Xôn xao quái vật đầu chó thân lợn, động vật bất tử
Cùng các cập nhật: Vật thể lạ rơi xuống Brazil, thu hồi kho báu 10.330 tỷ VNĐ, Google vẽ logo kỉ niệm sự kiện đáng yêu...
|
Quái vật mình lợn, đầu chó làm hoảng loạn Namibia |
Cư dân ở miền Bắc Namibia (đất nước nằm ở vùng duyên hải Tây Nam châu Phi) đang hoảng loạn trước sự xuất hiện của một sinh vật lai kỳ dị có đầu chó và thân lợn.
Giới truyền thông địa phương dẫn lời các nhân chứng kể, toàn thân con quái vật có màu gần như màu trắng. Nó có đầu giống chó nhưng sở hữu phần lưng và vai to, tròn, không lông như của một con lợn khổng lồ.

"Quái vật" đầu chó, mình lợn đang gây hoảng sợ cho cư dân ở phía Bắc Namibia.
Sinh vật lai kỳ dị bị bắt gặp truy đuổi, tấn công chó, dê và một số vật nuôi khác trong khu vực khô cằn gần sa mạc Kalahari. Một số người trong vùng tin rằng con quái vật thuộc sở hữu của một người đàn ông lớn tuổi bị đồn là thầy phù thủy. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì niềm tin vào sự tồn tại của ma thuật rất phổ biến ở tiểu vùng Sahara thuộc châu Phi.

Ảnh minh họa quái vật.
Đây không phải là lần đầu tiên những con vật dị thường bị bắt gặp ở các khu vực nông thôn của Namibia. Có rất nhiều thông báo về sự xuất hiện của các con quái vật khác trong nhiều năm qua, đáng chú ý nhất là một trường hợp xảy ra vào tháng 7/2009, khi các sinh vật lạ được cho là đã hút máu vật nuôi, bao gồm cả dê. Mặc dù không ai trông thấy các con quái vật, nhưng chúng được cho là đã để lại các vết chân giống chó nhưng to hơn nhiều. Cảnh sát đã lần theo các dấu chân nhưng chúng đột ngột dừng lại ở một cánh đồng cứ như là con quái vật đã “bốc hơi” hoặc đáp chuyến bay lên trời. Vào thời điểm đó, cư dân địa phương bị thuyết phục rằng, con vật lạ là sản phẩm của ma thuật.
Hiện vẫn chưa rõ, cư dân địa phương có coi con vật đầu chó, mình lợn chính là sinh vật bí ẩn “khủng bố” khu vực cách đây 3 năm hay không.
(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)
|
Vật thể lạ rơi xuống Brazil làm chấn động vùng dân cư |
Một vật thể kim loại hình cầu không rõ nguồn gốc vừa mới rơi xuống Trái Đất tại một thị trấn nhỏ ở miền Bắc Brazil, đã gây ra một chấn động lớn đối với cư dân ở đây.

Vật thể kim loại hình cầu, nặng 30kg rơi xuống thị trấn nhỏ.
Vật thể hình cầu này nặng khoảng 30kg, đường kính rộng 1m, đã được tìm thấy vào sáng thứ Tư (ngày 22/2) tại thị thấn Anapurus, Brazil. Quả cầu kim loại đã khoét sâu dưới lòng đất lỗ hổng 1m.
Tiếng ồn do vụ rơi vật thể trên gây ra khiến có cư dân nghĩ là máy bay bị rơi, hay đang có trận động đất. Hiện nguồn gốc của vật thể này vẫn chưa xác định rõ.
Theo nhà vật lý thiên văn Gustavo Rojas thuộc Đại học Liên bang Sao Carlos (Brazil), vật thể này tương tự với vật thể kim loại rơi tại Uganda vào năm 2002, đều có nguồn gốc từ tên lửa phóng vệ tinh Ariane 4 của châu Âu.
“Rất có thể nó là bể chứa Heli từ tên lửa Ariane 4 được phóng lên vào năm 1997”, Rojas nói. Nhưng có cư dân lại lo sợ điều này có liên quan đến dự đoán của người Maya về tận thế của thế giới vào ngày 21/12/2012. Còn một số người khác thì lại cho rằng, vật thể lạ này có nguồn gốc từ người ngoài hành tinh. Hiện các giới chức Brazil vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ gốc tích của vật thể lạ trên.
(Nguồn tham khảo: Livescience, Tin180)
|
Thu hồi kho báu nằm 200 năm dưới đáy biển |
Những đồng tiền vàng và bạc trị giá hàng trăm triệu USD cuối cùng đã trở về Tây Ban Nha sau 200 nằm dưới một chiến hạm bị đắm, sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài 5 năm giữa chính phủ nước này với công ty cứu hộ.
Chiến hạm 49 đại bác Nuestra Senora de las Mercedes nhổ neo từ bờ biển Peru - hồi đó còn là thuộc địa của Tây Ban Nha, mang theo những đồng xu để bổ sung vào kho bạc của Tây Ban Nha. Năm 1804, Nuestra Senora de las Mercedes bị đắm sau khi bị các chiến hạm của Anh tấn công trong lúc đang cập cảng Cadiz của Tây Ban Nha, khiến 249 người thiệt mạng.

