Bình Dương: Người nhập viện vì tai nạn giao thông và pháo hoa nổ tăng cao

Thanh Thảo, Theo Người lao động 21:17 14/02/2024

Tại Bình Dương, những ngày nghỉ Tết, người đi khám do tai nạn giao thông tăng 13%; tai nạn pháo nổ, pháo hoa, tăng 104% so với cùng kỳ năm 2023.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương ngày 14-2 thông tin trong 7 ngày từ ngày 7 đến 13-2 (tức 28 tháng chạp đến mùng 4 Tết), toàn tỉnh ghi nhận gần 453.000 người khám bệnh.

Đáng chú ý, khám do tai nạn giao thông chiếm 5,1% với 2.318 trường hợp, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó có 3 trường hợp tử vong.

580 trường hợp khám do tai nạn pháo nổ, pháo hoa; tăng 104% so với cùng kỳ năm 2023.

Có 75 trường hợp khám do tai nạn vũ khí, vật liệu nổ tự chế; tăng 120% so với cùng kỳ năm 2023.

Bình Dương: Người nhập viện vì tai nạn giao thông và pháo hoa nổ tăng cao - Ảnh 1.

Một vụ tai nạn giao thông trên đường Mỹ Phước- Tận Vạn đoạn qua TP Thủ Dầu Một vào khuya 7-2

Còn theo Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương, từ ngày 28 tháng chạp đến mùng 3 Tết, lực lượng này đã lập biên bản xử lý hơn 1.300 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, với tổng số tiền phạt hơn 4,4 tỉ đồng; tước 514 giấy phép lái xe, tạm giữ 706 phương tiện.

Trong đó, lỗi vi phạm nồng độ cồn có 603 trường hợp, phạt tiền hơn 3,2 tỉ đồng, tạm giữ 603 phương tiện, tước 364 giấy phép lái xe; 159 trường hợp vi phạm tốc độ, phạt tiền 513 triệu đồng.

So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, việc xử lý vi giao thông phạm tăng hơn 600%.