Bích Phương để nguyên tên "Let's Đu Đưa" chiều fan quốc tế, tung màn biểu diễn tại AAA cực xịn lên Youtube còn cẩn thận giải thích ý nghĩa tiêu đề
Sau màn trình diễn đẳng cấp tại AAA 2019, Bích Phương đã mang về một lượng fan quốc tế không hề nhỏ.
- Kinh ngạc fanchant dành cho "Đi Đu Đưa Đi" của Bích Phương tại AAA 2019: Khi tất cả fandom Kpop hoà chung một nhịp cổ vũ nghệ sĩ Việt
- Xôn xao khoảnh khắc LOONA tỏ thái độ thờ ơ chán nản khi xem Bích Phương diễn "Let's Đu Đưa", cư dân mạng phản ứng trái chiều
- Netizen quốc tế khen ngợi Bích Phương hết lời, truy lùng thông tin đòi làm fan sau sân khấu live "Đi Đu Đưa Đi" đầy ấn tượng tại AAA 2019
Tối 28/11, Bích Phương đã chính thức đăng tải đoạn clip cô trình diễn "Let's Đu Đưa" tại Asia Artist Awards 2019 cách đây 2 ngày. Từ sau AAA, nữ ca sĩ đã mang về cho mình một lượng khán giả nước ngoài không hề ít, rất đông người theo dõi qua livestream đã hoàn toàn bị "chinh phục" bởi thần thái và khả năng làm chủ sân khấu của Bích Phương.
BÍCH PHƯƠNG - Đi Đu Đưa Đi (Live at Asia Artist Awards 2019)
Bên cạnh đó, khán giả phát hiện: khi đổi ngôn ngữ YouTube sang tiếng Anh, màn trình diễn từ "Đi Đu Đưa Đi" sẽ được chuyển thành "Let's Đu Đưa", đúng với cái tên tiếng Anh đang gây sốt mạng xã hội của bản hit Bích Phương những ngày qua! Quả thật, dù là cái tên bị dịch sót mất một nửa, nhưng chính nhờ "sự cố" thú vị này, mạng xã hội đã "phát cuồng" với cái tên "Let's Đu Đưa", thậm chí nhiều người còn viết cả lời tiếng Anh để phù hợp với cái tên này.
Tên chính thức tiếng Anh của ca khúc đã được xác nhận: Đi Đu Đưa Đi = Let's Đu Đưa.
Bên cạnh đó, để giải thích cho khán giả nước ngoài, Bích Phương còn có tâm đề bên dưới, giải thích ý nghĩa của từ "đu đưa": "một động từ có nghĩa là nhảy nhót, tuy nhiên Bích Phương đã dùng với một nghĩa lóng mang nghĩa "đi chơi", "đi tiệc tùng", "đi hẹn hò", "đi uống",..." quả thật, e-kíp Bích Phương cũng "lầy lội" không ai vừa!
Dòng chú thích đầy thú vị ở bên dưới đoạn clip.
Ngoại trừ màn trình diễn xuất sắc tại AAA, Bích Phương cũng mang về nhà giải thưởng: "Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc nhất" và được trao bởi "huyền thoại" Jang Dong Gun. Quả thật là "quả ngọt" cuối năm sau nhiều ngày tháng trắc trở, lận đận.