Một số đồng tiền vàng thu hồi được từ vụ đắm tàu.
Hôm 25/2 vừa qua, máy bay quân sự của Tây Ban Nha hạ cánh tại căn cứ không quân Torrejon, gần thủ đô Madrid, mang theo 594.000 đồng xu vàng và bạc mà hãng cứu hộ Odyssey Marine Exploration của Mỹ lấy lại được từ con tàu bị đắm vào năm 2007.
Trong cuộc tranh chấp trước tòa, chính phủ Tây Ban Nha lập luận rằng, công ty cứu hộ không có quyền sở hữu những đồng tiền cũng như con tàu đắm. Một thẩm phán Mỹ đã ký lệnh trả những đồng tiền về với chính phủ Tây Ban Nha. Chính phủ Tây Ban Nha dự định sẽ phục hồi, lưu giữ và phân loại những hiện vật trị giá khoảng 496 triệu USD (khoảng 10.330 tỷ VNĐ) này.
(Nguồn tham khảo: National Geographic, Khoahoc)
|
Động vật bất tử lộ diện |
Trong lúc những bộ óc xuất sắc nhất của loài người vẫn đang mải mê tìm kiếm thuốc trường sinh thì có vẻ như một loài động vật có bộ óc cực kỳ đơn giản đã tận hưởng cuộc sống bất tử suốt hàng triệu năm qua.
Trang web của Đại học Nottingham tại Anh cho biết, các nhà khoa học của trường nhận thấy: loài giun dẹt thuộc nhóm giun Schmidtea mediterranea sống bên dưới các tảng đá trong ao, hồ có nhiều đặc điểm kỳ lạ. Nếu cơ thể chúng bị cắt làm đôi, sau một thời gian chúng sẽ phát triển thành hai cơ thể mới. Mọi bộ phận trên cơ thể giun dẹt đều có thể tái sinh, kể cả đầu. Vì thế, trong trường hợp đầu của chúng bị cắt, thân mới sẽ mọc ra từ đầu và đầu mới sẽ mọc ra từ phần thân. Ngoài ra quá trình lão hóa dường như không xảy ra trên cơ thể giun dẹt.
Tiến sĩ Aziz Aboobaker, một thành viên trong nhóm nghiên cứu, cho rằng, về mặt lý thuyết, nếu cơ thể không bị cắt hay thương tổn thì những động vật như giun dẹt Schmidtea mediterranea sẽ chỉ chết nếu chúng mắc bệnh.
"Tôi cho rằng chúng là động vật bất tử", Aboobaker bình luận.

