30 CT); Sư phạm Tiếng Trung: 1/1,77 (53 HS/30 CT); Sư phạm Giáo dục tiểu học: 1/20,68 (2482 HS/120 CT); Sư phạm Giáo dục mầm non: 1/7,48 (823 HS/110 CT); Sư phạm Giáo dục thể chất: 1/3,77 (452 HS/120 CT); Sư phạm Giáo dục đặc biệt: 1/2,97 (89 HS/30 CT); Sư phạm Quản lý giáo dục: 1/3,15 (189 HS/60 CT). Hệ cử nhân ngoài sư phạm gồm: Tiếng Anh: 1/3,18 (445 HS/140 CT); Song ngữ Nga - Anh: 1/0,08 (5 HS/60 CT); Tiếng Pháp: 1/1,12 (67 HS/60 CT); Tiếng Trung: 1/0,58 (69 HS/120 CT); Tiếng Nhật: 1/1,01 (81 HS/80 CT); Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính): 1/0,41 (62 HS/150 CT); Vật lý: 1/1,24 (62 HS/50 CT); Hóa học: 1/2,17 (127 HS/60 CT); Ngữ văn: 1/1,87 (112 HS/60 CT); Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch): 1/1,32 (79 HS/60 CT); Quốc tế học: 1/1,35 (81 HS/60 CT).
Theo lãnh đạo của nhiều trường đại học thì thì tỷ lệ hồ sơ ĐKDT giảm nhưng sự cạnh tranh giữa các thí sinh không giảm vì đây chính là hồ sơ thực.