Blogger Hàn dưỡng da từ khi... lên 3, dùng sản phẩm chống lão hóa năm 11 tuổi để có làn da "không tì vết"

Cô Kim, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 09/04/2016

Bí quyết để giữ cho làn da luôn căng mịn trẻ trung ở mọi lứa tuổi chỉ nằm ở hai từ ngắn gọn: "toddler facials".

Nỗi sợ hãi của con gái rất đơn giản: là già, là xấu, là những nếp nhăn. Cho dù bạn có dưỡng da kỹ lưỡng đến thế nào thì vẫn có những nếp nhăn xuất hiện dần ở vùng cổ và mặt, thật đáng buồn...

Nhưng mới đây, một blogger kiêm chuyên  gia làm đẹp người Hàn - Alicia Yoon đã tiết lộ bí quyết để làn da của chúng ta phản kháng lại ảnh hưởng của thời gian. Đó là học cách dưỡng da từ khi mới... lên ba, và bắt đầu sử dụng sản phẩm chống lão hóa ở độ tuổi 11. Cô gọi phương pháp này là "toddler facials".

Blogger Hàn dưỡng da từ khi... lên 3, dùng sản phẩm chống lão hóa năm 11 tuổi để có làn da không tì vết - Ảnh 1.

Blogger Hàn dưỡng da từ khi... lên 3, dùng sản phẩm chống lão hóa năm 11 tuổi để có làn da không tì vết - Ảnh 2.

Ở tuổi 30, gương mặt của Alicia Yoon trông láng mịn, không hề có chút tì vết nào. Blogger làm đẹp này tiết lộ rằng bí quyết để dưỡng da là cách massage mặt từ khi còn bé, và đến năm 11 tuổi thì bắt đầu áp dụng các sản phẩm chống lão hóa.

"Ở Hàn Quốc, quá trình chống lão hóa bắt đầu được chú trọng từ khi bạn lên 11 tuổi", Alicia tâm sự cùng Byrdie - một trang thông tin nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp, "Ở tầm tuổi đó tôi đã được mẹ dắt đến các trung tâm massage mặt khoảng một-hai tuần/lần". Chăm sóc da mặt luôn được người Hàn ưu tiên hàng đầu. Có đầy đủ các dịch vụ cho từng đối tượng, từ các spa cao cấp cho đến clinic bình dân. Alicia còn khẳng định rằng đối với người Hàn thì việc đi chăm sóc da mặt chẳng khác nào đi tập gym hàng ngày.

Blogger Hàn dưỡng da từ khi... lên 3, dùng sản phẩm chống lão hóa năm 11 tuổi để có làn da không tì vết - Ảnh 3.

Blogger Hàn dưỡng da từ khi... lên 3, dùng sản phẩm chống lão hóa năm 11 tuổi để có làn da không tì vết - Ảnh 4.

Blogger Hàn dưỡng da từ khi... lên 3, dùng sản phẩm chống lão hóa năm 11 tuổi để có làn da không tì vết - Ảnh 5.

Ngay từ khi mới lên ba, các em bé xứ Hàn đã được massage để có làn da đẹp. Việc massage mặt lặp lại liên tục tạo thành thói quen.

Để tiện lợi hơn cho việc dưỡng da, Alicia gợi ý đến các chuyên viên massage da mặt tại gia. Nói đúng hơn thì rất nhiều gia đình tại Hàn có các chuyên viên như vậy. "Chuyên viên của tôi đã 60 tuổi nhưng trông vẫn trẻ trung vô cùng. Chúng tôi có mối quan hệ khá gắn bó với nhau."

Alicia Yoon tự tin rằng hiện tại, làn da của cô trông tươi trẻ và căng mịn không tì vết. Cô vẫn áp dụng những bài massage mặt như cách thức áp dụng với các em bé lên ba. Bên cạnh đó, đắp mặt nạ thường xuyên cũng là cách để bảo vệ làn da khỏi những tác hại ngoại cảnh.

Blogger Hàn dưỡng da từ khi... lên 3, dùng sản phẩm chống lão hóa năm 11 tuổi để có làn da không tì vết - Ảnh 6.

Blogger Hàn dưỡng da từ khi... lên 3, dùng sản phẩm chống lão hóa năm 11 tuổi để có làn da không tì vết - Ảnh 7.

Người Hàn còn có các chuyên viên massage mặt thân quen giúp họ giữ được thói quen này theo hàng tuần.

Thế mới thấy người Hàn cực kỳ coi trọng vấn đề dưỡng da, và thậm chí còn xem điều này như một nét văn hóa của họ. Dù chưa rõ việc chăm sóc, massage cho làn da mang tên "toddler facials" này có thể lan tỏa khắp thế giới như một xu hướng làm đẹp từ xứ Hàn hay không, nhưng chúng ta cũng cần hiểu một điều rằng: mấu chốt của làn da đẹp là việc bạn ý thức dưỡng da từ sớm, chỉ đơn giản là vậy!

Nguồn: DailyMail