Mọi bộ phận trên cơ thể giun dẹt Schmidtea mediterranea đều có thể tái sinh.
Giun dẹt Schmidtea mediterranea có bộ não đơn giản, được tạo nên bởi những tế bào thần kinh, trong đầu. Khi đầu bị cắt, tế bào gốc từ cơ thể sẽ biến thành tế bào thần kinh để tái tạo não mới.
Phát hiện của Đại học Nottingham có thể dẫn đến nhiều ứng dụng ý nghĩa, chẳng hạn: các nhà khoa học có thể nghiên cứu chúng để tìm ra những loại thuốc kéo dài tuổi thọ và chống những căn bệnh do tuổi già.
(Nguồn tham khảo: Khoahoc)
|
Đàn ông sẽ không tuyệt chủng |
Trái với nghiên cứu trước của các nhà khoa học, đàn ông dường như sẽ không bị đẩy đến bờ tuyệt chủng. Nghiên cứu mới của nhóm chuyên gia Mỹ vừa chứng minh thuyết thoái hóa nhiễm sắc thể giới tính Y là sai.

Một cặp nhiễm sắc thể giới tính.
Ngày xửa ngày xưa, nhiễm sắc thể giới tính Y (giống đực) trông giống hệt nhiễm sắc thể giới tính X. Cả hai đều có hình dạng của nhiễm sắc thể X và rất tương hợp nhau. Giống như những cặp nhiễm sắc thể bình thường khác, hai nhiễm sắc thể giới tính này hoán đổi gen khi cần thiết để sửa chữa DNA và tránh những đột biến có hại.
Nhưng sau đó, khoảng 166 triệu năm trước, một số lớn nhiễm sắc thể Y trong một loài thú có vú (tổ tiên của chúng ta) đã tự lộn ngược. Nó biến đổi tới nỗi nhiễm sắc thể X không còn tương hợp với nó nữa và chúng không còn có thể hoán đổi gen. Nó bắt đầu tiếp nhận đột biến và mất dần gen, cho tới khi có hình dạng đặc trưng của một nhiễm sắc thể Y.
Ở con người, nhiễm sắc thể Y chỉ còn khoảng 19 trong 180 gen gốc giống với nhiễm sắc thể X. Dựa trên tỷ lệ mất gen đó, các nhà gen học đã dự đoán rằng nhiễm sắc thể Y sẽ mất gen cuối cùng trong 4,6 tỉ năm nữa.
Tuy nhiên, Jennifer Hughes tại Viện Whitehead, bang Massachusetts, Mỹ và các đồng nghiệp của bà đã khảo sát nhiễm sắc thể giới tính Y loài khỉ macaque vốn phân rẽ ra với con người vào khoảng 25 triệu năm trước.
Họ phát hiện nhiễm sắc thể Y của loài khỉ này chứa 20 gen tương hợp với nhiễm sắc thể X và 19 trong số đó là gen con người. Điều này gợi ý rằng nhiễm sắc thể Y của con người đã chỉ mất 1 gen từ khi con người và khỉ macaque vẫn chia sẻ chung một tổ tiên.
Hughes cho biết trên NewScientist: “Chúng tôi cuối cùng đã có những dữ liệu thu thập được giúp chỉ ra rằng nhiễm sắc thể Y đã giữ nguyên trong vòng khoảng 125 triệu năm qua. Sự mất gen của nhiễm sắc thể Y hầu hết xảy ra ngay sau khi nó dừng tái kết hợp với nhiễm sắc thể X.”
Số 19 gen tồn tại này có thể có chức năng sinh học thiết yếu và sẽ không mất đi trong tương lai trước mắt. Tức là nhiễm sắc thể Y sẽ không biến mất, bà Hughes cho hay.
(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)
Google vẽ logo kỉ niệm sự kiện đáng yêu "2 trong 1" |
Hôm
nay, Google đã đặt lên trang chủ logo Doodle "2 trong 1": một là để kỉ
niệm sinh nhật lần thứ 220 của nhà soạn nhạc người Ý Gioachino Rossini,
hai là để kỉ niệm ngày "4 năm mới có 1 lần" (leap day) - 29/02.

