Bóng đá và cờ vua liên tục ngược dòng, giúp thể thao Việt Nam rạng danh châu Á trong ngày 15/6

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 21:44 15/06/2019

Đội tuyển U20 futsal Việt Nam đã giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Tajikistan vào chiều 15/6 để giành quyền vào chơi ở tứ kết VCK U20 futsal châu Á 2019.

Hai bàn thắng của Xuân Linh và Đức Ngọc trong vòng 3 phút cuối hiệp 1 đã giúp đội tuyển U20 futsal Việt Nam có chiến thắng đầu tiên tại giải đấu. Trước đó, thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn bị ghi bàn trước nhưng sớm ổn định lại đội hình và giành chiến thắng chung cuộc sau cuộc lội ngược dòng.

Chiến thắng này rất có ý nghĩa khi giúp U20 futsal Việt Nam giành được 3 điểm, chính thức lọt vào từ kết dù còn 1 trận chưa đấu. Ngày mai (16/6), đội tuyển U20 futsal Việt Nam sẽ có trận đấu với Nhật Bản để phân định ngôi nhất nhì ở bảng C.

Bóng đá và cờ vua liên tục ngược dòng, giúp thể thao Việt Nam rạng danh châu Á trong ngày 15/6 - Ảnh 1.

Đội tuyển U20 futsal nam Việt Nam giành chiến thắng 2-1 quan trọng trước Tajikistan. Ảnh: AFC.

Bóng đá và cờ vua liên tục ngược dòng, giúp thể thao Việt Nam rạng danh châu Á trong ngày 15/6 - Ảnh 2.

BXH bảng C U20 futsal châu Á 2019.

Đội trẻ thi đấu tốt là tín hiệu vui với futsal Việt Nam. Còn nhớ năm 2016, đội tuyển futsal nam Việt Nam giành quyền chơi ở World Cup lần đầu tiên trong lịch sử và gây tiếng vang trên thế giới. VCK U20 futsal châu Á hiện tại đang được tổ chức ở Iran, nơi sở hữu nền futsal thuộc top đầu thế giới.

Cũng trong ngày 15/6, một tin vui khác đến với thể thao Việt Nam khi VĐV cờ vua Lê Quang Liêm giành chức vô địch châu Á 2019. Đây là lần đầu tiên Quang Liêm giành được danh hiệu này trong sự nghiệp. Thành tích tốt nhất của anh trước đây là tấm HCB vào năm 2016.

Bóng đá và cờ vua liên tục ngược dòng, giúp thể thao Việt Nam rạng danh châu Á trong ngày 15/6 - Ảnh 3.

Lê Quang Liêm giành chức vô địch tại Giải cờ vua châu Á 2019 lần đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: Báo Văn hoá.

Giải đấu diễn ra tại Hà Bắc, Trung Quốc, Quang Liêm đấu ván quyết định với Sethuraman của Ấn Độ. Với lợi thế cầm quân trắng đi trước, Quang Liêm đánh bại đối thủ sau 38 nước cờ trong ván thứ 9.

Ở 8 ván trước, Quang Liêm chỉ giành được 6 điểm, còn Sethuraman giành được 6,5 điểm. Kỳ thủ người Ấn Độ chỉ cần một trận hoà là vô địch nhưng đã bị Quang Liêm khuất phục. Với chiến thắng này, Lê Quang Liêm giành được 11.000 USD (khoảng 250 triệu đồng) tiền thưởng.