BLACKPINK nổi như cồn nên nhạc 5 lần 7 lượt có trong bom tấn Hollywood, hit “Whistle” còn xuất hiện trong cảnh quay nhạy cảm làm fan “đỏ mặt”

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 09:15 13/02/2020

Rất nhiều lần các bản hit của BLACKPINK đã xuất hiện trong những bộ phim Mỹ đình đám.

BLACKPINK hiện là girlgroup Kpop nổi tiếng hàng đầu thế giới, các cô gái cũng được đón nhận tích cực ở Mỹ qua thành tích trên BXH Billboard cùng những đêm diễn kín đặc người xem. Âm nhạc của nhóm nữ nhà YG còn phổ biến đến nỗi không ít lần các ca khúc của họ đã xuất hiện trong những bộ phim Hollywood đình đám, chứng tỏ độ nổi tiếng của BLACKPINK đã được ekip làm phim của xứ sở Cờ Hoa nhanh nhạy "bắt sóng", khiến fan vô cùng thích thú.

BLACKPINK nổi như cồn nên nhạc 5 lần 7 lượt có trong bom tấn Hollywood, hit “Whistle” còn xuất hiện trong cảnh quay nhạy cảm làm fan “đỏ mặt” - Ảnh 1.

Âm nhạc của BLACKPINK thường xuyên được góp mặt trong phim Mỹ

"As If It’s Your Last" xuất hiện trong "Justice League"

"Justice League" là bom tấn siêu anh hùng từng "gây bão" màn ảnh rộng khi trình chiếu khắp thế giới vào năm 2017. Tuy nhiên với các BLINK, lý do họ ra rạp còn vì… BLACKPINK đã trở thành "cameo" không chính thức trong bộ phim này.

Ở cảnh quay nhân vật Flash gặp mặt Batman, các fan đã rất bất ngờ khi thấy MV "As If It’s Your Last" được bật ngay sau lưng nhân vật chàng tỉ phú kiêm siêu anh hùng Người Dơi. Vài giây xuất hiện của BLACKPINK trong "Justice League" đủ khiến tên tuổi các cô gái phủ sóng hàng loạt mặt báo lớn nhỏ, còn các fan đùa rằng bom tấn này quảng bá cho các cô gái còn… tốt hơn cả YG.

"As If It's Your Last" (BLACKPINK) xuất hiện trong "Justice League"

"Whistle" và "DDU-DU DDU-DU" trong "The Bold Type"

"The Bold Type" là series phim truyền hình lấy cảm hứng từ cuộc đời Joana Coles – nữ tổng biên tập tạp chí Cosmopolitan danh tiếng. Điều đặc biệt là có tới tận 2 bản hit của BLACKPINK xuất hiện trong bộ phim này.

Ca khúc "Whistle" của nhóm nữ nhà YG được lồng vào từ tập 1 mùa 1 của "The Bold Type" (2017). Đáng chú ý là bài hát này vang lên trong 1 cảnh quay tương đối nhạy cảm: nhân vật nữ… thay nội y. Có lẽ giai điệu tiếng huýt sáo của "Whistle" phù hợp với không khí khiêu khích của phân đoạn này chăng?

"Whistle" (BLACKPINK) trong "The Bold Type" (tập 1 season 1)

Vào tập 4 mùa 3 của bộ phim này, BLACKPINK lại comeback cùng giai điệu "DDU-DU DDU-DU". Có vẻ đoàn làm phim "The Bold Type" là fan cứng của 4 cô gái nhà YG nên mới ưu ái phát nhạc họ liên tục trong phim như vậy.

"DDU-DU DDU-DU" (BLACKPINK) - "The Bold Type" (tập 4 mùa 3)

"Boombayah" được lồng trong cảnh ẩu đả của "Wu Assassins"

BLACKPINK nổi tiếng với hình tượng girlcrush và điều này thể hiện ngay trong âm nhạc đầy sự dữ dội của họ. Do đó, các ca khúc của nhóm vô tình lại phù hợp kì lạ với những cảnh chiến đấu ác liệt, và điều này đã được chứng tỏ qua series phim truyền hình "Wu Assassins" của Netflix (8/2019), kể về 1 đầu bếp họ Wu đột ngột phát hiện ra mình là sát thủ.

Trong phim, bản hit "Boombayah" của BLACKPINK đã vang lên trong phân đoạn ẩu đả kịch liệt ở hành lang. Giai điệu sôi động của bài hát quả thật vô cùng phù hợp với nhịp điệu gấp gáp, đầy hồi hộp của cảnh quay, khi các đối thủ lâm vào cảnh "một mất một còn", cũng như khẳng định nhạc của BLACKPINK thường xuyên là lựa chọn hàng đầu của các ekip làm phim.

Ca khúc "Boombayah" (BLACKPINK) trong phim "Wu Assassins"

"Kill This Love" trong phần 2 của series "To All The Boy I’ve Loved Before" đình đám

"To All The Boy I’ve Loved Before" từng là bộ phim "làm mưa làm gió" trong cộng đồng fan TV series của Mỹ với nhân vật chính do nữ diễn viên gốc Việt Lana Condor thể hiện. Nhờ hiệu ứng của phần 1 mà khi phần 2 "To All the Boys: P.S. I Still Love You" ra mắt vào ngày 12/2/2020 đã nhận được sự đón nhận nhiệt tình của công chúng, và bộ phim lại càng phổ biến trong cộng đồng fan Kpop khi có sự góp giọng của BLACKPINK qua ca khúc "Kill This Love".

Bản hit đình đám năm 2019 đã trở thành soundtrack của "To All the Boys: P.S. I Still Love You" và xuất hiện trong phân đoạn nhân vật nữ chính chuẩn bị trang phục, tự tin sẵn sàng cho 1 ngày mới. Giai điệu bùng nổ của "Kill This Love" đã khiến người xem đứng ngồi không yên, lại càng phù hợp với cảnh quay thể hiện sự tự tin, quyết đoán của nhân vật.

"Kill This Love" (BLACKPINK) trong "To All the Boys: P.S. I Still Love You"

Không chỉ có vậy, nữ diễn viên Lana Condor còn chia sẻ rằng cô và BLACKPINK đã trở thành bạn bè gần gũi, thường xuyên "tám" với nhau sau khi nhóm nhạc này nhắn tin qua Instagram cho cô, mời nữ diễn viên gốc Việt tới concert của họ vào năm ngoái. Do đó, sự xuất hiện của "Kill This Love" trong bộ phim truyền hình đình đám ngoài việc chứng tỏ sức ảnh hưởng của nhóm nữ nhà YG còn là cách họ ủng hộ người bạn thân thiết của mình.

Lana Condor và BLACKPINK trở thành bạn bè sau khi 4 cô gái mời nữ diễn viên mời cô đến concert của mình