Hình
ảnh những chú ếch ca hát trên logo Doodle được lấy cảm hứng từ bản
comic opera "The Barber of Seville" vào năm 1816. Trong đó, 1 trong 4
chú ếch đang nhảy lên (leap - vừa có nghĩa là "nhảy" lên, vừa có nghĩa
trong từ "leap day" - 29/02) mang ý nghĩa "2 trong 1" kỉ niệm ngày đặc
biệt này.
Nếu muốn biết thêm về ý nghĩa của ngày 29/02, bạn có thể click vào đây để xem trên Facebook của chúng tớ nhé!
(Nguồn tham khảo: Google)
|
Công bố bản đồ tác động biến đổi khí hậu tại Đông Nam Á |
Đại sứ quán Vương quốc Anh vừa công bố bản đồ Google Earth về tác động của biến đổi khí hậu khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên 4 độ C (bản đồ 4 độ C) tại khu vực Đông Nam Á, do Cơ quan Khí tượng Anh Quốc vừa xây dựng xong.
Tiến sĩ Chris Gordon, phụ trách khoa học, công nghệ và môi trường của cơ quan này cho biết, bản đồ 4 độ C giúp người xem có thể biết được ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với khu vực mình đang sinh sống và so sánh với các khu vực khác trên thế giới.

TS Antony Stokes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam tặng bản cứng của bản đồ 4 độ C cho PGS.TS Trần Thục, Viện trưởng Viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường.
Theo các chuyên gia, Đông Nam Á là khu vực bị tổn thương nặng nề của biến đổi khí hậu do nằm trong khu vực trũng của thế giới, người dân sống phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp và nguồn tài nguyên thiên nhiên, mức độ đói nghèo còn khá cao. Khi nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng thêm 4 độ C, mực nước biển có thể tăng đến 80cm vào cuối thế kỷ 21, trong đó mực nước biển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng 65cm. Sự gia tăng này có thể làm nhấn chìm toàn bộ vùng trũng nhất của Đồng bằng sông Cửu Long. Nó cũng có thể làm tăng thêm nguy cơ xâm nhập mặn và thiệt hại đến mùa màng do mưa bão, lũ lụt.
Chia sẻ tại buổi công bố bản đồ, Tiến sĩ Antony Stokes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam cho rằng, chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng việc nhiệt độ tăng lên 4 độ C sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào chính nhận thức của chúng ta. Nếu chúng ta cứ ngồi yên thì sự tăng lên 4 độ C chưa phải là giá trị cực đại mà thậm chí nhiệt độ có thể còn cao hơn nữa.
Để nhìn thấy bản đồ, cần Download Google Earth và dùng Google Earth để xem bản đồ tại trang web: http://www.fco.gov.uk/google-earth-4degrees.kml. Bấm vào nút “radio” trong mục “Temporary places” để xem bản đồ Đông Nam Á.
(Nguồn tham khảo: Đất Việt)

Phát hiện virus cúm A mới trên dơi nhưng nguy cơ lây cho người không cao |
Các
quan chức y tế Mỹ vừa cho biết họ vừa phát hiện được một chủng virus A
mới trên cơ thể loài dơi ăn quả. Điều này cho thấy, cũng giống như loài
chim, loài dơi cũng có thể mang theo virus cúm A, mặc dù nguy cơ lây
nhiễm cho con người là không lớn.

Bà Suxiang Tong, người lãnh đạo chương trình khám phá mầm bệnh của Trung tâm Ngăn chặn và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ cho biết: “Đây
là lần đầu tiên một chủng virus cúm được phát hiện trên cơ thể loài
dơi, nhưng hình thái hiện nay của loài virus này không gây hại cho sức
khỏe con người. Phát hiện này là rất quan trọng bởi các nghiên cứu đã
phát hiện ra một loài động vật mới có thể trở thành nguồn lây nhiễm
virus cúm”.
Mẫu
virus cúm A mới này được phát hiện trong mẫu xét nghiệm của 3 trong số
316 con dơi vai vàng (có tên khoa học là Sturnira lilium) mà các nhà
khoa học bắt được tại hai địa điểm khác nhau ở Guatemala. Các nhà khoa
học cho biết, loài dơi này thường chỉ ăn hoa quả mà không tấn công con
người và chúng sinh sống tại các vùng Trung và Nam Mỹ.
Các
đại dịch cúm trước đây, như dịch cúm H1N1 năm 2009 (hay còn được
gọi là dịch “cúm lợn”) có nguồn virus lây nhiễm xuất phát từ các loài
động vật và đã biến đổi để có thể lây nhiễm lên cơ thể người.
(Nguồn tham khảo: Go)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày