Bị đạn bắn, chú rể đến bệnh viện phẫu thuật xong bình tĩnh quay về tiếp tục làm lễ cưới

Minh Minh, Theo ĐS&PL 17:27 22/11/2018

Một chú rể người Ấn Độ, bị hai tay súng bắn khi anh lái xe ngựa đến đám cưới ở New Delhi.

Sự việc xảy ra ngày 21/11, cảnh sát cho hay hai kẻ tấn công lạ mặt đã đứng lẫn với đám khách mời đám cưới, nhảy múa cùng họ khi chú rể 25 tuổi đi đến buổi lễ.

Hai tên này đã bất ngờ trèo lên xe ngựa và nổ súng sau đó chạy trốn trong sự hoảng sợ của đám đông.

Bị đạn bắn, chú rể đến bệnh viện phẫu thuật xong bình tĩnh quay về tiếp tục làm lễ cưới - Ảnh 1.

Trong các đám cưới ở Ấn Độ thường xảy ra những vụ nổ súng nhằm vào cô dâu, chú rể - Ảnh: Pixabay.

Chú rể bị bắn vào vai và vội vã đến bệnh viện, nơi các bác sĩ bắt đầu tiến hành gắp viên đạn ra nhưng không thành công. Họ cho hay, viên đạn bị kẹt giữa xương vai, phải tiến hành ca đại phẫu thuật mới lấy ra được.

Thế là chú rể lập tức cho băng bó vết thương và trở về với cô dâu của mình chỉ 3 giờ sau đó để tiếp tục thực hiện nghi lễ đám cưới.

Hiện, cảnh sát đang tiến hành truy tìm hai kẻ tình nghi đã bó trốn.

Hiện vẫn chua rõ động cơ của cuộc tấn công thô bạo này nhưng cảnh sát cho hay đó là một hành động bạo lực có chủ ý.

Thời điểm hiện tại đang là mùa cưới tại Ấn Độ. Do vậy, từ tuần trước, tại rất nhiều thành phố, dịch vụ hôn nhân truyền thống đang lên cơn sốt. Sự kiện nổ súng như trên tuy nhiên lại không phải rất hiếm xảy ra tại các đám cưới ở quốc gia đông dân này.

Hồi tháng 4/2018, một chú rể đã bị bắn chết ở bang miền bắc Uttar Pradesh ngay tại khi đang làm lễ cưới. Vụ giết người đã được máy quay phim ghi lại. Người ta thấy rõ ràng cảnh chú rể ôm lấy ngực rồi ngã lao về phía trước.

Năm 2016, cũng tại bang này, một chú rể khi cưỡi ngựa đến lễ cưới của mình bỗng nhiên bị một kẻ trong đám rước bắn chết.