Hyungshik (Ze:A) từng khóc nhè tại kí túc xá của SuJu?
Nhưng tuyệt đối không phải vì bị bắt nạt đâu nhé!
Thời gian gần đây fan hâm mộ của 2 nhóm nhạc Super Junior và Ze:A đang cực kì khoái chí vì hai anh chàng Ryeowook - Hyungshik trở nên vô cùng thân thiết với nhau. Hai chàng trai - một tiền bối một hậu bối này đã gặp nhau và thân nhau nhờ cùng tham gia vở nhạc kịch Temptation of Wolves. Thông qua Twitter của Ryeowook, các fan đã được biết về “cuộc viếng thăm” của Hyungshik tại kí túc xá của Super Junior. Tuy nhiên mãi đến gần đây 2 anh chàng mới tiết lộ câu chuyện cảm động nho nhỏ về cuộc gặp gỡ tại gia này.

Hyungshik nhớ lại: “Cái tên Super Junior đối với tôi quả thật rất to lớn cho nên mặc dù rất vui được quen biết Ryeowook, ban đầu tôi vẫn cực kì thận trọng. Anh ấy là người đã bắt chuyện và mở lòng với tôi trước, khiến cho chúng tôi có thể nói chuyện chân thành với nhau. Nhờ có vậy mà tôi cảm thấy mình được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh”.

Có lẽ điều khiến hai thành viên của Super Junior và Ze:A nhanh chóng có được mối liên hệ với nhau chính là vì họ đều ra mắt khi tuổi còn trẻ và số thành viên của hai nhóm cũng khá đông.
Anh chàng Ryeowook nói: “Chúng tôi giống nhau vì chúng tôi đều cùng trải qua những khó khăn tương tự nhau. Là một tiền bối từng trải nghiệm những điều như thế trước cậu ấy vài năm, tôi luôn cố gắng lắng nghe những lo lắng của cậu ấy và giúp cậu ấy tìm cách giải quyết. Cậu ấy không thể nói gì và sau đó thì khóc”.

“Qua những lần gặp gỡ, Ze:A đã giúp chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không nên quên đi khởi điểm của mình, và tôi nghĩ các thành viên của Ze:A cũng đã có thêm được rất nhiều sức mạnh từ chúng tôi. Đó là một cuộc gặp gỡ mà chúng tôi có thể trao đổi những điều thành thật nhất, và đến tận sau lần đó, trong tôi vẫn còn đọng lại rất nhiều cảm xúc. Tôi rất biết ơn vở nhạc kịch này vì đã tạo nên một thứ định mệnh như vậy” – Ryeowook chia sẻ thêm.


Hyungshik tiết lộ: “Tôi vẫn chưa có điện thoại di động nên tôi không có một tiền bối thân thiết hay người bạn nào là nghệ sĩ cả. Có được một người anh tuyệt vời như vậy thông qua vở nhạc kịch này là điều mà tôi không hề tưởng tượng đến”.
Kết thúc buổi nói chuyện, Ryeowook nói: “Hyungshik đôi lúc giống như em ruột của tôi, nhưng bình thường thì em ấy thậm chí còn chín chắn hơn cả tôi. Tôi rất tự hào khi có một người em như cậu ấy, và cũng hi vọng rằng trong tương lai tôi có thể song ca với cậu ấy, không chỉ trong vở nhạc kịch này”.

Hyungshik nhớ lại: “Cái tên Super Junior đối với tôi quả thật rất to lớn cho nên mặc dù rất vui được quen biết Ryeowook, ban đầu tôi vẫn cực kì thận trọng. Anh ấy là người đã bắt chuyện và mở lòng với tôi trước, khiến cho chúng tôi có thể nói chuyện chân thành với nhau. Nhờ có vậy mà tôi cảm thấy mình được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh”.

Có lẽ điều khiến hai thành viên của Super Junior và Ze:A nhanh chóng có được mối liên hệ với nhau chính là vì họ đều ra mắt khi tuổi còn trẻ và số thành viên của hai nhóm cũng khá đông.
Anh chàng Ryeowook nói: “Chúng tôi giống nhau vì chúng tôi đều cùng trải qua những khó khăn tương tự nhau. Là một tiền bối từng trải nghiệm những điều như thế trước cậu ấy vài năm, tôi luôn cố gắng lắng nghe những lo lắng của cậu ấy và giúp cậu ấy tìm cách giải quyết. Cậu ấy không thể nói gì và sau đó thì khóc”.

“Qua những lần gặp gỡ, Ze:A đã giúp chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không nên quên đi khởi điểm của mình, và tôi nghĩ các thành viên của Ze:A cũng đã có thêm được rất nhiều sức mạnh từ chúng tôi. Đó là một cuộc gặp gỡ mà chúng tôi có thể trao đổi những điều thành thật nhất, và đến tận sau lần đó, trong tôi vẫn còn đọng lại rất nhiều cảm xúc. Tôi rất biết ơn vở nhạc kịch này vì đã tạo nên một thứ định mệnh như vậy” – Ryeowook chia sẻ thêm.


Hyungshik tiết lộ: “Tôi vẫn chưa có điện thoại di động nên tôi không có một tiền bối thân thiết hay người bạn nào là nghệ sĩ cả. Có được một người anh tuyệt vời như vậy thông qua vở nhạc kịch này là điều mà tôi không hề tưởng tượng đến”.
Kết thúc buổi nói chuyện, Ryeowook nói: “Hyungshik đôi lúc giống như em ruột của tôi, nhưng bình thường thì em ấy thậm chí còn chín chắn hơn cả tôi. Tôi rất tự hào khi có một người em như cậu ấy, và cũng hi vọng rằng trong tương lai tôi có thể song ca với cậu ấy, không chỉ trong vở nhạc kịch này”.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày