Biết sinh viên khó khăn mùa dịch Covid-19, trường Đại học giảm tới 20% học phí

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 21:09 14/03/2020

Ban lãnh đạo trường đại học này đã quyết định giảm học phí cho mỗi sinh viên theo các hạn mức khác nhau.

Mới đây, trong lúc sinh viên các trường đại học đang phải nghỉ học vô thời hạn để đảm bảo an toàn trước dịch Covid-19, trường đại học Văn Lang (TP.HCM) đã quyết định giảm học phí cho sinh viên của trường trước tác động của đại dịch toàn cầu này.

Theo đó, ban lãnh đạo của trường đại học này thấu hiểu tình hình khó khăn chung của sinh viên và chia sẻ với gia đình sinh viên về học phí với hạn mức hỗ trợ như sau:

1. Hỗ trợ 20% học phí cho sinh viên học online, được tính trên trên khối lượng học phần học online sinh viên đã đăng ký và tham gia các lớp học online.

2. Hỗ trợ 10% sinh viên không học online: bao gồm sinh viên năm cuối và sinh viên không đăng ký học online.

3. Điều kiện để sinh viên được hưởng chính sách hỗ trợ: Sinh viên hoàn thành đóng 100% học phí trước ngày 30/3/2020.

Biết sinh viên khó khăn mùa dịch Covid19, trường Đại học giảm tới 20% học phí - Ảnh 1.

Giảng viên Đại học Văn Lang chuẩn bị tích cực cho phương án dạy học online (Ảnh: Fanpage Trường Đại học Văn Lang)

Số tiền này sẽ được trừ trực tiếp vào học phí của học kỳ sau, tức là học kỳ I năm học 2020-2021. Còn đối với sinh viên năm cuối các ngành, nhà trường sẽ làm thủ tục hoàn trả phần học phí được hỗ trợ sau ngày 30/4.

Đây là hành động để nhà trường san sẻ với gia đình mỗi sinh viên trong lúc Covid-19 làm đình trệ các hoạt động kinh tế, khiến nhiều phụ huynh gặp khó khăn hơn trong việc hoàn tất học phí cho con cái như mọi năm.

Hiện tại, Đại học Văn Lang tiếp tục không tổ chức các hoạt động học tập trung tại trường đến ngày 29/3 mà chỉ mở các lớp học online sinh viên đăng ký. Nhiều trường đại học trên địa bàn TP.HCM cũng có quyết định tương tự nhằm hạn chế tối đa các khả năng phát tán của virus chủng mới SARS-CoV-2.

Biết sinh viên khó khăn mùa dịch Covid19, trường Đại học giảm tới 20% học phí - Ảnh 3.