Bí ẩn ngôi đền nghi là của "người ngoài Trái đất": Cách xây dựng khiến nhà khoa học không thể lý giải

Nguyệt Phạm, Theo Đời sống và Pháp luật 10:04 22/03/2024

Đến nay cách người xưa xây dựng ngôi đền từ một khối đá duy nhất vẫn là câu hỏi khiến các nhà khoa học đau đầu tìm kiếm.

Ngôi đền được khắc từ một khối đá duy nhất

Đó chính là ngôi đền Kailasa tại Maharashtra, Ấn Độ. Một trong những công trình được coi là đỉnh cao của kiến trúc được khắc từ đá ở Ấn Độ.

Đền Kailasa được khắc từ một mặt núi đá, cao 32,6 mét so với mặt đất dưới. Mặc dù mặt đá nghiêng xuống từ phía sau đền đến phía trước, các nhà khảo cổ tin rằng nó được khắc từ một tảng đá duy nhất. Đền Kailasa là công trình thứ 16 trong quần thể 34 ngôi đền, tu viện thuộc hang động Ellora.

Bí ẩn ngôi đền nghi là của người ngoài Trái đất: Cách xây dựng khiến nhà khoa học không thể lý giải - Ảnh 1.

Ngôi đền Kailasa tại Maharashtra được coi là đỉnh cao của kiến trúc được khắc từ đá ở Ấn Độ. (Ảnh: Pinterest)

Trong truyền thuyết của người Marathi ở Maharashtra, nhà vua trị vì khi đó bị ốm nặng, nữ hoàng đã xin thần Shiva chữa khỏi cho ông. Nữ hoàng đã hứa sẽ xây dựng một ngôi đền để vinh danh thần Shiva và nhịn ăn cho tới khi công việc xây dựng hoàn thành. Sau đó thần Shiva đã chấp thuận lời thỉnh cầu này.

Sau đó, một kiến trúc sư có tên Kokasa đã hứa với nữ hoàng rằng ông có thể xây dựng ngôi đền trong 1 tuần để bà không phải nhịn ăn quá lâu khiến bản thân phải mạo hiểm sức khỏe. Kokasa đã bắt đầu chạm khắc từ trên đỉnh núi xuống dưới. Từ một tảng đá khổng lồ sau khi hoàn thành đã biến thành một ngôi đền được điêu khắc tinh xảo.

Bí ẩn ngôi đền nghi là của người ngoài Trái đất: Cách xây dựng khiến nhà khoa học không thể lý giải - Ảnh 2.

Hình ảnh ngôi đền Kailasa được chụp từ trên cao. (Ảnh: Pineterest)

Theo các chuyên gia, ngôi đền được làm từ đá cự thạch. Phong cách kiến trúc chủ đạo là Dravidian. Đền Kailasa có hình chóp vuông với các chi tiết được chạm khắc tỉ mỉ, cao khoảng 3 tầng. Ngôi đền bao gồm một sân đền có hình móng ngựa và một tháp Gopuram ở lối vào. Hai bên khu đền chính là dãy cột cao 30m, trên đó khắc hình của rất nhiều vị thần. Kích thước của sân đền rộng 82 x 46 m.

Trong sân, có một khu thờ trung tâm dành riêng cho thần Shiva - vị thần tối cao tượng trưng cho sự tái tạo và hủy diệt. Trước chính điện là tượng con bò Nandi, vật cưỡi của thần Shiva Ngôi đền này được tạc từ một khối đá ẩn trong lòng đất.

Bí ẩn ngôi đền nghi là của người ngoài Trái đất: Cách xây dựng khiến nhà khoa học không thể lý giải - Ảnh 3.

Hình ảnh bên trong ngôi đền. (Ảnh: Pinterest)

Bên trong kiến trúc này là các cột trụ, cửa sổ, các gian phòng. Ở trung tâm chánh điện có một linga bằng đá khổng lồ.

Các vị thần được chạm khắc bên trái lối vào được cho là tín đồ của thần Shiva. Trong khi đó, các vị thần ở bên phải là tín đồ của thần Vishnu - vị thần bảo vệ, đây cũng là một trong 3 vị thần tối tượng của Ấn Độ giáo bên cạnh Shiva và Brahman.

Bí ẩn ngôi đền nghi là của người ngoài Trái đất: Cách xây dựng khiến nhà khoa học không thể lý giải - Ảnh 4.

