“Bóng hồng” chinh phục ngành lập trình

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 17/06/2021

Cá tính, mạnh mẽ, dám thay đổi và kiên trì bám đuổi mục tiêu, cô nàng Tưởng Thị Linh đã đập tan định kiến "chỉ có con trai mới làm được lập trình viên" và nay đang nắm giữ vị trí developer tại FPT Complex Đà Nẵng - một trong những công ty lớn về CNTT tại miền Trung.

Đam mê sáng tạo, cô gái "crush" lĩnh vực của phái mạnh

Cũng như bao nữ sinh cấp 3, Tưởng Thị Linh ôm giấc mơ trở thành một cô giáo đứng trên bục giảng. Thế rồi, những ngày ngồi trên giảng đường sư phạm, Tưởng Linh ngày càng nhận ra mình không phù hợp với nghề này.

Linh kể: "Mình nhận thấy bản thân là một cô gái không thích theo khuôn khổ, yêu tự do, sáng tạo, trong khi ngành sư phạm thì phải theo những khuôn khổ nhất định. Dù vậy, mình chưa đủ can đảm từ bỏ và cũng không biết nên lựa chọn ngành nào phù hợp với bản thân."

"Ngã rẽ lớn nhất xuất phát từ chính anh trai mình - một lập trình viên. Thấy anh trai hằng ngày say sưa nhiều giờ với chiếc máy tính, mình tò mò xem thử anh làm gì, nhìn thấy màn hình máy tính toàn những dòng code xanh đỏ tím vàng, mình bỗng cảm thấy 'crush' công việc này luôn. Sau đó, mình dành nhiều thời gian để tìm hiểu về ngành Lập trình và cảm thấy ngành học này rất hợp cạ với tính cách của mình."

"Lúc có ý định bỏ học sư phạm, mình cũng rất run khi bày tỏ nguyện vọng với gia đình nhưng không ngờ mọi người đều ủng hộ nhiệt tình. Nhờ thế, mình can đảm dừng hẳn việc học sư phạm sau 1 năm gắn bó. Hồi đó, gần Tết phải thi học kỳ, bạn bè đều tập trung để ôn thi còn mình thì bỏ thi khăn gói về quê nghỉ tết sớm để theo đam mê mới", Linh cười kể lại.

Nói là làm, sau khi tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, cô nàng bắt tay ngay vào việc học tập và quyết tâm chuyển hướng sang chuyên ngành Lập trình viên quốc tế với thời gian đào tạo 2 năm tại Aptech Đà Nẵng.

“Bóng hồng” chinh phục ngành lập trình - Ảnh 1.

Cố gắng theo đuổi đến cùng, nỗ lực sẽ được đền đáp

Thời gian mới bắt đầu học tại Aptech, lượng kiến thức mới và cường độ thực hành liên tục khiến một lính mới trong lĩnh vực CNTT như Linh khá ngợp.

Thời gian đầu, cô nàng "bánh bèo" duy nhất trong lớp cũng trầy trà trầy trật: "Mình nhớ lúc học ".net" do thầy Bình dạy, Thầy vốn dạy rất nhanh, Thầy code cũng nhanh, hầu hết các bạn nam đều code kịp, mình thì code chậm hơn, Thầy Bình cứ code xong là hỏi "Linh có code kịp không em?". Rồi trong lớp, Thầy hay có mấy câu để cộng điểm, các bạn nam có đáp án rất nhanh còn mình phải ngồi suy nghĩ hoặc nhờ sự gợi ý mới trả lời được. Nhưng rồi mình vẫn vượt qua, và theo kịp được".

Để không bị thụt lùi so với "phái mạnh" trong lớp, Linh tập code theo những mẫu có sẵn và thử thêm bớt một vài dòng xem kết quả thay đổi như thế nào. Cô nàng cũng mày mò học thêm ở nhà và hỏi thêm thầy cô, bạn bè bất cứ chỗ nào bị khúc mắc. Với những phương pháp học của riêng mình, cô nàng "lính chì" Tưởng Linh dần tự tin và bứt phá ở những môn học tiếp theo.

“Bóng hồng” chinh phục ngành lập trình - Ảnh 2.

Khi đang học học kỳ 3 tại Aptech, Tưởng Linh thấy có thông tin tuyển dụng của FPT và mạnh dạn nộp hồ sơ dự thi. Sau khi phỏng vấn, cô nàng trúng tuyển và tham gia thực tập cùng các bạn trường Duy Tân và Cao đẳng CNTT.

"Trong quá trình thực tập, có những bài kiểm tra để các anh chị trainer đánh giá năng lực của mỗi người, mình rất may mắn vì lúc nào điểm cũng khá hơn một số bạn, nên thực tập xong mình được nhận vào làm luôn mà không cần trải qua lớp fresher", Linh kể.

Từ khi vào FPT đến nay, cô nàng đã thực hiện 8 dự án và nhận được danh hiệu cá nhân xuất sắc cấp BU, được trao bằng khen của công ty.

Bật mí về những bí kíp, Tưởng Linh cho rằng: "Mình muốn chứng minh cho mọi người thấy con gái thế hệ Gen Z có thể học và đảm nhiệm được công việc lập trình, công việc xưa nay vốn dành cho con trai. Các nữ coder có sự cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn cao hơn, phù hợp với việc kiên trì giải quyết những vấn đề trong quá trình code. Quan trọng hơn cả, mình nghĩ ý thức học tập và tinh thần tự giác chính là yếu tố cần thiết hàng đầu khi làm lập trình viên. Ngành lập trình không thực sự khó như mình nghĩ, chỉ cần bạn cố gắng và theo đuổi đến cùng, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp".

Nhìn lại quãng thời gian học tại Aptech, đã thay đổi bản thân rất nhiều, Tưởng Linh chia sẻ: "Mình thực sự rất quý trọng thời gian học tại Aptech. Môi trường đào đạo ở đây rất tốt, giảng viên là những người có kinh nghiệm lâu năm, các thầy cô không chỉ truyền đạt những kiến thức chuyên môn mà còn lồng ghép những kinh nghiệm thực tế vào các bài giảng. Chương trình đào tạo tại Aptech đã hỗ trợ rất nhiều cho công việc hiện tại của mình".

Aptech là một trong những địa chỉ học tập uy tín hàng đầu Việt Nam trong việc đào tạo các lập trình viên cho các "ông lớn" công nghệ, giảng dạy những công nghệ mới nhất trên thế giới, tập trung đào tạo thực hành, thực học thực làm.

Hấp dẫn hơn, trong thời gian này, Aptech đang có chương trình nhận học bổng với giá trị ưu đãi lên đến 15 triệu đồng. Nhanh tay tham gia chương trình để săn học bổng cho ngành hot nhất hiện nay nào!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày