Cận cảnh voi ma-mút con "42.000 tuổi" còn tươi

Theo Mask Online
Chia sẻ

Cùng các cập nhật: Người đàn ông là cha của 600 đứa con, lý giải vì sao động đất ở Indonesia không gây sóng thần...

Người đàn ông là cha của 600 đứa con


Năm 1940, Bertold Wiesner (một nhà khoa học của Anh) đã cùng vợ mình thành lập một bệnh viện thụ tinh nhân tạo. Theo điều tra của hai người (là con sinh học của Bertold Wiesner), ông có thể là cha của 600 đứa trẻ.


Việc hiến tặng tinh trùng nhiều lần khiến bác sĩ Wiesner có thể là cha sinh học của 600 đứa trẻ.

Barry Stevens - đạo diễn phim tài liệu Canada và David Gollancz - luật sư ở London cho biết, trên cơ sở phân tích ADN, bác sĩ Bertold Wiesner đã  “đóng góp ” hai phần ba số tinh trùng hiến tặng của bệnh viện này. 

Năm 2007, khi thử ADN của 18 người đã ra đời tại bệnh viện khoảng từ 1943 đến 1962, thì 12 người trong nhóm (tức 2/3) được xác định là con của ông Wiesner, báo London Sunday Times cho hay.

Từ những kết quả này, Stevens và Gollancz cho rằng ông Wiesner (đã mất năm 1972) có thể là cha của hơn 600 đứa trẻ. Theo ông Gollancz, một tài liệu lưu trữ còn lại (những lưu trữ khác bà vợ ông đã thủ tiêu), mỗi năm ông Wiesner đã cho tinh trùng 20 lần.

"Dùng cách tính chuẩn về những đứa trẻ còn sống từ phương pháp thụ tinh nhân tạo, có tính đến cả trẻ sinh đôi và những trường hợp sảy thai, tôi ước đoán rằng ông ta phải chịu trách nhiệm từ 300 đến 600 đứa trẻ ra đời từ bệnh viện này”, ông nói.

Con số đó vượt xa những kỷ lục trước đây. Năm ngoái nổi lên chuyện một người hiến tinh ẩn danh ở Mỹ là cha của 150 đứa trẻ.

Bệnh viện Barton do ông B. Wiesner và vợ của mình - bà Mary Barton (một bác sĩ lập) ra lúc đó gây tranh cãi lớn vì người ta cho rằng đã sử dụng tinh trùng hiến tặng từ một nhóm nhỏ các bạn trong giới học thuật của họ...

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Việt Nam không có sóng thần nhưng có thể chịu dư chấn cả tháng

Ông Lê Huy Minh - Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất sóng thần Việt Nam - cho biết việc người dân ở các nhà cao tầng tại TP.HCM cảm nhận được rung động là do ảnh hưởng của trận động đất mạnh xảy ra ở ngoài khơi đảo Sumatra (Indonesia).


Trận động đất mạnh 8,6 độ richter - đã được xác định chính xác là 8,5 độ richter; cùng các dư chấn ngoài khơi Indonesia (chấm màu da cam).

Theo ông Minh, việc người dân ở các nhà cao tầng cảm nhận thấy rung động cho thấy, khu vực TP.HCM bị ảnh hưởng nhẹ với rung động khoảng cấp 3 (theo thang MSK-64) nên không gây ảnh hưởng nhiều.



Ông Minh cho biết, các cơ quan cảnh báo sóng thần đã đưa ra cảnh báo về sóng thần trên khu vực Ấn Độ Dương. Tuy nhiên nếu có xảy ra sóng thần thực sự thì cũng không ảnh hưởng đến Việt Nam do sóng thần từ nơi xảy ra động đất sẽ lan truyền đến khu vực Ấn Độ Dương.

Còn theo ông Nguyễn Hồng Phương - Phó giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần VN, cho biết trên Infonet, nhiều khả năng trong những ngày tới sẽ còn những dư chấn tiếp theo, thậm chí dư chấn kéo dài cả tháng và không loại trừ TP.HCM sẽ bị ảnh hưởng bởi những dư chấn này.

