Bệnh viện FV được mua với giá hơn 9.000 tỉ đồng

Nguyễn Thuận, Theo Người lao động 14:21 13/07/2023

Đây được cho là thương vụ lớn nhất ngành y tế tư nhân Việt Nam, khi Tập đoàn Thomson của Singapore "mua đứt" Bệnh viện quốc tế Pháp Việt - FV.

Theo thông cáo chính thức của Tập đoàn Thomson Medical Group (TMG - Singapore) ngày 12-7, tập đoàn này đã đồng ý mua Bệnh viện FV với giá 381,4 triệu USD. TMG sẽ trả trước khoảng 359,6 triệu USD và trả thêm 21,8 triệu USD nếu Bệnh viện FV đạt được các chỉ tiêu hiệu suất nhất định. TMG đã chiến thắng 20 đối thủ khác trong cuộc đấu thầu cạnh tranh khoảng 6 tháng qua.

TMG cho rằng, sự kiện này đánh dấu giao dịch chăm sóc sức khỏe lớn nhất ở Việt Nam và thu mua chăm sóc sức khỏe lớn nhất Đông Nam Á kể từ năm 2020. Theo các điều khoản thỏa thuận, TMG mua 100% Công ty Cổ phần Y tế Viễn Đông Việt Nam ("FEMV"). FEMV là đơn vị vận hành một loạt các cơ sở chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, trong đó có Bệnh viện FV. TMG sẽ thanh toán bằng nguồn lực của họ và vay nợ.

"Bệnh viện FV cung cấp một điểm tựa chiến lược cho chúng tôi ở Việt Nam và là cánh cổng để phát triển và tập trung vào các khoản đầu tư trong tương lai trong thị trường đang phát triển nhanh chóng này" - Kiat Lim, Phó Chủ tịch điều hành của TMG cho biết.

FV được thành lập bởi Tiến sĩ Jean-Marcel Guillon cùng một nhóm bác sĩ người Pháp, năm 2003. Bệnh viện nằm tại quận 7, TP HCM, có 30 chuyên khoa, với 200 giường nội trú, cùng một phòng khám ngoại trú, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam cũng như các nước láng giềng như Campuchia.

Bệnh viện cho biết vẫn đang mở rộng cơ sở hạ tầng cũng như quy mô điều trị với việc mở rộng trung tâm ung thư; ghép tủy xương, chạy thận, IVF… cũng như thêm mới các dịch vụ điều trị ngoại trú.

Bệnh viện FV được mua với giá hơn 9.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bệnh viện FV được thành lập năm 2003 (Nguồn ảnh: Bệnh viện FV)

Thu mua lại Bệnh viện FV, TMG kỳ vọng mở ra cơ hội lớn tại Việt Nam, một trong những thị trường chăm sóc sức khỏe phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

Trước đây tập đoàn này cũng đã có 2 trung tâm y tế khác tại Singapore và Malaysia.