Bé trai 2 tuổi người Trung Quốc ở Bình Dương có triệu chứng sốt, ho âm tính với virus corona

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 16:16 05/02/2020

Kết quả xét nghiệm do Viện Pasteur TP. HCM thông báo cho Sở Y tế Bình Dương về trường hợp bé trai người Trung Quốc có triệu chứng sốt, ho là âm tính với virus Corona. Tuy nhiên, hiện bé vẫn đang tiếp tục được cách ly, deo dõi tình hình sức khỏe.

Chiều ngày 5/2, bác sĩ Huỳnh Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết đã có kết quả xét nghiệm về trường hợp đầu tiên ở Bình Dương nghi nhiễm virus corona. 

Bác sĩ Hà cho biết, kết quả xét nghiệm do Viện Pasteur TP. HCM thông tin với Sở Y tế Bình Dương là bé trai (2 tuổi, Quốc tịch Trung Quốc) âm tính với virus corona. 

Tuy nhiên, hiện tại bé trai này vẫn đang được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, 4 người trong gia đình từng tiếp xúc với bé cũng đang được cách ly để theo dõi tình trạng sức khoẻ. 

Bé trai 2 tuổi người Trung Quốc ở Bình Dương có triệu chứng sốt, ho âm tính với virus corona - Ảnh 1.

Bé trai người Trung Quốc được lấy mẫu đi xét nghiệm và có kết quả âm tính với virus corona.

Trước đó, ngày 3/2, BV đa khoa tỉnh Bình Dương có tiếp nhận một bé trai (2 tuổi) có biểu hiện sốt, ho, đến từ vùng dịch (Trung Quốc).

Sau đó Sở Y tế đã chỉ đạo BV tỉnh Bình Dương theo dõi, cách ly, đồng thời giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh để tiến hành xác minh, điều tra dịch tễ ca bệnh và tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur.

Quá trình điều tra những người tiếp xúc với ca nghi ngờ ghi nhận có 4 người gồm bố, mẹ, chị gái và người giúp việc. Hiện tại sức khoẻ của 4 người này hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Bé trai 2 tuổi người Trung Quốc ở Bình Dương có triệu chứng sốt, ho âm tính với virus corona - Ảnh 2.