(Nguồn tham khảo: PNTD)

Trưng bày voi ma-mút con "42.000 tuổi"

Chú voi ma-mút được bảo quản tốt nhất thế giới sẽ có mặt tại triển lãm ở Hong Kong vào tuần này. Mặc dù đã được chôn dưới đất cách đây 42.000 năm nhưng Lyuba (tên chú voi) vẫn còn hầu như nguyên vẹn các cơ quan nội tạng và lông mi. Người ta đã tìm ra chú voi này vào năm 2007 ở khu vực đóng băng vĩnh cửu tại Nga.











(Nguồn tham khảo: HuffingtonPost)

Căn bệnh kỳ lạ khiến 5,5 triệu con dơi chết


Các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng mới, giúp giải thích những bí ẩn xung quanh một căn bệnh kỳ lạ, đã giết chết hơn 5,5 triệu con dơi trên khắp miền Đông nước Mỹ và Canada trong vòng vài năm qua, có tên là hội chứng mũi trắng.

Hội chứng mũi trắng được ghi nhận trên loài dơi lần đầu tiên vào tháng 3/2006, khi người ta tiến hành cuộc khảo sát hàng năm và phát hiện ra hàng ngàn con dơi đã chết trong hang động ở New York.


Hội chứng mũi trắng đã giết chết hơn 5,5 triệu con dơi trong vài năm qua.

Trong khi các nhà khoa học đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời thì ngành nông nghiệp của Mỹ và Canada đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cái chết của hàng triệu con dơi mỗi năm, khiến chi phí cho thuốc diệt trừ sâu bọ, vốn là thức ăn chính của loài dơi, tăng lên không ngừng.

Mãi đến gần đây, thông tin về “kẻ giết người” bí ẩn này mới phần nào được hé lộ. Theo đó, các chuyên gia đã thu hẹp sự chú ý vào một loại nấm gọi là Geomyces destructans (Gd), phát triển mạnh ở điều kiện nhiệt độ lạnh, gây ra các tổn thương trên cánh dơi và có thể lây lan nhanh chóng từ con này sang con khác, dẫn đến hội chứng mũi trắng.

Bên cạnh việc giải thích quá trình phát triển của hội chứng mũi trắng, nghiên cứu cũng chỉ ra nguồn gốc căn bệnh nguy hiểm này xuất phát từ châu Âu.

(Nguồn tham khảo: Datviet)

Italy thử nghiệm thành công chú cá robot đầu tiên


Các nhà khoa học Italy ngày 11/4 cho biết, chú cá robot đầu tiên đã có màn ra mắt thành công trước những con cá thật khác, giúp mang lại những hiểu biết mới về hành vi tập thể của động vật. Chú cá robot có thể mô phỏng những con cá thật này do Hội đồng nghiên cứu quốc gia (CNR) Italy hợp tác phát triển với Đại học New York (NYU).

Ông Stefano Marras, nhà nghiên cứu của CNR, người tiến hành thử nghiệm nói: "Chú cá robot đã hòa nhập hoàn toàn với một đàn cá và thậm chí còn dẫn đầu đàn. Trong khi thử nghiệm ở môi trường bể cá, bơi cùng những con cá thật trong ống nước với các tốc độ dòng chảy khác nhau".



Qua việc nghiên cứu cấu trúc dòng chảy, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, những con cá thật bị con cá robot thu hút nhiều hơn khi nó vẫy đuôi nhẹ nhàng lặn xuống nước.

Theo ông Marras, chú cá robot đã tạo ra một luồng nước xoáy giúp những con cá khác tiết kiệm năng lượng, cũng giống việc những người đi xe đạp tận dùng luồng gió cuộn lên khi những chiếc xe ôtô chạy qua.

Thí nghiệm này có thể cho phép các nhà khoa học hiểu biết nhiều hơn về hành vi tập thể của động vật và mở ra những phạm vi mới trong hệ phương pháp luận đối với việc bảo tồn các loài động vật, vì có thể gây ảnh hưởng đến hành vi của cá thông qua những con cá bằng máy. Ví dụ, chú cá robot này có thể được sử dụng để bảo vệ các loài sinh vật biển đang bị đe dọa bằng việc dẫn chúng ra khỏi những tình huống nguy hiểm như các khu vực bị tràn dầu.

