Bị nói nên cảm thấy nhục nhã vì thua chủ nhà SEA Games 2019, HLV U22 Malaysia lập tức phản pháo

HIẾU LƯƠNG (TỪ PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 23:17 29/11/2019

HLV Ong Kim Swee của U22 Malaysia đã không giấu nổi sự thất vọng sau trận thua 0-1 trước U22 Philippines tối 29/11 nhưng khẳng định cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên đối với "những chú hổ".

HLV người Malaysia chia sẻ ở cuộc họp báo sau trận: "Chúng tôi bị nói là nên tự cảm thấy nhục nhã sau trận thua này nhưng tôi cho rằng tinh thần các cầu thủ vẫn rất tốt. Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ, đó là điều quan trọng. Chúng tôi còn hai trận đấu phía trước và có thể lật ngược tình thế".

Trước đó, HLV Ong Kim Swee thừa nhận đây là một kết quả đáng thất vọng với U22 Malaysia. "Bàn thua đến vào thời điểm quá đặc biệt trong trận đấu. Còn U22 Philippines có lợi thế sân nhà và hưng phấn. Chúng tôi đã không thể xoay chuyển tình huống", vị HLV này nói.

Bị nói nên cảm thấy nhục nhã vì thua chủ nhà SEA Games 2019, HLV U22 Malaysia lập tức phản pháo - Ảnh 1.

Pha bóng tai hại khiến U22 Malaysia gặp khó ở cuộc đua giành vé vào bán kết SEA Games 2019. Ảnh: Hiếu Lương.

U22 Philippines có được bàn thắng ở phút 71 sau một tình huống đá phạt góc. Ở pha bóng này, thủ quân Stephan Schrock đã có pha xử lý đầy tinh ranh, anh đá bóng cuộn vào trong khiến thủ thành Nadzli bất ngờ để rồi tự đấm bóng vào lưng đồng đội dẫn đến bàn thua.

Sau hai trận đấu đầu tiên, U22 Malaysia mới giành được 1 điểm. Trong khi đó, U22 Philippines vượt lên trên với 4 điểm.

Bảng A môn bóng đá nam đang diễn biến rất khó lường. U22 Myanmar là đội có lợi thế hơn khi có 7 điểm, gặp U22 Campuchia ở lượt trận tiếp theo.

Trong khi đó, U22 Malaysia lần lượt chạm trán U22 Timor Leste và U22 Campuchia. Họ buộc phải giành chiến thắng trong cả hai trận đấu, đồng thời hy vọng U22 Philippines không giành được kết quả tốt trước U22 Timor Leste trong lượt trận cuối.

Malaysia từng là một thế lực ở SEA Games vào giai đoạn 2009 – 2011 khi giành hai tấm HCV liên tiếp. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, họ đang có dấu hiệu chững lại so với các quốc gia như Thái Lan, Việt Nam hay Myanmar.

Bị nói nên cảm thấy nhục nhã vì thua chủ nhà SEA Games 2019, HLV U22 Malaysia lập tức phản pháo - Ảnh 2.

BXH bảng A SEA Games 2019 sau lượt trận thứ 3.