Tượng các vị thần được chạm khắc trên tường của ngôi đền. (Ảnh: Pinterest)

Bên cạnh thần Shiva là 2 cột trụ lớn và những tác phẩm điêu khắc miêu tả những câu chuyện liên quan đến vị thần này. Ngoài ra, còn có các tác phẩm điêu khắc voi ở dưới chân làm ngôi đền trông giống như đang được nâng trên lưng đàn voi... Tất cả các chi tiết đều rất tinh tế.

Trong các ghi chép, người xưa chỉ ghi rằng kỹ thuật dùng để tạo ra đền Kailasa là khắc từ đá tảng. Theo nghiên cứu của các nhà khảo cổ, để hoàn thành công trình này, người xưa cần đẽo gọt và vận chuyển đi nơi khác 400.000 tấn đất đá. Nếu tạo ngôi đền này theo phương pháp thủ công, những người thợ sẽ mất tới 20 năm mới hoàn thành công việc. Như vậy, họ sẽ phải làm việc liên tục 12 giờ mỗi ngày, mỗi giờ phải xử lý 5 tấn đất đá.

Bí ẩn ngôi đền nghi là của người ngoài Trái đất: Cách xây dựng khiến nhà khoa học không thể lý giải - Ảnh 5.

Theo nghiên cứu của các nhà khảo cổ, để hoàn thành công trình này, người xưa cần đẽo gọt và vận chuyển đi nơi khác 400.000 tấn đất đá. (Ảnh: Pinterest)

Đến nay, họ vẫn chưa lý giải được làm thế nào mà người xưa có thể tách những tảng đá khổng lồ ra khỏi một ngọn núi đá cao hơn 30m theo một tỉ lệ hoàn hảo như vậy. Do đó, nhiều tin đồn rằng đền Kailasa là một công trình được xây dựng bởi người ngoài hành tinh.

Các nhà khảo cổ vẫn cho rằng đền Kailasa là do vua Rashtrakuta Krishna I (khoảng từ năm 756 đến 773) xây dựng, với sự hoàn thành của một số yếu tố sau đó.

Bí ẩn ngôi đền nghi là của người ngoài Trái đất: Cách xây dựng khiến nhà khoa học không thể lý giải - Ảnh 6.

Đến nay, các nhà khảo cổ vẫn chưa lý giải được làm thế nào mà người xưa có thể tách những tảng đá khổng lồ ra khỏi một ngọn núi đá cao hơn 30m theo một tỉ lệ hoàn hảo như vậy. (Ảnh: Pinterest)

Ngoài ra, có một giai thoại thú vị liên quan đến ngôi đền này. Đó là vua Aurangzeb Hồi giáo đã thuê hàng ngàn người đề phá hủy ngôi đền này. Năm 1682, ông ra lệnh phải san bằng tất cả ngôi đền.

Thế nhưng, hàng nghìn công nhân được đưa tới để phá hủy nhưng suốt 3 năm họ không thể gây sự thiệt hại nào lớn cho ngôi đền. Họ chỉ phá vỡ được một vài bức tượng, còn ngôi đền thì không thể phá hủy hoàn toàn. Cuối cùng Vua Auranzeb cũng phải từ bỏ nhiệm vụ bất khả thi này. Người Hindu tin rằng ngôi đền đã được bảo vệ bởi sức mạnh của các thần linh.

Bí ẩn ngôi đền nghi là của người ngoài Trái đất: Cách xây dựng khiến nhà khoa học không thể lý giải - Ảnh 7.

Đền Kailasa không chỉ mang giá trị về mặt kiến trúc mà nó còn là nơi thể hiện sự phong phú về mặt nghệ thuật và triết học của nền văn minh Ấn Độ cổ đại. (Ảnh: Pinterest)

Đền Kailasa không chỉ mang giá trị về mặt kiến trúc mà nó còn là nơi thể hiện sự phong phú về mặt nghệ thuật và triết học của nền văn minh Ấn Độ cổ đại. Đặc biệt, một trong số các phiến đá của ngôi đền đã khắc lại nội dung của thiên sử thi hùng tráng Ramayana. Đến nay, theo ước tính vẫn còn khoảng 32 triệu chi tiết chạm khắc tiếng Phạn tại đây vẫn chưa được dịch.

Nguồn: Lonely Planet, World History Encyclopedia, Times of India