(Nguồn tham khảo: Telegraph)

Phát hiện ngôi sao nhiều hành tinh nhất vũ trụ


Các nhà khoa học phát hiện một ngôi sao cách Trái đất khoảng 127 năm ánh sáng có nhiều hành tinh hơn Hệ mặt trời. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Hertfordshire (Anh), HD 10180 - một ngôi sao giống Mặt trời thuộc chòm sao Hydrus 0 có thể bao gồm 9 hành tinh quay quanh nó. Nếu phát hiện này chính xác, HD 10180 sẽ là ngôi sao có nhiều hành tinh nhất trong vũ trụ. Kỷ lục hiện tại thuộc về Hệ mặt trời của chúng ta với 8 hành tinh chính thức.


Ảnh minh họa sao HD 10180.

Ngôi sao HD 10180 được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2010. Khi đó, các nhà khoa học khẳng định ngôi sao này có 5 hành tinh chính thức và 2 hành tinh chưa chính thức quay quanh. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã phân tích lại dữ liệu và phát hiện ngôi sao này có thể tồn tại thêm 2 hành tinh nữa.

“Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những bằng chứng rõ ràng rằng HD 10180 là ngôi sao có nhiều hành tinh nhất vũ trụ - có thể nhiều hơn Hệ mặt trời của chúng ta”, tiến sĩ Mikko Tuomi, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết trên National Geographic.

Các nhà khoa học cho rằng 2 hành tinh mới được phát hiện là siêu Trái đất – những hành tinh có đường kính lớn hơn Trái đất với bề mặt không bằng phẳng. Một trong hai hành tinh lớn gấp 65 lần so với Trái đất, hành tinh còn lại lớn hơn Trái đất 1,3 lần.

Năm hành tinh chính thức của ngôi sao HD 10180 cũng được xác định có kích thước lớn hơn Trái đất từ 12 - 25 lần, tương đương với sao Hải Vương và sao Thiên Vương. Trong khi đó, 2 hành tinh chưa chính thức cũng có kích thước lớn hơn 1,9 và 5,1 lần so với hành tinh của chúng ta.

“Các hành tinh trong ngôi sao HD 10180 dường như có nhiệt độ rất nóng và bầu khí quyển mỏng bởi vì chúng quay quá gần ngôi sao chủ”, tiến sĩ Mikko Tuomi nhận định.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Lý giải vì sao động đất ở Indonesia ngày 11/4 không gây sóng thần


Nhiều người lo ngại thảm họa sóng thần năm 2004 sẽ tái diễn sau khi cơn địa chấn cực mạnh xảy ra tại Indonesia vào hôm qua, song mối lo đó không trở thành hiện thực. Trận động đất xảy ra lúc 15h38' (giờ Việt Nam) ngày 11/4 có cường độ 8,5 độ richter. Tâm chấn nằm sâu 33km dưới đáy biển, cách trung tâm Banda Aceh 495km.



Julie Dutton, nhà địa vật lý của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, cho rằng cường độ của cơn địa chấn hôm qua không đủ mạnh để gây sóng thần. “Nó yếu hơn so với trận động đất năm 2004”, Dutton giải thích. Cường độ của cơn địa chấn hôm qua là 8,5 độ richter – nhỏ hơn so với cường độ 9,1 độ richter của trận động đất năm 2004.

Cơn địa chấn hôm qua hoàn toàn khác về bản chất so với trận động đất 8 năm trước. Trận động đất năm 2004 xảy ra do một mảng địa tầng đột ngột đâm xuống bên dưới một mảng địa tầng khác, tạo nên một vùng mà giới khoa học gọi là “đới hút chìm”. Sự va chạm giữa chúng khiến một phần của mảng địa tầng phía trên trồi lên. Tầng nước ở phía trên phần trồi cũng dâng lên với sức mạnh khủng khiếp. Từ tâm chấn của động đất, năng lượng của nước lan tỏa theo mọi hướng và gây nên sóng thần. Ngược lại, cơn địa chấn hôm qua xuất hiện do sự cọ xát của hai mảng địa tầng dịch chuyển song song.

Đôi khi những trận lở đất dưới đáy đại dương có thể gây nên sóng thần, song trên thực tế những trận sóng thần lớn thường được tạo ra bởi động đất ở vùng hút chìm dưới đáy đại dương. Diện tích đáy đại dương trồi lên càng lớn thì sóng thần càng mạnh.

Chỉ vài phút sau khi động đất xảy ra tại Indonesia hôm 11/4, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương tại Mỹ đã ban bố cảnh báo sóng thần cho toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương.

(Nguồn tham khảo: Huffingtonpost)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày